Giải trí

Khán giả xúc động khi nghe Đức Phúc hát nhạc tình 'Niệm khúc cuối'

MV 'Niệm khúc cuối' - Đức Phúc hát cho nhạc phim 'Tháng năm rực rỡ'

Thể hiện bài nhạc tình nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cho phim "Tháng năm rực rỡ", Đức Phúc chiếm được cảm tình của khán giả trẻ bằng giọng ca ấm áp, da diết.

Niệm khúc cuối là bản tình ca đầy xúc động của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả đi trước. Ca khúc được lựa chọn đưa vào bộ phim Tháng năm rực rỡ nhằm tái hiện không khí xưa cũ của Đà Lạt hàng chục năm trước, cùng với mối tình giữa hai nhân vật Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi) và Đông Hồ (Tiến Vũ).

Bài hát được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Đức Trí chọn mặt gửi vàng cho Đức Phúc - một giọng ca trẻ xử lý tốt những bản tình ca trầm ấm, nhẹ nhàng.

Khán giả xúc động khi nghe Đức Phúc hát nhạc tình 'Niệm khúc cuối'
Đức Phúc trong MV Niệm khúc cuối. Ảnh: CJ.

Đức Phúc chia sẻ: "Tôi rất vui khi làm việc với nhạc sĩ Đức Trí và hơi hoang mang khi biết mình sẽ hát Niệm khúc cuối. Nhiều cô chú ca sĩ đã thành công với bài hát này. Khi tham gia Thần tượng Bolero, tôi cũng định hát ca khúc này nhưng chưa thực hiện được. Nay điều đó đã thành sự thật".

Nam ca sĩ cho biết anh cố gắng để giữ được âm hưởng xưa của ca khúc nhưng vẫn thể hiện được nét riêng của thế hệ trẻ ngày nay. Đức Phúc cũng không lo lắng nếu phiên bản của anh bị so sánh với các ca sĩ đi trước vì mỗi người thể hiện đều có một phong cách khác nhau.

Phiên bản Niệm khúc cuối của Đức Phúc vẫn giữ được chất mộc mạc, trữ tình nhưng cũng mang chất pop và hiện đại hơn những bản thu trước đây. Lối hát như kể chuyện của Đức Phúc được sử dụng như để nói lên tâm sự của nhân vật điển trai Đông Hồ trong phim.

Trên mạng xã hội, người xem cũng để lại nhiều bình luận khen ngợi giọng hát của Đức Phúc, Trong số đó, có rất nhiều khán giả trẻ lần đầu nghe Niệm khúc cuối chứ không phải những khán giả lớn tuổi đã thuộc làu khúc.

Khán giả xúc động khi nghe Đức Phúc hát nhạc tình 'Niệm khúc cuối' - 1
Đôi trẻ yêu nhau do Hoàng Yến Chibi và Tiến Vũ đóng trong MV và trong phim Tháng năm rực rỡ.  Ảnh: CJ.

Các bình luận hầu như đều đồng tình rằng Đức Phúc có giọng ca rất ấm, phù hợp với bài hát trầm buồn như Niệm khúc cuối, khiến họ xúc động khi lắng nghe.

Khán giả Y Nguyên nhận xét: "Đức Phúc hát bài này hay lắm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Giọng hát cao mà ấm đặc trưng khiến tôi rung động luôn". Khán giả Anh Nam khen ngợi sự "da diết" của giọng hát Đức Phúc còn khán giả Mr Rainy góp ý: "Đức Phúc hát bài này chưa tự tin lắm, chắc do phải ém lại cho nhẹ nhàng. Giọng Phúc nếu được bung thoải mái sẽ hay hơn".

MV Niệm khúc cuối có nhiều hình ảnh đẹp, thơ mộng trong phim trường ở Đà Lạt, gợi nên chất hoài cổ. Từ quán cà phê phong cách, lá thư tình viết tay, bức vẽ chân dung đến diễn xuất nhẹ nhàng của hai diễn viên.

Phim Tháng năm rực rỡ sẽ khởi chiếu từ 9/3.

Theo Hạ Huyền (Tri Thức Trực Tuyến)