Giải trí

Hoàng Yến - Hà Duy “đốt cháy” sân khấu, giật ngôi quán quân Cặp đôi hoàn hảo

Vừa phô diễn giọng hát đẹp, mượt mà, cộng thêm tài chơi đàn T'rưng và kèn môi điêu luyện, trình diễn ca khúc “Chiếc khăn Piêu máu lửa và không thể tuyệt vời hơn, Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy đã trở thành cặp đôi hoàn hỏa nhất trong mùa giải thứ 3 của chương trình.

Vừa phô diễn giọng hát đẹp, mượt mà, cộng thêm tài chơi đàn T'rưng và kèn môi điêu luyện, trình diễn ca khúc “Chiếc khăn Piêu máu lửa và không thể tuyệt vời hơn, Dương Hoàng Yến và nhà thiết kế Hà Duy đã trở thành cặp đôi hoàn hỏa nhất trong mùa giải thứ 3 của chương trình.
 
Sau 3 tháng cống hiến cho khán giả những tiết mục ấn tượng, 7 cặp đôi đã bước vào tranh tài trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2014 diễn ra tối 18.1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. Mỗi cặp đều có thế mạnh lẫn điểm yếu khác nhau, nhưng 3 cặp đôi được đặt cược nhiều nhất để có thể nắm giữ vị trí quán quân là Bùi Anh Tuấn – Tú Vi, cặp Vân Trang – Quốc Đại và Dương Hoàng Yến - Hà Duy.
 
Năm nay, khác với các mùa trước, không cặp đôi nào bị loại qua mỗi liveshow. Số điểm đã được cộng dồn qua mỗi đêm thi, nhưng điểm trong đêm chung kết và lượng tin nhắn của khán giả trong đêm cuối cùng này sẽ chiếm 50% và là đêm thi quyết định để tìm ra người chiến thắng.
 
 
Cặp đôi Đinh Hương – Nhan Phúc Vinh là người mở màn đêm chung kết. Trong những vòng thi đầu, họ còn đôi chút ngượng nghịu và chưa thực sự tỏa sáng trên sân khấu, các tiết mục không để lại nhiều ấn tượng. Trong khi Đinh Hương được đánh giá cao về giọng hát, nhưng diễn xuất lại chưa thật ấn tương, ngược lại Nhan Phúc Vinh diễn tốt nhưng hát còn phô. Càng vào vòng trong, nam diễn viên chứng tỏ giọng hát tiến bộ và Đinh Hương cũng nhận được lời khen về mặt diễn xuất nhiều hơn.
 

 Đinh Hương - Nhan Phúc Vinh.

 
Tiếp theo cặp đôi Nam Cường – Quế Vân phát huy sở trường dòng nhạc bolero của mình qua liên khúc "Ai khổ vì ai" và "Đêm cuối".
 

 Quế Vân và Nam Cường tình cảm trên sân khấu.

 
Cặp đôi này ngay từ những liveshow đầu tiên đã xác định mục tiêu “làm mới” và đưa khán giả trẻ đến gần hơn với nhạc truyền thống, tuy nhiên với việc đưa “Chuyện tình Lan Điệp” lên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo cùng những chi tiết “sáng tạo quá đà” nên họ đã chịu không ít lời chỉ trích của dư luận. Tuy vậy, càng về sau cặp đôi này cũng càng ghi điểm và được khán giả yêu mến nhiều hơn bởi mang đến sự trẻ trung, tươi mới cho các ca khúc cũ.
 
Trong đêm chung kết này, Bùi Anh Tuấn và bạn diễn Tú Vi trình diễn ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” và bản mashup 1 ca khúc khác là “Nơi tình yêu trở lại”. Cả hai hát tình cảm, diễn nhập tâm làm cả khán phòng nín lặng, khán giả bị dẫn theo câu chuyện tình của họ. Giọng ca ngọt ngào của Bùi Anh Tuấn tiếp tục làm không ít fan nữ  “xao lòng”.
 

Tú Vi hóa thân thành cô dâu xinh đẹp nồng nàn bên Bùi Anh Tuấn.

 
Bùi Anh Tuấn chia sẻ: 'Đây là liên khúc tình yêu mà Tuấn và cả Tú Vi cũng rất thích. Tình yêu là cảm xúc mà chắc hẳn ai cũng đã trải qua, nó đủ dư vị đắng cay ngọt bùi. Người ta hạnh phúc khi tình yêu bắt đầu chớm nở rồi sau khoảng thời gian chia xa, con người ta cảm thấy vui mừng khi nó quay trở lại. Vì vậy nên biết quý trọng những khoảnh khắc đẹp nhất của cảm xúc đó. Nó cũng chính là thông điệp mà trong đêm cuối, cặp đôi của Tuấn muốn gửi đến mọi người'.
 
