Giải trí

Jon Snow giết Mẹ Rồng tập cuối 'Game of Thrones' gây tranh cãi dữ dội

Việc để Jon Snow giết Daenerys Targaryen trong tập cuối "Game of Thrones" đang gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng khán giả yêu phim.

Không có gì bất ngờ khi Daenerys bị giết chết trong tập cuối. Trước đó, vì quá giận dữ, Mẹ Rồng tàn sát không ghê tay những cư dân vô tội của King’s Landing. Jon Snow đã đâm vào trái tim sục sôi máu điên của cô một nhát dao oan nghiệt, kết thúc trận chiến tranh giành quyền lực đầy sự ganh đua và mệt mỏi.

Jon Snow giết Mẹ Rồng tập cuối 'Game of Thrones' gây tranh cãi dữ dội
Jon Snow giết Mẹ Rồng trong phần cuối của bộ phim khiến khán giả phẫn nộ.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Daenerys đã có cuộc tranh cãi với Jon Snow về việc hành quyết tù nhân King’s Landing và tham vọng thâu tóm những nơi không quy phục mình. Jon cũng có vẻ đã đồng lòng với Dany khi nói: “Nàng là nữ hoàng của ta. Bây giờ và mãi mãi”, nhưng chỉ ít giây sau, anh đã kết liễu cô ngay giữa lúc trao nụ hôn tình cảm. 

Trên mạng xã hội, khán giả tranh cãi dữ dội về cái kết vô lý của bộ phim. Jon Snow lựa chọn kết liễu người mình yêu chỉ sau cuộc nói chuyện với Tyrion (Peter Dinklage) và nhanh chóng bị “quỷ lùn” thuyết phục rằng Daenerys Targaryen đã hóa điên, phải ngăn chặn lại hành động của cô ấy. Với việc giết chết Mẹ Rồng, Jon Snow bị kết tội và lưu đày tới Hắc thành, gia nhập đội Gác Đêm. 

Bản thân Kit Harington cũng cảm thấy bất ngờ với kết cục này. Anh chia sẻ: "Mọi thứ đều khá kì lạ và nghiệt ngã. Đây là một trải nghiệm đầy khó khăn, nhất là sau 9 năm dài như vậy. Điều đó khiến cái kết trở nên khó chấp nhận hơn, tuy nhiên, khi mọi thứ kết thúc, bạn buộc phải bước tiếp thôi".

Trước đó chuyện tình giữa Jon Snow và Mẹ Rồng từng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Việc họ kết liễu nhau ở tập cuối gây cảm giác tàn nhẫn, nghiệt ngã, vô lý và hủy hoại cả những cảm xúc đẹp của khán giả về tình yêu trước đó của hai nhân vật này.

Sau khi chứng kiến Mẹ Rồng bị sát hại, Drogon ngay lập tức đến phòng ngai vàng, phá hủy Ngôi Báu Sắt bằng hỏa lực của mình rồi mang Daenerys bay vào không trung.

Trang Screenrant cho biết nhiều ý kiến cho rằng Drogon bay về phía đông của King's Landing, đế quốc Valyria. Đó là nơi Drogon đã đến trong Game of Thrones mùa 5 sau khi biến mất, đồng thời là quê hương của nhà Targaryen. Đây cũng là điều hợp lý khi Drogon đưa Daenerys trở về ngôi nhà thực sự của cô.

Jon Snow giết Mẹ Rồng tập cuối 'Game of Thrones' gây tranh cãi dữ dội - 1
Drogon đưa Mẹ Rồng trở về ngôi nhà đúng nghĩa?

Trong trận chiến cuối Game of Thrones mùa 1, Daenerys tự xưng mình là: "Daenerys Stormborn đến từ nhà Targaryen, dòng máu của Old Valyria". Điều này có nghĩa Daenerys biết rõ Old Valyria là cội nguồn của cô, là xuất phát điểm từ lần đầu tiên chinh phục Westeros. Vì vậy, việc quay trở lại Old Valyria là phù hợp trong tập cuối của Game of Thrones, khi bộ phim đã có một kết thúc buồn.

Việc Drogon bay về Valyria được ghi chú trong cuốn sách A Song of Ice and Fire (tạm dịch: Khúc ca của Lửa và Băng)- bộ tiểu thuyết giả tưởng được chuyển thể của nhà văn Mỹ George R.R. Martin.

Theo Hà Trang (Tri Thức Trực Tuyến)