Giải trí

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót

Kỹ xảo gây choáng ngợp trong 5 phim được đề cử Oscar 2018

Một số giải thưởng cá nhân tại Oscar năm nay gần như đã có chủ. Nhưng đường đua “Phim truyện xuất sắc” đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn cho người hâm mộ.

Sự kiện điện ảnh danh giá nhất trong năm - lễ trao giải Oscar của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) - sẽ diễn ra vào sáng 5/3 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby, Hollywood.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót
Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 diễn ra vào sáng 5/3 (giờ Việt Nam). Chương trình tiếp tục do Jimmy Kimmel dẫn dắt. Ảnh: AMPAS.

Đó chắc chắn sẽ là đêm trao giải đáng chú ý không chỉ bởi bầu không khí căng thẳng của nước Mỹ sau một năm chứng kiến nhiều bất ổn về mặt chính trị - xã hội, mà còn bởi hàng loạt vụ bê bối tình dục xảy ra ngay trong lòng Hollywood liên tục bị đưa ra ánh sáng kể từ mùa thu 2017.

Những câu chuyện của năm cũ hẳn sẽ lại được nhắc tới tại lễ trao giải lần thứ 90 của AMPAS.

Nhưng đối với người hâm mộ bộ môn nghệ thuật thứ bảy, cuộc đua tới tượng vàng Oscar có lẽ mới là điều đáng quan tâm hơn cả, nhất là khi một số hạng mục quan trọng của năm nay vẫn chưa hề ngã ngũ.

Giải Phim truyện xuất sắc vẫn là dấu hỏi lớn

Một trong những hạng mục vẫn còn khiến giới quan sát và khán giả trở nên chia rẽ chính là cuộc đua quan trọng nhất: Phim truyện xuất sắc. Nếu như hầu hết hạng mục của Oscar chỉ có 5 ứng viên, thì giải thưởng lớn năm nay là cuộc tranh tài của 9 tác phẩm điện ảnh mang màu sắc hết sức khác biệt.

Đó là phim kinh dị - châm biếm Get Out của đạo diễn Jordan Peele; phim lãng mạn - siêu thực The Shape of Water của Guillermo del Toro; nhóm phim lịch sử - chiến tranh gồm Dunkirk của Christopher Nolan, Darkest Hour của Joe Wright, The Post của “cây đại thụ” Steven Spielberg; phim lấy bối cảnh châu Âu hoài cổ có Phantom Thread của Paul Thomas Anderson hay Call Me by Your Name của Luca Guadagnino; và các phim nói về xã hội Mỹ hiện đại là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri của Martin McDonagh, cùng Lady Bird của Greta Gerwig.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót - 1
9 tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2018. Ảnh: Outnow.

Trong đó, The Shape of Water hiện là ứng cử viên nặng ký nhất trong con mắt của nhiều người sau khi phim liên tiếp giành chiến thắng ở các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như DGA của Hiệp hội Đạo diễn và PGA của Hiệp hội Sản xuất.

Theo trang thống kê FiveThirtyEight, tác phẩm đã giành 248 điểm trong mùa giải thưởng điện ảnh 2017-18, tức cao tới gần gấp đôi số điểm mà Moonlight (2016) - tác phẩm đề tài đồng tính thắng giải Oscar 2017 - có được cách đây một năm (131 điểm).

Tuy nhiên, bên cạnh tác phẩm lãng mạn - siêu thực của del Toro, bộ phim đề cập tới nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng của nước Mỹ thời hiện đại là Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng đã đạt điểm giải thưởng cao hơn Moonlight với 158 điểm.

Trong đó, Three Billboards có hai chiến thắng tiền Oscar cực kỳ quan trọng trước chính The Shape of Water. Đó là giải Phim truyện chính kịch xuất sắc tại Quả cầu vàng, và Phim truyện xuất sắc tại BAFTA của Viện hàn lâm nước Anh.

Do đó, khoảng cách lên tới gần 100 điểm chưa thể đảm bảo cho The Shape of Water chiến thắng cuối cùng. Tại mùa giải trước, Moonlight vốn luôn thua điểm La La Land (2016), nhưng rốt cuộc đã có cú nước rút ngoạn mục vào phút chót trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ giới quan sát.

Trên thực tế, mùa giải năm nay có nhiều phim hay, nhưng không có tác phẩm nào thực sự nổi trội. Bởi “30 chưa phải là Tết”, không ai có thể loại bỏ khả năng chiến thắng của Lady Bird - phim đậm chất nữ quyền của một nữ đạo diễn, Get Out - phim châm biếm thói phân biệt chủng tộc đến từ một đạo diễn da màu, hay Dunkirk - phim khơi gợi lòng yêu tổ quốc của một trong những nhà làm phim được yêu mến nhất.

Cần phải nói thêm rằng luật bỏ phiếu ưu tiên (preferential voting) áp dụng cho hạng mục Phim truyện xuất sắc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới kết quả chung cuộc. Một tác phẩm có nhiều vị trí thứ hai hoặc thứ ba trên các lá phiếu hoàn toàn có thể vượt lên, nếu như tác phẩm giành nhiều vị trí số một nhất bị xếp hạng kém trong các lá phiếu khác.

