Giải trí

Kha Mỹ Vân: "Công ty quản lý hưởng 50% cát-xê của tôi"

Á quân Vietnam's Next Top Model trải lòng về những kỷ niệm đáng nhớ trong công việc, cuộc sống độc lập tại Milan.

Á quân Vietnam's Next Top Model trải lòng về những kỷ niệm đáng nhớ trong công việc, cuộc sống độc lập tại Milan.

Kha Mỹ Vân vừa có chuyến trở về Việt Nam sau 3 tháng làm việc tại Milan. Với Á quân Vietnam's Next Top Model 2011, thời gian qua là những trải nghiệm thú vị, cũng như được học hỏi ở môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Kha Mỹ Vân cho biết, khi gia nhập công ty quản lý quốc tế đồng nghĩa với việc phải làm việc độc lập, không ai theo sát nhắc nhở về giờ giấc, diễn xuất thế nào, tập luyện ra sao... Môi trường quốc tế hoàn toàn đòi hỏi ý thức và tính độc lập cao.

Trước khi được nhận vào Ice Model, Kha Mỹ Vân từng trầy trật casting ở nhiều công ty người mẫu khác tại châu Âu. Vì thế, đối với cô, đây là kỳ tích của sự may mắn.
 

Kha Mỹ Vân trong một shoot ảnh quảng cáo, chụp tại Milan. Ảnh: NVCC 

 
“Môi trường làm việc ở Milan có tính cạnh tranh cao nhưng cũng rất công bằng. Không có mối quan hệ nào có thể giúp bạn trụ lại với thị trường khó tính này”, Kha Vân cho biết. Nếu như ở Việt Nam, các người mẫu có show diễn hay làm vedette cho NTK dựa vào mối quan hệ thân thiết thì ở môi trường quốc tế, việc tuyển chọn dựa vào năng lực.

Trả lời câu hỏi, làm thế nào để các người mẫu lọt “mắt xanh” nhãn hàng? Kha Mỹ Vân cho biết, không có cách nào khác là bạn phải nỗ lực, làm việc chỉn chu. Ngoài ra, để tạo ấn tượng, người mẫu phải có một "profile" tốt.

Trước khi shooting mọi khâu chuẩn bị đều rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Nếu người mẫu trễ giờ, họ sẽ bị trừ lương. Trường hợp đơn phương hủy hợp đồng phải đền bù số tiền thiệt hại. Sau buổi làm việc, công ty quản lý sẽ nhận được phản hồi từ khách hàng. Đó có thể là những nhận xét tốt hoặc xấu, ảnh hưởng không ít đến cơ hội nghề nghiệp của người mẫu.

Trong thời gian hoạt động với vai trò người mẫu thuộc Ice Model, Kha Mỹ Vân trải qua những ngày làm việc nghiêm túc và mang tính cạnh tranh cao. Cô từng thất vọng tràn trề khi tham gia buổi casting chụp ảnh cho tạp chí Vogue Italy bởi có quá nhiều người mẫu tụ về tranh xuất.

Không chỉ có các người mẫu chân Âu dày dặn kinh nghiệm có mặt tại phòng tuyển chọn, hàng trăm gương mặt châu Á khác cũng có mặt để tìm kiếm cơ hội được xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng châu Âu.
 

Buổi làm việc đáng nhớ cùng ê-kíp Vogue Italy của chân dài Việt. Ảnh: NVCC 

 
“So với họ, tôi không là gì cả. Họ xinh đẹp, cá tính, nổi bật và thật xuất sắc. Tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong số đó”, cô nói. Chứng kiến khung cảnh casting, cô nghĩ cơ hội không thể đến với một chân dài Việt Nam. Tuy nhiên, người được chọn cuối cùng lại là Kha Mỹ Vân. “Tôi gần như không thể tin vào những gì mà công ty quản lý nói lúc đó. Tôi nhận ra rằng, trong thị trường cạnh tranh cao này vẫn còn có sự công bằng. Vì thế, hãy nỗ lực để làm tốt mọi việc trong khả năng của mình”.

Người mẫu không phải lo bị quỵt cát-xê

Kha Vân cho biết, ở môi trường quốc tế, người mẫu không phải lo về vấn đề bị quỵt cát-xê. Thời trang là kinh doanh. Ngoài quần áo, các người mẫu cũng gần giống như những “món hàng”, có công ty quản lý, định giá và đảm bảo mọi quyền lợi làm việc. “Trên thế giới, hiếm có quốc gia nào có người mẫu hoạt động tự do nhiều như Việt Nam. Ngay cả những quốc gia nhỏ, họ cũng có những công ty đại diện cho các chân dài. Nếu là người mẫu tự do, nghĩa là rủi ro của bạn rất cao và gần như không ai đứng ra để đảm bảo quyền lợi cho bạn”, cô cho biết.

“Không ai muốn làm việc với người mẫu tự do. Tất cả đều thông qua công ty quản lý”, Kha Mỹ Vân cho biết. Trước mỗi show diễn, quảng bá sản phẩm,… các nhà thiết kế, nhãn hàng sẽ tìm kiếm người mẫu thông qua agency. Công ty quản lý nhận yêu cầu của khách hàng và chọn người mẫu phù hợp với các tiêu chí. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu diễn cảnh khó như chụp ảnh nude hay cảnh nóng, công ty sẽ hỏi ý kiến người mẫu trước khi nhận lời. Các chân dài sẽ làm việc dựa vào hợp đồng và tất nhiên, không có trường hợp người mẫu làm thêm giờ hay chụp thêm vài bức ảnh “khuyến mãi”.
 

Kha Mỹ Vân trở về Việt Nam để cùng BeU Model chuẩn bị kế hoạch tấn công thị trường châu Á. Ảnh: An Trần 

 
Công ty quốc tế hưởng 50% giá trị hợp đồng

Kha Mỹ Vân khá cởi mở khi đề cập vấn đề cát-xê. Cô cho biết, mỗi người mẫu đều có hợp đồng riêng. Với một gương mặt mới như Kha Mỹ Vân cô nhận được 50% thù lao từ show diễn. Phần còn lại thuộc về công ty quản lý. Hàng tháng Kha Vân còn được ứng một phần tiền tiêu vặt.

Ở mỗi buổi chụp ảnh, người mẫu đều được trả thù lao xứng đáng và không hề có việc chụp miễn phí cho báo chí. Chân dài Việt nhận được hơn 1.000 euro cho buổi đầu làm việc cùng Vogue Italy. Hợp đồng chụp lookbook cao hơn một chút, dao động khoảng 2.000-3.000 euro. Chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng được trả cao nhất, tầm 4.000-6.000 euro.
 

Chân dài Next Top Model tiết lộ, cô đang nỗ lực để trở thành một siêu mẫu. Ảnh: An Trần 

 
Kha Mỹ Vân thừa nhận số tiền cô nhận được từ các show chụp ảnh trong 3 tháng không quá nhiều. Song đó là khởi đầu tốt. “Để có nhiều tiền hơn, người mẫu cần có thời gian và nỗ lực làm việc. Mức cát-xê sẽ thay đổi khi bạn trở thành siêu mẫu (super model). Đây cũng là mục tiêu mà tôi đang hướng đến”.
 
>> Kha Mỹ Vân đã sẵn sàng cho "cuộc chiến" khốc liệt ở Milan
>> Kha Mỹ Vân liên tiếp trúng show tại Milan

Theo Min An (Zing.vn)