Giải trí

Hoàng Thùy: Tôi muốn biến vòng 1 quá nhỏ thành lợi thế

Thay vì nghĩ “vòng 1 của mình nhỏ quá”, Thùy muốn mọi người khi nhìn vào mình sẽ nghĩ “Wow, cô ấy thật tuyệt vời”- Hoàng Thùy chia sẻ khi được hỏi về khuyết điểm của mình.

Sau khi giành ngôi hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mới đây Hoàng Thùy chính thức được đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Universe tại Việt Nam chọn là gương mặt đại diện quốc gia tại Miss Universe 2019.

- Có ý kiến cho rằng các cuộc thi nhan sắc đôi khi có yếu tố vùng miền. H’Hen Niê năm ngoái đại diện Việt Nam đã có vị trí với Hoàng Thuỳ có khi là áp lực ở lần tranh tài năm nay. Chị lo lắng gì?

Tôi không nghĩ yếu tố vùng miền ảnh hưởng đến chuyện đi thi nhan sắc. Được đề cử đại diện Việt Nam tại Miss Universe, nếu nói không áp lực là không đúng. Nhưng áp lực ở đây không phải là chuyện mình có vượt qua thành tích của Hen hay không, mà tôi gặp áp lực với chính mình. Đôi khi tôi hơi cầu toàn trong mọi thứ, cái nào cũng muốn thật hoàn hảo. Nếu chưa chạm tới mức hoàn hảo tôi sẽ không hài lòng. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ đó là mình đến với Miss Universe nhưng hành trang chưa hoàn hảo!

Hoàng Thùy: Tôi muốn biến vòng 1 quá nhỏ thành lợi thế
Nếu vẻ đẹp đầy đặn, một chiều cao khiêm tốn được tôn vinh tại sao một vóc dáng gầy gò, cá tính lại không thể?...

- Thùy thấy mình mạnh và màu sắc khác biệt như thế nào?

Ở thời điểm hiện tại, tôi tự đánh giá mình chưa phải là một đối thủ mạnh trong dàn thí sinh năm nay. Không phải tôi tự ti nhưng phải xác định đúng mình đang ở đâu, vị trí nào để cố gắng hơn. Nếu nói tôi có yếu tố nào tạm ổn nhất, có lẽ đó là kinh nghiệm trong nghề suốt 8 năm, đủ để tôi có bản lĩnh, kỹ năng mềm cho một cuộc thi quốc tế khốc liệt như thế này.

Sự khác biệt của tôi so với các đại diện khác, người ngoài nhìn vào sẽ nhìn thấy đầu tiên đó là tôi không sở hữu gương mặt chuẩn beauty. Nói cách khác, tôi phù hợp để làm người mẫu hơn. Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng thế giới đang dần phát triển và quan niệm về sắc đẹp cũng có sự thay đổi. Nếu như vẻ đẹp đầy đặn, một chiều cao khiêm tốn được tôn vinh tại sao một vóc dáng gầy gò, cá tính lại không thể?

 - Hoàng Thùy có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn Hen, thậm chí có nhiều kinh nghiệm ngồi vị trí giám khảo không ít chương trình truyền hình thực tế. Sự kỳ vọng ở Hoàng Thùy sẽ lớn hơn và không tránh khỏi những so sánh?

Đúng là sau cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017, tôi đã chủ động nhận thức được danh hiệu của mình nên luôn trong tâm thế chuẩn bị, rèn luyện cho Miss Universe chứ không phải đợi đến bây giờ mới rục rịch chuẩn bị. Suốt hai năm qua, tôi đã có nhiều thay đổi nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôi thích sự hoàn hảo vì vậy muốn mình phải cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn. Sự kỳ vọng lớn của khán giả là động lực để tôi không được bỏ cuộc. Từ thí sinh trở thành huấn luyện viên rồi quay trở về là một thí sinh, đó là trải nghiệm mới mẻ tôi cảm ơn cuộc sống đã cho mình cơ hội được trải qua. Tôi thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn vì mình có một mục tiêu, một ước mơ để phấn đấu.

Hoàng Thùy: Tôi muốn biến vòng 1 quá nhỏ thành lợi thế - 1
"Vì vòng 1 là bộ phận rất khó để cải thiện nên tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào nó".

