Giải trí

Hoa hậu Thế giới Bangladesh bị tước ngôi vì gian lận

Năm ngày sau khi đăng quang, Jannatul Nayeem bị truất ngôi do ban tổ chức phát hiện cô đã kết hôn.

Năm ngày sau khi đăng quang, Jannatul Nayeem bị truất ngôi do ban tổ chức phát hiện cô đã kết hôn.

Swapan Chowdhury, chủ tịch của tổ chức, phát biểu: "Chúng tôi quyết định tước bỏ danh hiệu và tuyên bố Á hậu 1 - Jessia Islam - là Hoa hậu Thế giới Bangladesh mới".

hoa-hau-the-gioi-bangladesh-bi-tuoc-ngoi-vi-gian-lan

Từ trái qua: Á hậu 1 Jessia Islam, Hoa hậu Jannatul Nayeem Avril và Á hậu 2 Jannatun Sumaiya Himi.

Jannatul Nayeem đăng quang Miss World Bangladesh ngày 29/9. Năm 2013, cô đã làm đám cưới với một doanh nhân.

Ngoài tình trạng hôn nhân của Jannatul Nayeem, các giám khảo cũng cho rằng kết quả cuộc thi có vấn đề. Vài người khẳng định họ không lựa chọn Jannatul Nayeem là người chiến thắng. Jannatul Nayeem thậm chí không nằm trong top 3 do giám khảo chấm.

Ban giám khảo cuộc thi gồm diễn viên Shampa Reza, Chonchol Mahmood, ảo thuật gia Jewel Aich và người mẫu Bibi Russel.

Hoa hậu Thế giới Bangladesh bị tước ngôi vì gian lận

Trước đó, cuộc thi gây chú ý vì màn xướng nhầm người chiến thắng. Trên sân khấu chung kết, MC công bố người đẹp Jannatun Himi đăng quang. Ngay sau đó, một người trong ban tổ chức nói kết quả bị nhầm vì tên của cô khá giống tên Jannatul. Chung cuộc, Jannatul Nayeem là Hoa hậu Bangladesh 2017 và Jannatun Himi là Á hậu 2.

Theo Minh Anh (VnExpress.net)