Giải trí

Hoa hậu Hòa bình Myanmar bị truất ngôi trước ngày sang Việt Nam

Shwe Eain Si bị yêu cầu trả lại vương miện và các giải thưởng, đồng thời mất quyền tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017.

Shwe Eain Si bị yêu cầu trả lại vương miện và các giải thưởng, đồng thời mất quyền tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017.

Theo thông tin đăng tải trên diễn đàn sắc đẹp Missosology, ngày 1/10, tổ chức Miss Universe Myanmar Organization (đơn vị nắm quyền cử thí sinh đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) quyết định tước vương miện của người đẹp Shwe Eain Si. Theo dự kiến ban đầu, chỉ còn vài ngày nữa, Shwe Eain Si sẽ sang Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017.

Theo thông cáo, người đẹp bị truất ngôi vì không cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến học vấn. Ngoài ra, cô còn tỏ thái độ thô lỗ với ban tổ chức, không chuẩn bị hành trang cho cuộc thi quốc tế, phá vỡ hợp đồng với nhà tài trợ.

Hoa hau Hoa binh Myanmar bi truat ngoi truoc ngay sang Viet Nam hinh anh 1

Người đẹp Shwe Eain Si.

Tổ chức Miss Universe Myanmar Organization yêu cầu Shwe Eain Si trả lại vương miện và các giải thưởng liên quan trước ngày 10/10.

Hiện, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chưa đưa ra thông báo nào về việc Shwe Eain Si rút khỏi cuộc thi. Hình ảnh và thông tin của cô vẫn xuất hiện trên trang web chính thức cuộc thi. 

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phản đối quyết định truất ngôi Shwe Eain Si, kêu gọi mọi người đòi lại công bằng cho cô gái trẻ. 

Shwe Eain Si, 19 tuổi, đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar hồi tháng 10/2016. Cô cao 1,74 m, là người mẫu và diễn viên trong nước. Shwe mong muốn nổi tiếng, thành công trong cả lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)