Giải trí

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt'

Trong tập 7 Giọng ca bất bại vừa phát sóng tối qua, "Họa mi tóc nâu" không chỉ đảm nhiệm vai trò ban giám khảo như thường lệ mà còn “lấn sân” sang vai trò phiên dịch viên cho thí sinh.

Tối qua (8/8), tập 7 Giọng ca bất bại đã quay trở lại vòng Tuyển chọn với 5 ngôi sao Trung Thuận, Đăng Quân, Tuấn Hiếu, Lệ Ngọc, Xuân Hiển. Ngoài bộ đôi giám khảo Mỹ Tâm – Đàm Vĩnh Hưng tuần này chúng ta còn chào đón sự xuất hiện của giám khảo khách mời là ca sĩ Lam Trường. 

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt'

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt' - 1

Tiết mục đầu tiên được lên sâu khấu đó là ca khúc "Tội cho cô gái đó" do 5 thí sinh nhanh tay nhấn nút giành quyền thi đấu đó là: Trọng Đức, Tiến Đồng, Minh Phương, Phượng Yến, Quốc Anh. Kết thúc phần thi, Tiến Đồng là thí sinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của ban giám khảo. 

Giọng ca bất bại - "Tội cho cô gái đó"

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt' - 2

"Chị đẹp” Mỹ Tâm còn đứng ra “phiên dịch” giúp khi mà Ngô Kiến Huy không nghe được giọng của nam thí sinh. Giám khảo Lam Trường lí giải cho lựa chọn này là vì “hotboy kẹo kéo” có chất giọng đẹp, về tương lai có thể phát triển tốt. Đàm Vĩnh Hưng thì cho biết Tiến Đồng đi hát hàng đêm nên chắc chắn sẽ biết rất nhiều thể loại nhạc, sẽ có rất nhiều “đồ chơi” sẽ đương đầu với các ngôi sao.

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt' - 3

Ngoài ra, giám khảo Mỹ Tâm đã khích lệ Tiến Đồng: “Nghề nào cũng là nghề, việc em đang làm cũng là một nghề chứ em đừng nghĩ đó là đi hát dạo. Chị thấy được là em có giọng nhưng em hơi tự ti về bản thân nên em phải cố gắng hơn nữa và đừng tự ti nữa.”

Giọng ca bất bại - "Đóa hoa hồng"

Phần hòa thanh tiếp theo là phần thi của 5 thí sinh: Lê Nhung, Ý Nhi, Phương Anh, June Nguyễn, Thái Bảo trong ca khúc "Đóa hoa hồng". Sau khi hội ý, Mỹ Tâm đã nhận xét Ý Nhi và Thái Bảo có giọng hát khá ổn nhưng lại chưa có màu sắc riêng nên cuối cùng ban giám khảo quyết định không chọn ai trong 5 thí sinh vào ghế ứng viên.

Giọng ca bất bại - "Lặng thầm một tình yêu"

Trong tập này, "Anh Hai" Lam Trường còn bị Mỹ Tâm "tố" biệt danh "răng sắt" vì ăn nhiều quá khiến khán giả được một phen cười lăn ra khi thí sinh Anh Tuấn chia sẻ cũng có biệt danh “răng sắt” do anh chàng đang niềng răng.

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt' - 4

Giọng ca bất bại tập 7: Mỹ Tâm làm phiên dịch cho hotboy kẹo kéo, Lam Trường có biệt danh 'răng sắt' - 5

Tuy vậy, Anh Tuấn lại không được chọn vào vòng tiếp theo vì trong phần thi với ca khúc "Lặng thầm một tình yêu" của đội này chỉ có Hương Giang và Mỹ Lệ được 3 giám khảo hết lời khen ngợi. Cuối cùng, ban giám khảo quyết định chọn Hương Giang và Mỹ Lệ ngồi vào vị trí Ứng viên.

Giọng ca bất bại - "Thế thôi"

Tiết mục cuối cùng là phần hòa giọng với ca khúc "Thế thôi" do 5 thí sinh: Đức Anh, Quốc Thiên, Bá Duy, Đinh Nhân, Điền Minh thế hiện. Lam Trường đánh giá đây là màn trình diễn hay nhất từ đầu chương trình đến giờ. Sau một hồi thảo luận căng thẳng, bộ 3 giám khảo quyết định chọn Bá Duy và Đinh Nhân. Mỹ Tâm cũng an ủi các thí sinh còn lại: “Trong một cuộc thi yếu tố may mắn rất quan trọng, các bạn bị vào trong một nhóm quá mạnh nên việc không được chọn là không may thôi chứ không phải các bạn không giỏi.”

Vậy là sau 4 bài hát, ban giám khảo đã chọn được 5 thí sinh để đến với vòng thách đấu là Tiến Đồng, Hương Giang, Mỹ Lệ, Bá Duy và Đinh Nhân.

Tập 8 Giọng ca bất bại phát sóng vào 20h35, Thứ 4, 15/08 trên kênh HTV7.

Dung (Daidoanket.vn)