Giải trí

Kẻ thù tiếp theo của Người Nhện trong Vũ trụ Marvel lộ diện

Sau Vulture trong “Spider-Man: Homecoming” (2017), The Scorpion là đối thủ tiếp theo của Người Nhện như đoạn phim after-credits đã gợi mở.

Sau Vulture trong “Spider-Man: Homecoming” (2017), The Scorpion là đối thủ tiếp theo của Người Nhện như đoạn phim after-credits đã gợi mở.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung Spider-Man: Homecoming

Giữ đúng truyền thống của các tác phẩm thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), bộ phim Spider-Man: Homecoming gửi tặng người hâm mộ hai đoạn phim after-credits.

Nếu như cảnh có sự góp mặt của Captain America (Chris Evans) chủ yếu mang tính hài hước, thì trường đoạn trước đó đã gợi mở về đối thủ tiếp theo dành cho Người Nhện (Tom Holland).

Sau cuộc chạm trán ở cuối phim, Vulture (Michael Keaton) bị bắt giữ. Trong tù, hắn tái ngộ Mac Gargan (Michael Mando) - một đối tác làm ăn của mình. Phi vụ buôn bán vũ khí giữa hai tên ác nhân đổ bể ở giữa phim khi bị siêu anh hùng nhả tơ và Iron Man (Robert Downey Jr.) can thiệp.

Ke thu tiep theo cua Nguoi Nhen trong Vu tru Marvel lo dien hinh anh 1

Chỉ xuất hiện thoáng qua trong Spider-Man: Homecoming, nhân vật Mac Gargan / The Scorpion của Michael Mando chắc chắn sẽ còn tái xuất trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Ảnh: Outnow.

Gargan nói hắn nghe đồn rằng Vulture biết danh tính thực sự của Spider-Man, và sẵn sàng nhờ cậy “những người bạn ở bên ngoài” trừ khử siêu anh hùng. Vì lý do cá nhân, gã Kền Kền không khai ra Peter Parker, đồng thời nói rằng nếu biết thì hắn đã ra tay từ trước.

Ở nguyên tác truyện tranh, MacDonald “Mac” Gargan là ác nhân mang biệt danh The Scorpion (Người Bọ cạp), lần đầu xuất hiện năm 1964. Trong một số đầu truyện sau này, nhờ có thứ ký sinh ngoài hành tinh (symbiote), hắn trở thành ác nhân Venom đời hai, gây ra vô số khó khăn cho Spider-Man.

The Scorpion không phải là thành viên gốc của Sinister Six - nhóm ác nhân bao gồm những kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện bao gồm Doctor Octopus, Electro, Kraven the Hunter, Mysterio, Sandman và chính Vulture.

Nhưng lời thoại của Mac Gargan trong Spider-Man: Homecoming về “những người bạn” khiến khán giả sớm của bộ phim lập tức đồn đoán rằng hắn và nhóm Sinister Six sẽ cùng nhau xuất hiện ở Homecoming 2.

Ke thu tiep theo cua Nguoi Nhen trong Vu tru Marvel lo dien hinh anh 2

Hình ảnh The Scorpion ở nguyên tác truyện tranh. Ảnh: Marvel Comics.

Theo tiết lộ mới đây từ Kevin Feige - CEO của Marvel Studios,Homecoming 2 sẽ bắt đầu khoảng “vài phút” sau những sự kiện trongAvengers 4 (2019). Do đó, dự án riêng tiếp theo về Người Nhện có lẽ cần một nhóm siêu ác nhân để nâng tầm quy mô so với tập trước, đồng thời giúp khán giả thỏa mãn sau khi họ vừa được thưởng thức hai bom tấn tầm cỡ như Avengers: Infinity War và Avengers 4.

Khi xây dựng The Amazing Spider-Man với ngôi sao Andrew Garfield, hãng Sony từng ấp ủ kế hoạch làm phim về Sinister Six như đoạn kết của phần hai (2014) đã gợi mở. Song, cuộc hợp tác với Marvel Studios đã khiến mọi chuyện lúc này đi theo hướng khác.

Sony đang tiếp tục theo đuổi các dự án phim riêng về nhóm đối thủ của Người Nhện. Hồi đầu tháng 6, họ thông báo sẽ mở màn bằng Venom với Tom Hardy trong vai chính.

Spider-Man của Tom Holland chắc chắn không xuất hiện trong phim, và đây là dự án hoàn toàn độc lập với MCU. Do vậy, người hâm mộ cũng đang dự đoán rằng Sony rất có thể sẽ xây dựng một phiên bản Người Nhện nữa, như Miles Morales, cho chuỗi tác phẩm này.

Bộ phim Spider-Man: Homecoming chính thức khởi chiếu từ 7/7.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)