Giải trí

Hương Tràm tung ca khúc mới gửi đến 'tiểu tam' và kẻ phản bội

Ca khúc 'Gửi anh và cô ấy' của Hương Tràm dù mới ra mắt nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm vì rất gần gũi và thực tế. Nhiều khán giả thừa nhận họ đồng cảm với ca từ của ca khúc này.

Tối 20/8, Hương Tràm tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Gửi anh và cô ấy, một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với nội dụng thể hiện những cảm xúc đau đớn, giằng xé khi chuyện tình xuất hiện người thứ ba. 

Phần lời của ca khúc này dù không quá trau chuốt nhưng lại dễ 'ngấm' với phần lời thể hiện được tâm trạng và nỗi lòng của những người phụ nữ bị phản bội. 

Ca khúc cũng như một lời nhắn nhủ dành cho những người phụ nữ bị phụ bạc, hãy mạnh mẽ chấp nhận, vượt qua nỗi đau và chúc cho đối phương hạnh phúc, không chịu nhiều thương đau vì quả báo về sau.

Hương Tràm tung ca khúc mới gửi đến 'tiểu tam' và kẻ phản bội

Hương Tràm cho biết, Gửi anh và cô ấy là ca khúc cô tâm đắc ngay từ lần đầu nghe thử. Cô tin rằng ca khúc mang lại thông điệp mạnh mẽ dành cho những người phụ nữ chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm.

Trước khi ra mắt ca khúc mới, Hương Tràm cũng đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân và nhận được hơn 10.000 lượt thích. Rất nhiều khán giả để lại bình luận cho biết họ đồng cảm với suy nghĩ của giọng ca xứ Nghệ.

Hương Tràm tung ca khúc mới gửi đến 'tiểu tam' và kẻ phản bội - 1
Hương Tràm chia sẻ suy nghĩ về người thứ ba trước khi ra mắt Gửi anh và cô ấy.

Bên cạnh những khán giả yêu thích và đồng cảm với ca khúc, một số ý kiến lại cho rằng Gửi anh và cô ấy không bắt tai, dễ nghe như những bản hit trước đó của Hương Tràm.

Lý giải về điều này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng có phải chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, anh cho biết, các ca khúc trước đây của Hương Tràm đa số là tone thứ, vì vậy anh muốn một ca khúc tone trưởng để vừa có sự khác biệt, vừa có thể chế biến được đa dạng các đoạn feel cao cho Tràm phô hết thế mạnh trong chất giọng của mình. 

 'Bản phối ca khúc này, Thuận cũng muốn nó được thực hiện màu sắc hơi nhạc kịch một tí cho phù hợp với nội dung kịch tính của bài hát. Vậy nên với những khán giả quen thuộc của Tràm thì đây là một bài mới khá lạ tai so với các bài trước đây.' - Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ. 

TH (Daidoanket.vn)