Giải trí

Hoa hậu Thế giới Brazil 2015 bị truất ngôi vì đã kết hôn

Chỉ vài giờ sau khi đăng quang, Ana Luisa Castro phải trả lại vương miện. Á hậu 1 - Catharina Choi Nunes - thay thế vị trí của cô.

Chỉ vài giờ sau khi đăng quang, Ana Luisa Castro phải trả lại vương miện. Á hậu 1 - Catharina Choi Nunes - thay thế vị trí của cô.

 

Ana Luisa Castro đã kết hôn với Tanguy Backer.

 
Henrique Fontes - đại diện ban tổ chức - cho Ana Luisa hai lựa chọn. Hoặc là cô phải chứng minh cuộc hôn nhân đó không có giá trị ở Brazil hoặc bị tước vương miện.
 
Hôm 29/6, ban tổ chức ra thông báo truất ngôi của Ana và trao lại cho Á hậu 1 - Catharina Choi Nunes.
 
Catharina đứng cạnh Ana Luisa trong thời khắc đăng quang.
 
Catharina từng đại diện Hàn Quốc tại cuộc thi Miss Earth 2013. Catharina năm nay 25 tuổi, cao 1,77 m, với số đo ba vòng: 86 - 63 - 94. Cô sinh ra và lớn lên ở Brazil, có mẹ người Hàn Quốc và bố mang dòng máu nửa Tây Ban Nha - nửa Bồ Đào Nha. Với danh hiệu mới, cô sẽ là gương mặt của Brazil tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc tháng 12 tới.
 
Catharina Choi Nunes trở thành Hoa hậu Thế giới Brazil 2015.
 
Đây không phải lần đầu tiên một hoa hậu phải trả vương miện vì bị phát hiện đã kết hôn. Quy định của cả bốn cuộc thi lớn - Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth - là thí sinh phải chưa từng lập gia đình hoặc sinh con.

Theo Di Ca (VnExpress.net)