Giải trí

Hit "Happy" của giám khảo The Voice Mỹ bị tố đạo nhạc

2 bản hit gần đây của Pharrell Williams là "Blurred Lines" và "Happy" khiến nhiều fan nghi ngờ về khả năng sáng tác của nam ca sĩ.

2 bản hit gần đây của Pharrell Williams là "Blurred Lines" và "Happy" khiến nhiều fan nghi ngờ về khả năng sáng tác của nam ca sĩ.

Trước đây, nhiều fan cũng đã chỉ ra những nét tương đồng khó lý giải giữa hai ca khúc. Thậm chí, trên YouTube còn xuất hiện nhiều bản mashup 2 ca khúc để cho thấy sự trùng hợp. Khi được phỏng vấn bởi CBS News, con gái của Marvin Gaye, Nona Gaye thẳng thắn nhận định: “Tôi không nói dối. Tôi nghĩ rằng chúng nghe quá giống nhau!”.

Vợ cũ của Marvin Gaye chia sẻ: “Không cần phải nghe bản mashup, tôi cũng có thể thấy sự giống nhau giữa 2 bài".

Không chỉ phần giai điệu của Happy dính nghi án đạo nhạc, MV của ca khúc này cũng từng bị buộc tội ăn cắp ý tưởng.

24 giờ Happy của Pharrell Williams bị tố đạo ý tưởng từ một MV ca nhạc từng ra mắt vào năm 2011.

 
Năm ngoái, Pharrell Williams tung ra một loạt video trên YouTube với chủ đề 24 giờ Happy. Nội dung MV quay lại cảnh mọi người khắp nơi trên khắp thế giới nhảy múa theo ca khúc chủ đề của bộ phim Despicable Me 2 trong suốt 24 giờ.

Mãi tới tận gần đây, vũ công Anne Marsen - người từng thực hiện một bộ phim Girl Walk // All Day trong năm 2011 mới theo dõi MV của Pharrell và lên tiếng về sự trùng lặp ý tưởng.

Vũ công Anne Marsen rất buồn khi những sáng tạo của cô không được công nhận.

 
Anne Marsen không hề biết đến video của nam ca sĩ da màu cho đến khi nhận được tin nhắn từ những người bạn. Cô thực sự sửng sốt khi thấy có nhiều sự trùng hợp giữa 24 giờ Happy và bộ phim độc lập của cô.

Bộ phim Girl Walk // All Day trước đó đã ghi lại cảnh nữ vũ công nhảy tự do khắp các ngõ ngách của thành phố New York. Đó cũng là một hình thức quảng cáo cho album mới của Girl Talk.

Tuy nhiên, đại diện của Pharrell Williams lập tức phủ nhận chuyện video của họ đạo ý tưởng hay vũ đạo từ Girl Walk // All Day và xác nhận rằng đội ngũ thực hiện video clip của Happy đều không hay biết đến bộ phim của Anne Marsen. Họ cho biết các màn vũ đạo trong phim đều lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Despicable Me 2.
 
Theo H.Khang (Zing.vn)