Giám khảo Bảo Lan cho rằng nếu có giải "Cặp đôi hát tình ca hay nhất" thì Bùi Anh Tuấn - Tú Vi chắc chắn về đầu vì họ hát quá tình cảm.
 
Đức Tuấn – Jennifer Phạm  mang không khí  mùa xuân qua ca khúc “Lắng nghe mùa xuân về” đến với khán giả xem chương trình. Có thể nhận thấy, sau 9 đêm thi, Jennifer Phạm đã "lột xác" từng ngày về cả giọng hát lẫn cách diễn xuất. Bị nghi ngờ về khả năng hát live, rồi liên tiếp bị xếp trong top "thảm họa" vì chọn ca khúc vượt quá khả năng, nhưng 3 liveshow trở lại đây, "bà mẹ hai con" nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo và cho thấy sự tiến bộ rõ trong giọng hát.
 

Jennifer Phạm mộc mạc trong đêm chung kết.

 
Nếu như các đêm thi trước, tiết mục của Jennifer và Đức Tuấn luôn được dàn dựng công phu, thì trong đêm chung kết này, cả hai chú trọng đến giọng hát. Họ hát hết mình, Jennifer còn có những đoạn phiêu rất "ngọt" trong lần cuối cùng đứng trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo này.
 
Còn cặp đôi Vân Trang – Quốc Đại 'thừa thắng xông lên' với liên khúc "Ngưu lang Chức nữ", "Tương tư nàng ca sĩ" và "Túp lều lý tưởng".
 
 
Trong 7 cặp đôi tham gia Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 3 này, Vân Trang và Quốc Đại là cặp đôi có sự biến hóa đa dạng và sinh động. Họ không chỉ được đánh giá cao về giọng hát mà khả năng diễn xuất của cặp đôi này cũng chinh phục ban giám  khảo và khán giả.
 

Vân Trang - QUốc Đại hóa thân thành 2 chú robot.

 
Hóa thân thành hai chú robot, Vân Trang và Quốc Đại đã làm khán giả "cười nghiêng ngả" với lối hát dễ thương và diến xuất dí dỏm. Tiết mục nhận được cơn mưa lời khen, các thành viên ban giám khảo đánh giá cao tính giải trí mà tiết mục này đã mang lại cho khán giả.
 
Minh Thư - Minh Trung mang đến những phút giây lắng đọng với ca khúc ngọt ngào, lãng mạn "Nụ cười còn mãi". Giám khảo Quang Linh nói anh yêu mến cặp đôi này nhất trong chương trình vì sự vô tư và tập trung mà họ thể hiện.
 

 Cặp đôi Minh Trung - Minh Thư

 
Nhưng tỏa sáng nhất, ấn tượng nhất trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo chính là cặp đôi Dương Hoàng Yến -  Hà Duy.
 
Từng gây 'bão' khi hát rock 'Cô gái vót chông' – một ca khúc cách mạng nổi tiếng, nhưng được chuyển thành bản rock vô cùng ấn tượng, trong đêm chung kết Dương Hoàng Yến và Hà Duy tiếp tục “đốt cháy” sân khấu với bản cover “Chiếu khăn Piêu” không thể tuyệt vời hơn.
 
Trình diễn tự nhiên, cuốn hút, không những hát hay, cặp đôi còn trổ tài chơi nhạc cụ làm tiết mục của mình trở nên sôi động và ấn tượng hơn.
 
 
Dương Hoàng Yến xuất hiện ấn tượng với màn chơi đàn T'rưng, còn Hà Duy thể hiện khả năng đánh chiêng và thổi kèn môi môi điêu luyện. Anh cũng được khen là có giọng hát hay và cách xử lý không khác gì các ca sĩ chuyên nghiệp. Đây là cặp thí sinh có phần biểu diễn kỹ thuật và máu lửa nhất trong đêm chung kết và khán giả đã không thể ngồi yên trước tiết mục cuốn hút này. Họ nhận được nhiều lời khen của giám khảo.
 
Bảo Lan cho rằng Dương Hoàng Yến -  Hà Duy là cặp đôi hoàn hảo nhất đêm nay và chưa bao giờ nghe một bản cover "Chếc khăn piêu" hay, ấn tượng và hiện đại đến vậy.
 
Với sự bứt phá, cũng như tỏa sáng đúng lúc, cặp đôi này đã giành số điểm tuyệt đối của ban giám khảo, số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả, để xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2014.
 
Theo Bích Hà (Lao Động)