Giải trí

Hồ Văn Cường khiến Văn Mai Hương, Isaac bật khóc

Giọng hát cảm xúc của cậu bé dân ca đã làm ban giám khảo Idol Kids không kìm nén được xúc động. 

Giọng hát cảm xúc của cậu bé dân ca đã làm ban giám khảo Idol Kids không kìm nén được xúc động. 

Trong đêm gala đầu tiên của top 10 Vietnam Idol Kids, diễn ra vào tối 5/6, cậu bé dân ca Hồ Văn Cường đã không làm những người yêu mến phải thất vọng với phần thể hiện 'Còn thương rau đắng mọc sau hè' đầy cảm xúc.


 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-1

Văn Mai Hương không kìm nén được những giọt nước mắt xúc động sau khi lắng nghe tiết mục của Hồ Văn Cường. Cô không biết cậu bé đã lấy cảm xúc ở đâu để hát một cách ngọt ngào đến thế. Nữ giám khảo còn gửi lời cám ơn mẹ Hồ Văn Cường bởi đã sinh ra một cậu bé có giàu tình cảm đến thế. Tóc Tiên thì cho rằng, chỉ cần Hồ Văn Cường cất giọng, cả khán phòng đã 'ồ' lên. Cậu bé còn biết cách tiết chế cảm xúc để không mắc bất cứ sai lầm nào. 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-2

Không ít người bất ngờ khi Isaac bật khóc trên ghế nóng vì đồng cảm với bài hát của Hồ Văn Cường. Anh nói: "Người ta có thể học hát nhưng không ai có thể học được cách lấy cảm xúc để chạm đến trái tim người nghe". Isaac từng có những năm tháng rời xa Cần Thơ để lên Sài Gòn lập nghiệp nên khi nghe ca khúc 'Còn thương rau đắng mọc sau hè', anh nhớ về thời điểm khó khăn ấy. "Con có tuổi thơ không hạnh phúc nên nó đã cho con cảm xúc chân thật khi hát. Từ lúc con bước chân vào cuộc thi Idol Kids, con sẽ là người hạnh phúc vì mọi người sẽ làm cho con hạnh phúc", anh cho biết. 

Soái ca Gia Khiêm mở màn liveshow tối 5/6 với ca khúc Tôi yêu của nhạc sĩ Phương Uyên. Mặc dù có quên lời bài hát một chút nhưng cậu bé vẫn vượt qua sự cố và tạo được bầu không khí sôi động tại trường quay.

‘Soái ca’ Gia Khiêm với ca khúc ‘Tôi yêu’ của nhạc sĩ Phương Uyên. Mặc dù có quên lời bài hát một chút nhưng cậu bé vẫn vượt qua sự cố và tạo được bầu không khí sôi động tại trường quay. Văn Mai Hương tỏ ra thông cảm trước tai nạn nhỏ cho cậu bé 'soái ca' của lòng cô. Nữ ca sĩ khen ngợi, Gia Khiêm có bản lĩnh. Tóc Tiên cũng 'thót tim' trước việc cậu bé quên lời. Giọng ca 'Ngày mai' còn bày tỏ rằng, cô không thích danh hiệu 'soái ca' bởi trong mắt cô, Gia Khiêm là 'chàng trai thực sự'.

Diệp Nhi, cô bé lí lắc chọn ca khúc Quê tôi của Hoàng Anh Minh

'Cô bé lí lắc' Diệp Nhi đáng yêu trong bộ trang phục mục đồng với nhạc phẩm 'Quê tôi' của Hoàng Anh Minh. Isaac thốt lên rằng, Diệp Nhi quá dễ thương vì anh không nghĩ, cô bé 8 tuổi có thể tự tin hát trọn vẹn một ca khúc khó. Mặc dù có một số chỗ hơi chênh, phô nhưng theo Văn Mai Hương, biểu cảm tự nhiên và đáng yêu của Diệp Nhi đã lấn át và chinh phục được 3 giám khảo.


 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-5

Mẹ đẻ của Diệp Nhi ở hàng ghế khán giả đứng dậy cổ vũ cho con gái. 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-6

Thuỳ Anh thể hiện ca khúc ‘Quê hương thanh bình’ đầy chất rock, khác xa so với hình ảnh quen thuộc của cô bé ở những vòng trước. Tóc Tiên đánh giá, cô bất ngờ về màn trình diễn của học trò vì cô bé có chất giọng vang, trong, dù có chút phô, chênh nhưng không đáng kể. Isaac thì cho rằng, Thuỳ Anh có cao độ và khả năng kiểm soát giọng khá tốt. Tuy nhiên, theo nam giám khảo, cô bé chưa thực sự giải phóng được hình thể nên trình diễn không thoải mái. Riêng Văn Mai Hương thì nhìn thấy ở Thuỳ Anh có thần thái tốt.

