Giải trí

Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn 'Bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu'

Á hậu Hoàng My, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vừa đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân vì phát ngôn so sánh giữa bão Damrey và "cơn bão" đối với các thí sinh hoa hậu.

Lời xin lỗi vừa được Hoàng My đăng tải lên trang cá nhân cách đây ít phút. Trong suốt buổi sáng 7/11, Á hậu Việt Nam 2010 là tâm điểm của rất nhiều lời chỉ trích trên mạng.

Trước đó, trong một trạng thái viết trên trang cá nhân, Hoàng My đăng chùm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang làm từ thiện sau bão. Cô viết: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng tỷ 1 đồng".

Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn 'Bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu'
Á hậu Hoàng My trên hàng ghế giám khảo trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tại Nha Trang tối 4/11. Ảnh: Việt Hùng.

Nhưng câu tiếp theo đã khiến Hoàng My bị "ném đá" dữ dội: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Hôm nay Á hậu bay đến Tel Aviv (Israel), nơi cô đang định cư. Vào lúc 2h35 chiều, khi vừa đáp xuống sân bay, Hoàng My đăng tải ngay lời xin lỗi lên trang cá nhân.

Cô viết: "Bạn bè và người hâm mộ yêu quý, My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá khi đang bay trên không) vừa rồi".

Á hậu thừa nhận phát ngôn sơ suất của cô là do thiếu thông tin về cơn bão số 12 - Damrey. Cô giải thích: "Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ suất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này".

Về câu nói "bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu", Hoàng My lý giải: "My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người hoa hậu sẽ đón nhận".

"Những gì My muốn nói chỉ gói gọn trong phạm vi những thiệt hại mà bão đã ảnh hưởng đến cuộc thi (mất điện, thiếu lương thực, chương trình bị trì trệ...). Sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến nỗi so sánh sự thiệt mạng của con người của mình", cô thanh minh.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay mới hoàn tất vòng bán kết hôm 4/11, còn một tháng nữa mới đến chung kết. Mặc dù vậy, đêm bán kết diễn ra đúng dịp bão số 12 Damrey đổ bộ Nha Trang - địa phương đăng cai cuộc thi năm nay. Nhiều khán giả cho là không phù hợp khi BTC quyết định tổ chức đêm thi trong điều kiện Nha Trang vừa gánh chịu bão, cuộc sống người dần đang gặp nhiều khó khăn.

Trước những chỉ trích này, MC Phan Anh - cũng là một giám khảo của cuộc thi - phát biểu ý kiến qua Facebook: "Chỉ tập trung vào chỉ trích không làm cho cuộc sống và con người tốt đẹp hơn đâu".

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn các thông tin về thiệt hại của người dân sau bão, MC Phan Anh đã lên tiếng xin lỗi và đính chính. Anh viết trong một trạng thái có tiêu đề "Tôi xin lỗi" hôm 6/11: "Ngày hôm nay, sau khi lắng nghe nhiều ý kiến liên quan đến việc tổ chức đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau thời điểm bão tan, với tư cách cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những ai cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm khi chương trình vẫn diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm".

Sau đó, Phan Anh cũng đưa ra vài lý đo để dư luận thông cảm với việc BTC phải chạy chương trình đúng lịch, trong đó bao gồm việc BGK có lịch di chuyển ngay sau đêm bán kết và ê-kíp 200 người đều có những công việc riêng cần lo nên hoãn tổ chức sẽ gây nhiều ảnh hưởng.

Trước đó, khi trả lời một tờ báo, vị giám khảo cũng cho rằng những giải thích của BTC về việc vẫn tổ chức đêm bán kết đúng lịch là "hợp tình, hợp lý". Chiều 4/11, anh cùng Hoa hậu Phạm Hương và khoảng 20 thí sinh đi làm từ thiện ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Hoàng My sinh năm 1988, là Á hậu Việt Nam 2010. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam từng tham dự hai cuộc thi sắp đẹp quốc tế lớn là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Hoàng My là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và là giám đốc đối ngoại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Hiện nghề nghiệp của cô là nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim. Cô đang thực hiện dự án phim tài liệu Giải mã trí tuệ Do Thái.

Theo Hạ Huyền (Tri Thức Trực Tuyến)