Giải trí

"Kẻ trộm mặt trăng 3" không có đối thủ tại phòng vé

“Baby Driver” gây ấn tượng nhất định tại các rạp, nhưng bộ phim hoạt hình “Despicable Me 3” vẫn là tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều khán giả nhất cuối tuần này.

“Baby Driver” gây ấn tượng nhất định tại các rạp, nhưng bộ phim hoạt hình “Despicable Me 3” vẫn là tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều khán giả nhất cuối tuần này.

Trong ngày khởi chiếu 30/6 tại Bắc Mỹ, Despicable Me 3 lập tức thu 30 triệu USD từ 4.529 cụm rạp. Con số đã bao gồm cả 4,1 triệu USD từ các suất chiếu sớm trong tối 29/6.

Giới quan sát nhận định phần ba của loạt phim đình đám đến từ xưởng hoạt hình Illumination có thể kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần với thành tích khoảng 85-90 triệu USD.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, Despicable Me 3 sẽ trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu mở màn cao thứ sáu trong năm tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, sau Beauty and the Beast, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Wonder Woman, Fast & Furious 8 và Logan.

‘Ke trom mat trang 3’ khong co doi thu tai phong ve hinh anh 1

Despicable Me 3 không có đối thủ tại phòng vé trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân ngày 4/7 tại Mỹ. Ảnh: Universal.

Trong Despicable Me 3, Gru (Steve Carell) đã trở thành người của chính phủ. Nhưng một nhiệm vụ thất bại khiến anh cùng người vợ yêu bị mất việc.

Trong lúc mọi chuyện còn đang rối ren bởi tên ác nhân Balthazar Bratt (Trey Parker), Gru bất ngờ phát hiện ra mình có một cậu em trai song sinh thất lạc bấy lâu là Dru (Steve Carell). Tại Việt Nam, Despicable Me 3 cũng mới khởi chiếu hôm 29/6 dưới tựa Kẻ trộm mặt trăng 3.

Tuy thuộc dòng giải trí, nhưng Baby Driver được giới phê bình đánh giá rất cao, thể hiện qua điểm số 98% trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm hành động tốc độ đang nhắm tới vị trí á quân phòng vé cuối tuần này với 18 triệu USD (sau khi thu 9 triệu USD trong ngày 30/6), và dự kiến đứng trên bộ phim hài The House gây thất vọng của bộ đôi Will Ferrell - Amy Poehler.

Sau khi xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé, Wonder Woman của hãng Warner Bros. đang nhắm tới cột mốc 400 triệu USD doanh thu nội địa. Tuần này, phim dự kiến có thêm 16 triệu USD, và thậm chí có thể đứng trên cả Transformers: The Last Knight dù đây mới là tuần thứ hai bom tấn người máy có mặt ngoài rạp.

Sự có mặt của Despicable Me 3 là “liều thuốc” cần thiết dành cho thị trường Bắc Mỹ sau khi tổng doanh thu tháng 6 giảm khoảng 5,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Đó là hậu quả đến từ việc hàng loạt bom tấn được kỳ vọng như Baywatch, The Mummy, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge và Transformers: The Last Knight không thu hút khán giả tới rạp như dự đoán.

Sau cuộc phiêu lưu mới của Dru và các Minion, các nhà rạp khấp khởi chờ đợi Spider-Man: Homecoming và War for the Planet of the Apes. Đây là hai bom tấn đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các buổi chiếu sớm, và có thể gây sốt tại phòng vé trong khoảng hai tuần đầu tháng 7.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)