Giải trí

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood

Những câu chuyện bị dụ dỗ đổi tình để lấy sự nghiệp không hề hiếm tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Không phải là điều lạ lẫm khi rất nhiều diễn viên trẻ vì mang tham vọng tiến xa trong sự nghiệp mà đã đánh đổi lòng tự trọng, thân xác của họ cho những nhà sản xuất, đạo diễn hay những "ông trùm" tai to mặt lớn khác.

Tuy nhiên cũng có nhiều nạn nhân không thể im lặng và quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng. Chính vì vậy mà kinh đô điện ảnh Hollywood không hề thiếu những vụ kiện tụng ồn ào liên quan đến lạm dụng tình dục.

Điển hình trong số đó là những scandal của đạo diễn Bryan Singer - người đã tạo nên bom tấn "X - Men: Days of Future Past".

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 1.
Bryan Singer, đạo diễn nổi tiếng Hollywood, người dính vào những cáo buộc về lạm dụng tình dục.
 

Năm 1997, một diễn viên quần chúng 14 tuổi từng tham gia bộ phim "Apt Pupil" đã lên tiếng tố cáo Bryan Singer và một số đồng nghiệp trong ekip làm phim đã ép buộc cậu ta khỏa thân trong một cảnh quay ở nhà tắm.

Tuy nhiên vì phía nguyên đơn không đủ chứng cứ nên vụ kiện chìm vào quên lãng và phần thắng sau đó đã thuộc về Bryan Singer.

Ngày 16/4/2014, một vụ bê bối khác xảy ra khi diễn viên không mấy tên tuổi Michael Egan đã gửi đơn kiện tới Tòa án Liên bang ở Hawaii tố cáo đạo diễn Bryan Singer đã có hành vi lạm dụng tình dụctừ năm 1998, khi anh ta mới 15 tuổi.

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 2.
Michael Egan, một trong những người lên tiếng cáo buộc hành vi gạ gẫm đổi tình lấy vai diễn của Bryan Singer.

Mặc dù được Bryan hứa hẹn sẽ cho tham gia một vai diễn, song Michael kiên quyết cự tuyệt hành vi đồi bại.

Và sau lần từ chối thứ hai của Michael, cậu bị Bryan thô bạo kéo ra khỏi bể bơi và đưa lên bờ để…cưỡng bức. Vẫn theo lời khai của Michael thì kể từ sau lần đó, anh ta còn bị Bryan lạm dụng tình dục nhiều lần.

Tháng 5 năm 2014, chưa đầy một tháng sau vụ cáo buộc của Michael Egan, Bryan Singer lại tiếp tục nhận thêm một cáo buộc tương tự liên quan đến ông và nhà sản xuất Gary Goddard.

Lần này, đứng đơn kiện là một người đàn ông quốc tịch Anh giấu tên có mật danh là "John Doe No. 117" (theo hồ sơ cảnh sát).

Từ năm 2003, khi mới 14 tuổi, John Doe No.117 đã được nhà sản xuất Goddard liên hệ qua mạng.

Ông ta buông lời tán tỉnh cậu bé điển trai và ngỏ ý sẽ đưa cậu vào làng giải trí nếu chịu gửi ảnh khỏa thân của mình. Đến năm 16 tuổi, John Doe No.117 đã bị buộc phải quan hệ tình dục với Gary Goddard.

Một năm sau đó, trong buổi tiệc hậu công chiếu "Superman Returns", vị đạo diễn Bryan Singer (theo lời giới thiệu của Gary Goddard) đã tiếp cận John Doe No.117, đưa thuốc kích thích và dẫn anh vào phòng khách sạn để quan hệ tình dục.

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 3.
Ảnh của Bryan Singer và Gary Goddard chụp cùng John Doe No.117 tại buổi tiệc hậu công chiếu "Superman Returns" năm 2006.
Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 4.
Đây là những bằng chứng do luật sư của nạn nhân cung cấp trước tòa án làm bằng chứng chống lại Bryan Singer và Gary Goddard.

Cả Bryan Singer và Gary Goddard đều "dụ dỗ" nạn nhân bằng việc hứa hẹn giúp đỡ nguyên đơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Theo nạn nhân cho biết, mãi những năm sau này anh ta mới ý thức được những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà mình phải gánh chịu.

Đó là lý do khiến nạn nhân quyết định đưa vụ việc ra tòa sau nhiều năm "im lặng". Tuy nhiên cả đạo diễn Bryan lẫn nhà sản xuất Gary đều phủ nhận các cáo buộc.

Trong khi đó, luật sư của Michael Egan (nạn nhân năm 1997 của Bryan Singer)- Jeff Herman - nói: "Chúng tôi cho rằng đó là một trong những vụ lạm dụng tình dục ở Hollywood. Ai đó cần phải đứng lên chống lại những người này. Bạn không thể thay đổi được hiện trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong thế giới này nếu không ai nói về nó".