Khó có bất ngờ ở các hạng mục cá nhân quan trọng

Nếu The Shape of Water có thua ở hạng mục Phim truyện xuất sắc, thì tác giả Guillermo del Toro chưa chắc đã quá buồn. Bởi ông gần như chắc chắn sẽ giành tượng vàng hạng mục Đạo diễn xuất sắc, sau khi liên tục được vinh danh ở các sự kiện Quả cầu vàng, BAFTA, và DGA.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót - 2
Tượng vàng hạng mục Đạo diễn xuất sắc khó thoát khỏi tay Guillermo del Toro. Ảnh: Empire.

Trong cuộc đua dành cho các nhà làm phim năm nay, del Toro đã giành tới 280 điểm và nắm trong tay tới 90% cơ hội trở thành người cuối cùng thuộc “bộ ba người bạn” đạo diễn đến từ Mexico (cùng Alejandro González Iñárritu và Alfonso Cuarón) đăng quang tại hạng mục của Oscar.

Bốn đối thủ của Guillermo del Toro là Christopher Nolan, Jordan Peele, Greta Gerwig và Paul Thomas Anderson đều là những cái tên rất xuất sắc trong năm qua. Những diễn biến trước thềm sự kiện trao giải cho thấy họ có lẽ sẽ phải gửi lời chúc mừng tới người đồng nghiệp 53 tuổi.

Cũng gần như đã ngã ngũ là cuộc đua tới ngôi “ảnh đế” và “ảnh hậu”, khi Gary Oldman và Frances McDormand đã có thể chuẩn bị sẵn diễn văn nhận tượng vàng.

Với vai diễn Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Darkest Hour, Oldman thâu tóm gần như mọi giải thưởng diễn xuất quan trọng của năm 2017, bao gồm cả Quả cầu vàng, BAFTA, và SAG của Hiệp hội Diễn viên.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót - 3
Màn hóa thân xuất sắc thành Thủ tướng Winston Churchill trong Darkest Hour giúp Gary Oldman không có đối thủ tai mùa giải thưởng điện ảnh năm nay. Ảnh: CNN.

Ông hoàn toàn không cho hai tài năng trẻ Timothée Chalamet của Call Me by Your Name và Daniel Kaluuya của Get Out, hay những cái tên gạo cội cùng thời là Denzel Washington của Roman J. Israel, Esq. và Daniel Day-Lewis của Phantom Thread, bất cứ cơ hội nào để có thể gây ra bất ngờ.

Có một chút an ủi cho fan của bộ phim khai thác chủ đề đồng tính khi Chalamet vừa được xướng tên ở giải Tinh thần Độc lập. Nhưng đó là nơi Gary Oldman không có đề cử do Darkest Hour không đủ tiêu chuẩn tham dự.

Còn Frances McDormand bằng vai diễn bà mẹ mất con trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng bỏ xa các đối thủ trên đường đua Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nếu thắng, đó sẽ là tượng vàng Oscar thứ hai tại hạng mục trong sự nghiệp của cô (tương đương thành tích Meryl Streep), còn những Saoirse Ronan, Sally Hawkins hay Margot Robbie buộc phải tiếp tục chờ đợi “lần đầu tiên”.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót - 4
Frances McDormand gần như cầm chắc ngôi "ảnh hậu" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90. Ảnh: Fox Searchlight.

Đối với các hạng mục dành cho kép phụ, tình hình tương đối sáng tỏ ở Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Vai bà mẹ quái tính trong I, Tonya đã đem về cho Allison Janney tới 228 điểm giải thưởng, bao gồm toàn bộ chiến thắng tại các giải Quả cầu vàng, BAFTA và SAG.

Từng được coi là đối thủ xứng tầm đối với Janney, nhưng Laurie Metcalf của Lady Bird nay bị tụt lại rất xa phía sau với chỉ 57 điểm, tức không nhỉnh hơn là bao so với ba ứng cử viên còn lại là Mary J. Blige (Mudbound, 36 điểm), Octavia Spencer (The Shape of Water, 27 điểm), và Lesley Manville (Phantom Thread, 13 điểm).

Còn liệu ai sẽ người giành tượng vàng Oscar cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc? Bạn diễn của Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là Sam Rockwell đã có trong tay tới 190 điểm nhờ nhiều giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Quả cầu vàng, BAFTA, SAG, Tinh thần Độc lập.

Tuy nhiên, Willem Dafoe của The Florida Project vẫn có khả năng tạo ra bất ngờ với 96 điểm. Nhóm ba người còn lại là Richard Jenkins của The Shape of Water, Woody Harrelson cũng của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, và Christopher Plummer của All the Money in the World thì nay đã không còn hy vọng bởi họ không tạo ra dấu ấn nào đáng kể trong thời gian qua.

