Giải trí

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn lên tiếng trước phát ngôn gây tranh cãi: 'Bolero là sến súa, rẻ tiền'

Hai tên tuổi lớn của làng nhạc Việt đã có những chia sẻ quan điểm trước phát ngôn gây tranh cãi thời gian qua của một ca sĩ trẻ về dòng nhạc Bolero.

Mới đây, một nam ca sĩ trẻ gây sốc khi tuyên bố "nếu MV mới không thành công sẽ bỏ hát" và quyết tâm "đấu" lại Bolero vì cho rằng dòng nhạc này sến súa, rẻ tiền. Phát ngôn này lập tức khiến khán giả nổ ra những cuộc tranh luận trái chiều.

Tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc mới đây, Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đã được phóng viên hỏi về suy nghĩ của họ trước phát ngôn của nam ca sĩ trẻ trên. Đều là những tên tuổi có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và chứng kiến sự đổi thay của Vpop trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đã chia sẻ khách quan và đưa ra lời khuyên cho lớp ca sĩ trẻ đang coi bài hit như một 'chìa khóa'  thành công để theo đuổi nghệ thuật.

Nói về phát ngôn "Bolero là dòng nhạc sến súa, rẻ tiền", Hồng Nhung chia sẻ: 'Đây là quyết định riêng mang tính cá nhân, vì thế Hồng Nhung nghĩ rằng chúng ta nên để cho họ được quyền tự do với quyết định riêng của mình. Chúng ta không có quyền để phán xét, nhận xét. Nhưng nếu hỏi rằng nếu Hồng Nhung được gặp bạn đó như cá nhân nghệ sĩ ở ngoài đời để chia sẻ, thì mình được chia sẻ rằng các bạn không cần thiết nghĩ như thế. Tất nhiên bài hit là quan trọng nhưng các bạn còn trẻ, cuộc đời phía trước còn rất dài, năm nay chưa có hit nhưng chắc chắn tác phẩm ra mắt sẽ chỉ cho mình kinh nghiệm làm nghệ thuật. Biết đâu sang năm hoặc cả sang năm nữa cũng không sao mà, các bạn vẫn có hit được. Chúc các bạn luôn nhìn về phía trước và tin vào thành công.'

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn lên tiếng trước phát ngôn gây tranh cãi: 'Bolero là sến súa, rẻ tiền'
Hồng Nhung.

Về phía Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi không cần hỏi bạn ấy là ai vì chắc là người mới. Thật ra tôi cảm nhận được cái áp lực cho những người mới vào nghề, Hà Anh Tuấn cũng vậy. Chúng ta vẫn luôn chờ một bản hit để thay đổi sự nghiệp, đến bây giờ khán giả vẫn hay nói bài này bài kia của tôi là hit nhưng tôi cũng chưa cảm nhận rõ lắm, hay khi làm một sản phẩm mình cũng không đặt tiêu chí nó sẽ là hit. Tất nhiên có thể sống dài và đem đến nhiều công chúng thì là may mắn thành công cho tác phẩm âm nhạc. Còn nếu không thì có nghĩa là chưa, miễn là mình xác định là chưa chứ không phải là không bao giờ.

Bởi vì, con đường âm nhạc phải xuất phát từ bản thân mình, mình phải làm vì bản thân mình. Mình thích bài hát đó, mình đặt nhiều cảm xúc cho ca khúc thì kể cả khi nó không thành công như mong đợi thì mình vẫn hạnh phúc. Còn hơn là mình phải hát bài mình không thích nhưng trên sân khấu phải bảo thích thì cái đó khổ hơn, rất khổ và Hà Anh Tuấn đã trải qua cảm giác đó. Luôn luôn đặt mình là mình là trung tâm và đừng tạo áp lực cho mình bằng chữ hit vì không có hit nào dành cho tất cả mọi người và luôn luôn có ai đó đang chờ nghe mình hát thì chỉ phục vụ đúng đối tượng đó là hạnh phúc. 

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn lên tiếng trước phát ngôn gây tranh cãi: 'Bolero là sến súa, rẻ tiền' - 1
Hà Anh Tuấn.

Nói về phát ngôn Bolero là dòng nhạc rẻ tiền, Hồng Nhung cho biết: "Hồng Nhung chắc chắn rằng không có dòng nhạc nào là rẻ tiền. Thế nào là rẻ tiền? Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại gọi là rẻ tiền, rẻ tiền là trả tiền ít à? Hay là trả tiền nhiều?  Cho nên cái đấy không có trong định kiến của tôi. Mỗi một dòng nhạc đều có phong cách riêng và thu hút được quần chúng riêng của mình. Nếu bạn thích nghe nhạc kiểu này thì cứ đi theo, người khác sẽ nghe kiểu khác. Bản thân tôi vừa rồi có hát chung cùng Lệ Quyên 1 bài, Quyên có nói làm sao hát có được bài hơi dạng bolero mà chị vẫn có thể 'xử' được và kết hợp cùng một ca khúc của anh Trịnh Công Sơn. Khi nhạc sĩ Hoài Sa phối khí rất dễ chịu và ăn nhập, tôi chẳng thấy cái nào rẻ cái nào đắt hết, chỉ thấy nó là sự kết hợp độc đáo.'

Còn Hà Anh Tuấn cho rằng: "Hình như tôi đã từng chia sẻ 1 lần, bất cứ dòng nhạc nào công chúng đã lựa chọn để nghe thì đã là cuộc đời của công chúng, cuộc đời bao gồm cả ký ức, con người, nhịp hơi thở hằng ngày… Do đó không có thứ âm nhạc nào sến súa hay rẻ tiền cả, nó chỉ khác nhau ở cách làm. Nếu như ta hát vì thực sự yêu bolero hay bất cứ dòng nhạc nào, ta đầu tư âm nhạc, cách trình diễn một cách trân trọng, chân thành thì khi đó dòng nhạc mới có giá trị. Không có dòng nhạc nào rẻ tiền cả. Ngày xưa khi mới lớn tôi đã thoáng nghĩ tại sao người ta lại nghe dòng nhạc này, nó không sang trọng như mình tưởng tượng nhưng tôi nghĩ rằng không có âm nhạc thấp cấp, rẻ tiền, chỉ có người làm âm nhạc không có tâm thôi".
 

TH (SHTT)