- Mặc dù sở hữu những bước catwalk điêu luyện trên sàn diễn, nhưng có người vẫn lo ngại về hình thể của Hoàng Thùy cụ thể là vòng 1 chưa đạt chuẩn. Thùy có nghĩ đó là điểm yếu và liệu có khắc phục nó?

Nếu muốn có vòng một “hoành tráng” tôi có thể nhờ cậy đến các phương pháp thẩm mỹ cho nhanh gọn, nhưng không chọn cách đó. Bạn phải biết cách biến điểm yếu trở thành lợi thế của mình. Thay vì nghĩ “vòng 1 của mình nhỏ quá”, tôi muốn mọi người khi nhìn vào mình sẽ nghĩ: “Wow, cô ấy thật tuyệt vời”. Thời gian qua, tôi đã tích cực tập luyện để cải thiện vòng 1, với số đo hiện tại là 82 – cũng không đến nỗi quá tệ. Trong giai đoạn tới, tôi hy vọng vòng 1 sẽ tăng thêm 1-2cm nữa. Vì vòng 1 là bộ phận rất khó để cải thiện nên tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào nó.

- Hoàng Thùy sẽ mang tới MU phong cách gì? 

Vấn đề này đã được tôi và ekip stylist bàn bạc rồi. Còn khoảng nửa năm nữa Miss Universe mới diễn ra nên tôi sẽ thử hết tất cả các phong cách để chọn ra phong cách ưng ý nhất cho cuộc thi. Nếu không thử sẽ không biết cái nào hợp nhất với mình. Có thể vài ngày nữa bạn sẽ thấy tôi uốn tóc xù, để tóc ngang vai hoặc có khi chơi…under cut chẳng hạn! Về quần áo và phụ kiện, tôi đã tự đặt may riêng kha khá trang phục sẵn rồi, trong đó có không ít bộ là do tôi tự thiết kế. Thật ra tóc tai, quần áo, phụ kiện cũng chỉ là vẻ bề ngoài, không quan trọng lắm. Cốt lõi vẫn là yếu tố nội tâm bên trong của mình thế nào, nội lực có vững vàng để chiến đấu hay không.

Hoàng Thùy: Tôi muốn biến vòng 1 quá nhỏ thành lợi thế - 2
"Thùy hứa với mọi người sẽ cố gắng hết mình".

- Hiện tại các ứng viên của MU đang chuẩn bị ráo riết, chị nghĩ đối thủ nước nào đáng gờm nhất?

Để chọn ra một “đối thủ” hơi khó, vì có quá nhiều thí sinh tiềm năng năm nay. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với Hoa hậu Mỹ vừa đăng quang. Cô ấy là luật sư, tham gia nhiều chương trình cộng đồng. Tôi đã xem phần trả lời ứng xử của cô ấy trong đêm chung kết Hoa hậu Mỹ, không thể chê vào đâu được. Tôi hình dung cảnh tượng cô ấy vào đến Top 3 Miss Universe có lẽ ban giám khảo nên trao luôn vương miện cho cô ấy luôn cho rồi (cười). Ngoài ra khu vực Mĩ Latin còn có Brazil, Colombia cũng mạnh không kém, châu Âu có Crotia, Pháp, Nga… Ở châu Á chỉ mới có vài nước lộ diện nhưng thí sinh Indonesia để lại nhiều ấn tượng cho tôi bởi vẻ đẹp tri thức.

- Điều chị suy nghĩ nhất khi đến với MU là gì?

Thùy rất trông chờ ngày được đứng trên sân khấu Miss Universe, hô vang “Hoang Thuy – Vietnam”. Thật sự đó là niềm vinh dự, tự hào lớn mà chỉ cần nghĩ đến thôi là Thùy thấy lâng lâng trong người rồi. Thùy hứa với mọi người sẽ cố gắng hết mình, không chỉ vì Thùy mà còn vì Việt Nam nữa.

Thùy muốn mình là một đại sứ văn hóa, giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thông qua cuộc thi, Thùy hy vọng thế giới sẽ có cái nhìn khác về Việt Nam, với những người phụ nữ thời đại mới, vừa năng động, cá tính nhưng ẩn giấu sâu bên trong vẫn là nét kín đáo, truyền thống và bí ẩn.

Trần Đạt (VietNamNet)