Giải trí

"Hoa hậu hài" Thu Trang giành giải nhất Tài tử tranh tài

"Duyên nghiệp cầm ca" khắc họa tình yêu nghề của nghệ sĩ đối với cải lương giúp Hữu Quốc và Thu Trang vượt qua ba đội thi giành chiến thắng ở đêm chung kết tối ngày 1/2.

"Duyên nghiệp cầm ca" khắc họa tình yêu nghề của nghệ sĩ đối với cải lương giúp Hữu Quốc và Thu Trang vượt qua ba đội thi giành chiến thắng ở đêm chung kết tối ngày 1/2.
Chung kết Tài tử tranh tài phát sóng trên kênh THVL1 chứng kiến phần thi của bốn cặp nghệ sĩ Võ Minh Lâm - Thụy Vân, Gia Bảo - Như Huỳnh, Thy Trang - Quốc Đại và Hữu Quốc - Thu Trang. Tiết mục Duyên nghiệp cầm ca với nhiều cung bậc cảm xúc giúp cặp Hữu Quốc - Thu Trang chiến thắng.
 
Ở phần thi của mình, Thu Trang nhập tâm với vai diễn Út Mén tội nghiệp lén lút bỏ gánh hát. Bằng diễn xuất tự nhiên, nhiều cảm xúc, diễn viên hài đã truyền cho khán giả cảm nhận về tình yêu nghề của người nghệ sĩ. Ông Năm (Hữu Quốc) khiến người xem bật khóc khi tuyên bố: “Tôi có thể rã gánh để giữ lòng tự trọng, chỉ xin các người đừng làm tổn thương nghề của chúng tôi…”
 
Danh hài Hoài Linh cho biết, anh và nghệ sĩ Hữu Quốc đã biết nhau từ rất lâu nhưng mỗi lần xem tác phẩm của Hữu Quốc lại là một lần anh giật mình thán phục. “Xem Quốc diễn tôi thấy sướng ở trong lòng.” – danh hài nói.
 
Gia Bảo – Như Huỳnh về nhì với tiết mục Cuối mùa nhan sắc, tiểu phẩm tái hiện thời cải lương vàng son. Câu chuyện xoay quanh đời sống của người nghệ sĩ già trong viện dưỡng lão, ngày đêm nhớ về thời xuân sắc dưới ánh đèn sân khấu. Nội dung tiểu phẩm đồng thời khơi dậy lòng tự hào và tinh thần chống giặc xâm lăng bất khuất từ ngàn đời xưa của quân và dân Việt Nam.
 
Kịch tính của vở diễn được đẩy lên cao trào khi Gia Bảo vén bức màn sân khấu và khung cảnh các nhân vật lịch sử trong Tiếng trống Mê Linh lần lượt hiện ra: Trưng Trắc (Như Huỳnh), Trưng Nhị (Ốc Thanh Vân), Thi Sách (NSƯT Trọng Phúc)... Các nghệ sĩ lão làng đã nhiệt tình lên sân khấu hỗ trợ đội thi.
 
Dù đã ngoài 70, NSƯT Diệu Hiền vẫn "tiếp lửa" cho lớp trẻ trong đêm chung kết. Như một tiếng lòng của giới mộ điệu, bối cảnh cuộc sống nơi viện dưỡng lão nghệ sĩ với sự xuất hiện của NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Ngọc Hương đã làm cho người xem không khỏi xót xa.
 
Giám khảo rơi nước mắt khi chứng kiến sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng của hai diễn viên cải lương lão thành. NSND Bạch Tuyết chia sẻ: “Các bạn đã nói lên được cái tình của người nghệ sĩ cải lương trong nhiều thời khác nhau nhưng quan trọng hơn là các bạn đã nói lên được bản chất của cải lương khi vừa xuất hiện".
 
Như giám kháo Hoài Linh nhận xét, nếu phần trình diễn của đội Gia Bảo là sự bùng nổ về cảm xúc thì tiết mục của Thy Trang – Quốc Đại tạo cảm hứng cho người xem nhờ dàn dựng. Lối diễn xuất chắc chắn và tiết mục công phu giúp phần thi làm thỏa mãn khán giả về phần nghe và nhìn.
 
Tuy chuẩn bị rất chu đáo nhưng tiết mục của Thụy Vân - Võ Minh Luân lại không làm hài lòng ban giám khảo. Quang Linh cho rằng anh chưa ưng ý với tiết mục vì có quá nhiều thứ chưa được sắp xếp hợp lý khiến người xem bị mất tập trung. Danh hài Hoài Linh cũng trừ điểm tiết mục này.
 
>> Hoài Linh tái hiện sự cố trao nhầm vương miện HHHV
 
Theo Minh Tâm (Zing.vn)