Giải trí

Grammy 2019: Ariana Grande khiến Taylor Swift mất cơ hội đi vào lịch sử

Tối 10/2 (giờ Mỹ), lễ trao giải Grammy lần thứ 61 sẽ diễn ra tại Los Angeles. Các tượng vàng đang lần lượt tìm ra người chiến thắng. 

Ở hạng mục "Best Pop Vocal Album" (Album nhạc Pop hay nhất), Ariana Grande đã được xướng tên.  Album "Sweetener" đã giúp nữ ca sĩ giành được tượng vàng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.  Để được xướng tên ở hạng mục danh giá này,  Ariana Grande đã phải vượt qua hàng loạt đối thủ đình đám như Taylor Swift, Camila Cabello, Kelly Clarkson, P!nk...
 
Chiến thắng của Ariana Grande đồng nghĩa với việc Taylor Swift đã vuột mất cơ hội lọt top 10 nghệ sĩ nữ giành được nhiều giải thưởng Grammy nhất trong lịch sử. 

Về chiến thắng của Ariana Grande, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ bởi ngày trước khi đêm trao giải diễn ra, nữ ca sĩ đã có xích mích với ban tổ chức. 

Grammy 2019: Ariana Grande khiến Taylor Swift mất cơ hội đi vào lịch sử
Ariana Grande
Grammy 2019: Ariana Grande khiến Taylor Swift mất cơ hội đi vào lịch sử - 1
Taylor Swift

Theo đó, Ariana khước từ lời mời biểu diễn vì BTC yêu cầu cô hát một ca khúc khác ngoài bản “hit” mới nhất “7 rings”. Nữ ca sĩ cho rằng phía BTC đã không tôn trọng mình nên đã đưa ra quyết định “tạm biệt” Grammy.

Trong khi đó, Taylor Swift cũng từ chối tham gia lễ trao giải Grammy. Lý do được phía Taylor Swift đưa ra chính là Taylor Swift chọn tham dự lễ trao giải BAFTA tại London để ủng hộ bạn trai Joe Alwyn của mình.

Tuy nhiên, các fan của cô cho rằng Taylor Swift “từ mặt" giải thưởng là vì trong danh sách đề cử năm nay Taylor chỉ có mặt trong hạng mục Best Pop Album, còn lại 3 hạng mục quan trọng nhất thì lại không được xướng tên. Điều này chưa từng xảy ra trong những năm trước.
 

TH (SHTT)