Giải trí

Hòa Minzy bật khóc vì bị chê chọn sai bài khi làm huấn luyện viên

Chung kết Tuyệt đỉnh song ca nhí, Hòa Minzy bị nhạc sĩ Đức Huy đánh giá chọn sai bài cho Thảo Nhi. Ca khúc "She's Gone" cô chọn quá khó với thí sinh nhí.

Đêm chung kết 1 Tuyệt đỉnh song ca nhí diễn ra tối 14/5. Ngoài 3 cặp HLV của chương trình: Hòa Minzy – Huỳnh Lập, Hồ Việt Trung – Diệu Nhi, Thanh Duy – Khả Như, tập thi có sự xuất hiện của giám khảo đặc biệt là nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Phương Dung và NSƯT Kim Xuân.

Ba cặp thí sinh trong các đội không hát đôi. Họ hát đơn để thể hiện thực lực. Từ tiết mục của Thảo Nhi và Trâm Anh, có thể thấy đội Hòa Minzy khá tham vọng. Cô chọn ca khúc khó so với độ tuổi thí sinh. Ngay cả nội bộ giám khảo đặc biệt lẫn khán giả cũng có sự tranh luận, người cho rằng nó quá sức với thí sinh nhí, số khác bênh vực.

Hòa Minzy bật khóc khi bị chê khả năng chọn bài

Thảo Nhi gồng mình thể hiện tiết mục rock She’s Gone. Thí sinh có quãng rộng, chất giọng khỏe khoắn, lên nốt cao tròn trịa. Tuy nhiên, ca khúc huyền thoại của Steelheart vẫn là tấm áo quá rộng với một cô bé 12 tuổi. Ngoài chất giọng khỏe, Thảo Nhi không làm hài lòng về cảm xúc và sự hài hòa.

Tiết mục gây tranh luận, danh ca Phương Dung thẳng thẳn nhận xét học trò Hòa Minzy hát chưa rõ lời. “Cô thấy có khuyết điểm trong giọng hát của con. She’s Gone là cô ấy đã đi nhưng con hát không rõ lời dù giọng hát của con rất tốt”, danh ca nhận xét.

Hòa Minzy bật khóc vì bị chê chọn sai bài khi làm huấn luyện viên
Thảo Nhi có chất giọng nội lực nhưng hát khô khan, thiếu cảm xúc.

Nhạc sĩ Đức Huy tiếp lời, bệnh vực Thảo Nhi về vấn đề phát âm và đặt câu hỏi hướng về Hòa Minzy: “Bài thuộc thể loại nhạc rock không nhất thiết phải hát rõ lời nhưng tôi thắc mắc vì sao đội bạn chọn bài này?".

Nữ HLV nhanh chóng giải thích chọn bài có thể phô diễn được giọng hát của thí sinh. Thảo Nhi cũng thích ca khúc nên quyết định thể hiện. Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Huy nghiêm khắc góp ý: “Tôi không hiểu vì sao các bạn chọn bài của người đàn ông cho giọng ca nữ. Bài hát diễn tả sự giằng xé và nổi tiếng ở sự gào thét. Em chọn bài này không đúng”.

Giám khảo tiếp tục: “Em cho người ta thấy em có giọng hát thiên phú, cực cao. Thế nhưng, giọng cao đến đỉnh và chuyện mang lại cảm xúc cho người nghe hoàn toàn khác nhau. Nếu có cuộc thi ai hát hay nhất, cao nhất, khỏe nhất thì em đứng đầu nhưng nói đến tình cảm của một bài hát, sự thưởng ngoạn hay cái đẹp của nghệ thuật thì em chưa đạt được điều đó”.

Hòa Minzy và học trò Thảo Nhi không kiềm được nước mắt khi nhận những góp ý thẳng thắn. Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Lần đầu tiên, con được ngồi ở vị trí như thế này nên con mang hết tất cả những gì mình biết huấn luyện các bé. Con muốn các bé khai phá mình. Đặc biệt, sân khấu cuối, phải thể hiện những gì chưa dám làm".

Hòa Minzy bật khóc vì bị chê chọn sai bài khi làm huấn luyện viên - 1
Hòa Minzy bật khóc khi nhận những lời góp ý của tiền bối.

Cô nhắn nhủ tới học trò: “Nhi nghe những lời góp ý của giám khảo thì đừng buồn vì đây là sự lựa chọn của cô. Khi Nhi hát, thực sự cô xúc động, cảm ơn con đã làm rất tốt hôm nay”.

Với thí sinh còn lại, Hòa Minzy cũng chọn ca khúc khó, đó là Trăng khuyết mang màu sắc dân gian đương đại. Tuy nhiên, Trâm Anh thể hiện tốt và được giám khảo khen ngợi.

Nhạc sĩ Đức Huy tán thưởng vì cả hát, múa đều tốt. Nếu đoạn cuối không lê thê thì tiết mục hoàn hảo. Nghệ sĩ Kim Xuân đồng tình, không quên khen ngợi ý tưởng dàn dựng.

Quốc Linh được khen ngợi với tiết mục sở trường

Quốc Linh an toàn với dòng nhạc bolero sở trường. Ca khúc Tụi nó được thí sinh thể hiện gần gũi, da diết và chân thành.

Nghệ sĩ Kim Xuân nhận xét cậu bé hát hay, chất bolero giản dị. “Con còn nhỏ nhưng hát nội lực, đặc biệt những câu cuối. Con làm cô thương và nhớ về những năm trước. Lối thể hiện gần gũi, chất giọng ấm”, NSƯT Kim Xuân nhận xét.

Tuyệt đỉnh song ca nhí Mùa 3: Tụi nó – Quốc Linh

Hòa Minzy bật khóc vì bị chê chọn sai bài khi làm huấn luyện viên - 2
Trung thành với dòng nhạc sở trường, thí sinh đội Diệu Nhi làm hài lòng giám khảo.

Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Quốc Linh có chất giọng lạ, nghe tự nhiên. Tuy nhiên, giám khảo khuyến khích thí sinh nhí hát những bài tươi vui hơn. “Con quá nhỏ để hiểu những điều này. Đa số hay chọn mình làm ca sĩ, nhạc sĩ nhưng tổ âm nhạc chọn chúng ta, con thích hát là con cứ hát”, nhạc sĩ chia sẻ.

Tuần sau, ba cặp đôi quay lại với những tiết mục song ca. Đây là đêm thi cuối cùng, quyết định ngôi vị quán quân.

Theo Lan Phương (Tri Thức Trực Tuyến)