Giải trí

Hồng Minh: "Chú Hồ Hoài Anh chọn bài quá sức với em"

Quán quân 'Giọng hát Việt nhí' 2015 chia sẻ tiết mục hát chầu văn ấn tượng tại đêm chung kết.

Quán quân 'Giọng hát Việt nhí' 2015 chia sẻ tiết mục hát chầu văn ấn tượng tại đêm chung kết.

- Ở đêm chung kết em đã tham gia ba tiết mục là đơn ca, song ca cùng cô Mỹ Tâm và một tiết mục tốp ca với cô chú Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và các các bạn đã tham gia The Voice Kids ở nhiều mùa giải. Trong đó, bài hát “Chầu văn Huế” là tiết mục khó khăn nhất, vì đây là lần đầu tiên em hát thể loại âm nhạc này. Sau khi hoàn thành tiết mục của mình, em cảm thấy rất nhẹ nhõm và đó là tiết mục em thích nhất.

- Những khó khăn em gặp phải trong quá trình tập luyện cho đêm thi cuối cùng của ‘Giọng hát Việt nhí’ 2015?

- Cách hát chầu văn Huế khác hoàn toàn với cách hát những bài theo dòng nhạc nhẹ mà em vẫn hát, vì thế quá trình tập luyện mất nhiều thời gian hơn. Khó nhất là hát nhạc truyền thống phải hát “bẹt” ra, như chú Hồ Hoài Anh dạy là phải hát bằng giọng mũi nhiều hơn.
 

Tiết mục đơn ca của Hồng Minh được dàn dựng một cách công phu và rất nhiều khán giả bất ngờ trước cách hát chầu văn của cô bé 9 tuổi.

 
- Cảm nghĩ của em trước nhận xét, ‘Chầu văn Huế’ là một ca khúc khó thể hiện và quá sức với một cô bé 9 tuổi?

- Em thấy hát chầu văn đúng là quá sức với em, vì em chưa bao giờ hát dòng nhạc này, hơn nữa nó lại là dòng nhạc truyền thống rất khó. Những ca từ trong bài hát em chỉ hiểu được một ít thôi. Nhưng qua những buổi tập luyện, chú Hồ Hoài Anh và mẹ của em đã giải thích rất cặn kẽ để em cảm nhận được nội dung của bài hát.

- Em đã tập luyện đàn tranh trong bao lâu để mang đến phần mở màn ấn tượng cho tiết mục đơn ca?

- Ở phần thi đơn ca, chú Hồ Hoài Anh đã dàn dựng phần chơi nhạc cụ đàn tranh cho em. Em đã học đàn tranh được một năm, ngoài học đàn tranh em còn được ba mẹ cho học đàn organ, vì mẹ muốn em biết các loại nhạc cụ và sau này có thể vừa đàn vừa hát. Em chỉ có một tiếng đồng hồ để tập luyện cho phần biểu diễn đàn tranh của mình.

- Trong cuộc thi em luôn thể hiện những ca khúc quá sức và không hợp lứa tuổi, sau này tham gia các chương trình văn nghệ em sẽ chọn bài hát thế nào?

- Khi tham gia cuộc thi, chú Hồ Hoài Anh có chọn ca khúc quá sức với em, một số ca khúc cũng không phù hợp với lứa tuổi của em. Nhưng, nếu chọn bài quá dễ, quá bình thường sẽ không phô diễn được giọng hát. Sau này có cơ hội tham gia các chương trình văn nghệ, em sẽ chọn các ca khúc hơi khó một chút.
 
Từ đầu mùa giải, 'Cô bé tóc mây' - Hồng Minh đã thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích chương trình và được đánh giá là giọng hát đa màu sắc, em có thể hát tốt ở nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
 
- Điều em cảm thấy thú vị nhất khi tham gia chương trình ‘Giọng hát Việt nhí’ 2015?

- Điều em thích nhất là được thể hiện những bài hát trên sân khấu để rất nhiều khán giả thưởng thức. Ở tuần thi gần vòng chung kết, em bị ốm và đã rất lo lắng, em cảm thấy mình bị tụt dần. Nhưng em nghĩ mình phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần biểu diễn và được góp mặt trong đêm thi cuối cùng.

Trong đêm chung kết, em rất vui khi được hát cùng cô Mỹ Tâm. Cô Mỹ Tâm là thần tượng của em, em yêu quý cô Mỹ Tâm vì cô là một ca sĩ tài năng, cô là người đồng hương Đà Nẵng với em và điều đặc biệt là em và cô trùng ngày tháng sinh. Em không nghĩ khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, em lại có thể thực hiện được ước mơ hát cùng thần tượng của mình. Em xin cảm ơn cô Mỹ Tâm rất nhiều vì cô đã giúp đỡ em hoàn thành tốt phần thi và em cũng xin cảm ơn cô chú Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã dành nhiều công sức để dạy dỗ, hướng dẫn tận tình cho em.

- Theo em lý do nào giúp mình "vượt mặt" hai anh Tiến Quang và Công Quốc để giành chiến thắng trong đêm chung kết?

- Em không biết lý do gì đã giúp mình chiến thắng, thật ra lúc đầu tham gia cuộc thi em không quan tâm về chuyện giải thưởng. Em chỉ muốn được hát và cống hiến cho quý vị khán giả khán giả thôi, giờ em đăng quang em rất vui, em cũng xin chúc mừng hai anh Tiến Quang và Công Quốc đã đạt được một thành quả tốt.

- Với số tiền giải thưởng giành được em sẽ dùng vào việc gì?

- Hàng ngày, ngoài việc học văn hoá, học đàn, học hát em thường cùng mẹ đi lễ chùa, hát từ thiện tại chùa và tham gia nhiều chương trình từ thiện. Với số tiền có được ở cuộc thi Giọng hát Việt nhíem sẽ dành những phần quà cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng sa những bạn nhỏ mồ côi.
 
>> Hồng Minh đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhí

Theo Khánh Minh (Ngoisao.net)