Một vài hạng mục khó lường

Trong một năm chứng kiến rất nhiều tác phẩm xuất sắc mà các đạo diễn đảm nhiệm luôn vai trò biên kịch, cuộc đua Kịch bản gốc xuất sắc bỗng trở nên vô cùng sôi động. Jordan Peele với Get Out tỏ ra nhỉnh hơn, nhưng liệu Viện hàn lâm có để Lady Bird của Greta Gerwig ra về tay trắng?

Hai ứng cử viên lớn nhất cho giải Phim truyện là The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng được trao cơ hội tại đây. Và cái tên cuối cùng là The Big Sick - kịch bản lãng mạn đầy thú vị về đề tài người nhập cư do đôi vợ chồng Emily V. Gordon và Kumail Nanjiani cùng chấp bút.

Với Kịch bản chuyển thể xuất sắc, “lão tướng” James Ivory ở tuổi 89 thi tài với tác phẩm đồng tính Call Me by Your Name dựa trên nguyên tác văn học cùng tên của André Aciman.

Nhưng không ít người thuộc giới quan sát vẫn kỳ vọng vào một bất ngờ đến từ Mudbound của Virgil Williams và Dee Rees. Còn các fan của dòng siêu anh hùng thì khấp khởi chờ đợi Logan có thể gây ra cú sốc lớn trong lúc thể loại phim đang làm mưa làm gió ngoài phòng vé.

Nếu như giải Phim hoạt hình xuất sắc gần như đã chắc chắn thuộc về Coco của xưởng Pixar, thì giải Phim tài liệu xuất sắc lại kịch tính hơn rất, rất nhiều. Đó là cuộc đua có sự góp mặt của nữ đạo diễn huyền thoại 89 tuổi Agnès Varda với Faces Places.

Nhưng các đối thủ dành cho bà đều rất mạnh: phim vạch trần tệ nạn dùng doping trong thể thao ở Nga mang tên Icarus, phim về giới tài chính Abacus: Small Enough to Jail, bức tranh trần trụi về cuộc chiến đẫm máu ở Syria trong Last Men in Aleppo, và tác phẩm điều tra Strong Island.

Kết quả Oscar 2018: Kịch tích và hồi hộp đến phút chót - 5
A Fantastic Woman của Chile bứt phá ở chặng nước rút tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Outnow.

Một hạng mục khó đoán nữa là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Từng thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes 2017 và sớm vươn lên, nhưng The Square của Thụy Điển nay không còn chiếm thế thượng phong, nhất là khi so với A Fantastic Woman - bộ phim có nhân vật và diễn viên chính là người chuyển giới.

Cũng bởi đây là cuộc đua thường xuyên xảy ra nhiều bất ngờ, không ai lúc này có thể sớm loại tên của Loveless (Nga), On Body and Soul (Hungary) và The Insult (Lebanon).

Đối với nhiều người hâm mộ điện ảnh, hạng mục Quay phim xuất sắc năm nay thực sự đáng chờ đợi. Blade Runner 2049 là lần thứ 14 mà Roger Deakins nhận đề cử, nhưng ông luôn ra về tay trắng ở cả 13 lần trước.

Nhà quay phim 68 tuổi người Anh chắc chắn sẽ gặp phải sự cạnh tranh dữ dội từ Hoyte van Hoytema (Dunkirk), Dan Laustsen (The Shape of Water), Rachel Morrison (Mudbound), và Bruno Delbonnel (Darkest Hour). Ông đã thắng rất nhiều giải thưởng tiền Oscar, nhưng “cái dớp” ở sự kiện lớn nhất vẫn chưa bị xóa bỏ.

Cuối cùng, khán giả cũng nên cầu chúc cho hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers không có nhầm lẫn và sai sót đáng quên như năm 2017, để tất cả có thể theo dõi một đêm trao giải thực sự trọn vẹn.

Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 90 sẽ bắt đầu lúc 8h sáng 5/3 (giờ Việt Nam).

Chuyên gia quốc tế dự đoán trái ngược về kết quả Oscar 2018

Dự đoán một số giải thưởng của Oscar lần thứ 90

Phim truyện xuất sắc: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đạo diễn xuất sắc: The Shape of Water, Guillermo del Toro

Nam diễn viên chính xuất sắc: Gary Oldman trong Darkest Hour

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Allison Janney trong I, Tonya

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Call Me by Your Name, James Ivory

Kịch bản gốc xuất sắc: Lady Bird, Greta Gerwig

Quay phim xuất sắc: Blade Runner 2049, Roger Deakins

Thiết kế phục trang xuất sắc: Phantom Thread

Dựng phim xuất sắc: Baby Driver, Jonathan Amos, Paul Machliss

Hóa trang & làm tóc xuất sắc: Darkest Hour

Nhạc nền xuất sắc: The Shape of Water, Alexandre Desplat

Ca khúc chủ đề xuất sắc: This Is Me trong The Greatest Showman, Benj Pasek, Justin Paul

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: War for the Planet of the Apes

Phim hoạt hình xuất sắc: Coco

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: A Fantastic Woman (Chile)

Phim tài liệu xuất sắc: Icarus

Theo Việt Phương (Tri Thức Trực Tuyến)