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-7

Cậu bé lai Jayden lần đầu tiên hát trọn vẹn một ca khúc tiếng Việt dù không nói sõi tiếng Việt. Cậu bé chia sẻ, bài hát 'Quê hương' là tất cả tình cảm của cậu bé dành cho người mẹ Việt Nam. Các giám khảo đều đứng dậy cổ vũ cho Jayden bởi cậu bé có tiết mục tuyệt vời. "Chưa bao giờ giám khảo coi Jayden là thí sinh Idol Kids vì khi xuất hiện trên sân khấu, em như là một nghệ sĩ lớn. Bài hát mang đậm chất Jayden ở từng nốt luyến láy", Văn Mai Hương cho biết.

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-8

'Ông cụ non' Đức Thanh thể hiện ca khúc 'Dòng máu lạc hồng' có nhiều chỗ lạc giọng nên chưa làm giám khảo hài lòng. Tuy vậy, Isaac động viên học trò rằng, dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cậu bé đã truyền tải được tinh thần lớn.

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-9

'Cô bé bánh rán' Bảo Trân chọn cover lại 'Sắc màu' của nhạc sĩ Trần Tiến. Sự tự tin và cách xử lý ca khúc khéo léo của Bảo Trân đã làm 3 giám khảo 'tâm phục khẩu phục'. Tóc Tiên khen Bảo Trân là 'thiên thần bánh rán' bởi cô bé có giọng hát nội lực. "Diva Hà Trần chắc chắn sẽ ngạc nhiên với phiên bản nhí về ca khúc này", nữ ca sĩ cho biết. Tóc Tiên còn khẳng định, 5-10 năm nữa, Bảo Trân sẽ là một ngôi sao lớn. Riêng Isaac đã bị cô bé 'hớp hồn' về giọng hát.


 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-10

Thảo Vy, thí sinh lớn tuổi nhất của cuộc thi chọn hát bài hát 'Tôi yêu Việt Nam'. Đoạn đầu, cậu bé hát quãng trầm không tốt vì để lộ nhược điểm không tròn vành rõ chữ, câu chữ chưa gọn. Tuy nhiên, đoạn cuối cao trào và bùng nổ của Thảo Vy đã 'cứu' cả tiết mục. Tóc Tiên cho rằng, dù còn nhiều hạn chế vì quãng trầm, cao độ chưa tốt nhưng Thảo Vy có khả năng phiêu khá linh hoạt.

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-11

Khánh Linh, cô bé đến từ Hải Phòng thể hiện ca khúc 'Tôi yêu biển Việt Nam'. Trong mắt 3 giám khảo, thí sinh nhí có bản lĩnh và phong độ ổn định nên mới được nhạc sĩ Hoài An giao cho một nhạc phẩm hoàn toàn mới. Văn Mai Hương nhận xét, Khánh Linh không hề phô, chênh, thậm chí còn chủ động trong từng câu, từng nốt và có phong cách vô cùng duyên dáng.

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-12

Thiên Tùng 'quậy tưng' với ca khúc sôi động 'Saigon here we come'. Đây là bài hát của nhóm 365 nên Isaac cho rằng, nhạc phẩm cổ động này không dành cho ca sĩ solo, do đó, Thiên Tùng đã không có sự lựa chọn khôn ngoan. Dù vậy, nhờ màn vũ đạo tự tin mà cậu bé đã phần nào khuấy động được khán phòng. Trái với ý kiến của Isaac, Tóc Tiên lại khen, dù vừa nhảy vừa hát nhưng Thiên Tùng đã giữ được cao độ về giọng hát. Ngoài ra, cậu bé còn có biểu cảm rất sinh động trong lúc trình diễn. 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-13

Tại đêm gala đầu tiên của top 10, 'ông cụ non' Đức Thanh đã phải nói lời chia tay cuộc thi vì có   lượng bình chọn và số điểm thấp từ khán giả, ban giám khảo. Cậu bé nức nở trên sân khấu khi biết mình bị loại. 

ho-van-cuong-khien-van-mai-huong-isaac-bat-khoc-14

Ba giám khảo và các thí sinh đã an ủi cậu học trò nhí. 

Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)
Ảnh: Phước Trí