Những câu chuyện âm ỉ từ năm này qua năm khác

Bê bối liên quan đến đạo diễn Bryan Singer không phải là điều xa lạ khi trong quá khứ từng có nhiều ngôi sao từng bị những kẻ có quyền lực gạ gẫm đổi tình lấy sự nghiệp.

Có một điều đáng buồn là những điều như vậy xảy ra thường xuyên nhưng chẳng hề được chú ý, cứ thế tội ác dần dần được chấp nhận và được coi như một minh chứng cho sự tự do tình dục và thậm chí là sáng tạo. 

Hầu hết những sự việc đều xảy ra với những diễn viên trẻ vô danh và yếu đuối. Nữ diễn viên Charlize Theron từng chia sẻ với tạp chí OK! năm 2009 về kỷ niệm nhớ đời sau một lần đi "thử vai" năm 19 tuổi, lúc cô chưa hề có tiếng tăm.

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 5.
Nữ diễn viên Charlize Theron.

"Tôi thấy hơi lạ vì buổi thử vai lại diễn ra vào tối thứ Bảy tại nhà riêng của ông ta tại Los Angeles, song lại nghĩ có lẽ đây cũng là điều bình thường.

Thế rồi ông ấy gặp tôi trong bộ pajama, mời tôi uống rượu và khiến tôi nghĩ công việc diễn xuất thật thoải mái. Nhưng rồi khi tôi hiểu mọi thứ đang diễn ra, tôi đã ngay lập tức phản ứng: Ông đã gặp nhầm người rồi ông bạn ạ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu", Charlize kể lại.

Câu chuyện xảy ra năm 1991 của nàng người mẫu Playboy Jenny McCarthy, lúc đó mới 19 tuổi, cũng tương tự tình huống của Charlize Theron.

Mặc dù xảy ra năm 1991 nhưng mãi đến năm 1998, Jenny McCarthy mới lên tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Movieline, nữ diễn viên khẳng định mình đã bị ngôi sao hành động Steven Seagal xâm hại khi tới thử vai cho bộ phim "Under Siege 2" (ra mắt năm 1992).

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 6.
Người mẫu Jenny McCarthy.

"Tôi đã tới buổi thử vai Under Siege 2 với khoảng 15 cô nàng khác giống mình. Họ đến và đi khỏi văn phòng ông ấy và tôi được xếp cuối. Steven đi ra và nói: ‘Hừm, vậy cô là người cuối cùng.’

Tôi nghĩ đáng lẽ ra người tuyển vai phải làm việc này trước khi đi vào trong và nói mình đã sẵn sàng. Nhưng ông ấy lại yêu cầu tôi đứng lên và nói vai diễn đó cần sự sexy và ông ta không thể thấy nó khi tôi đang mặc váy.

Tôi đứng dậy và bị ông ta yêu cầu lột bỏ váy áo do yêu cầu kịch bản có cảnh khỏa thân. Tôi ngỡ ngàng bởi tôi biết chắc không có yêu cầu đó với kịch bản ngay trước mắt, bằng không tôi đã chẳng chấp nhận vai diễn. Tôi nói: ‘Hãy thuê những cuộn băng Playboy của tôi mà xem, đồ khốn!’ trước khi bỏ chạy ra phía ôtô", Jenny McCarthy cho biết.

Có một sự thật dở khóc dở cười là không chỉ các diễn viên trẻ, ngay cả khi đã thành danh, các sao của Hollywood cũng không tránh khỏi những vụ việc xấu xí đằng sau cánh gà.

Nữ diễn viên Megan Fox của "Transfomers" đã chia sẻ với tờ GQ của Anh về việc bị gạ gẫm đổi tình lấy vai diễn: "Mọi lời đề nghị khiếm nhã đều bắt đầu khi tôi đã nổi tiếng. Có nhiều người trong đó thậm chí còn là những huyền thoại của Hollywood.

Khi bạn chuẩn bị gặp họ, bạn sẽ rất hào hứng: ‘Mình không thể tin nổi ông ấy muốn nói chuyện với mình’ trước khi nhận ra đó không phải thứ họ muốn. Điều đó thực tế đã diễn ra nhiều trong năm nay".

Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 7.
Người đẹp Megan Fox nổi tiếng cũng không tránh khỏi những lời "chào mời" gạ gẫm.
Gạ tình lấy vai diễn - bóng đen bị che khuất của Hollywood - Ảnh 8.
Gwyneth Paltrow.
 

Vào năm 2010, minh tinh của "Iron Man 3", Gwyneth Paltrow trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle đã thẳng thắn kể lại việc mình từng bị một nhà làm phim đề nghị kết thúc buổi gặp gỡ của hai người tại phòng ngủ khi cô mới vào nghề.

Tất nhiên, những người đã có tên tuổi như Megan Fox hay Gwyneth Paltrow sẽ dễ dàng từ chối và gạt phăng ý định gạ gẫm của những kẻ biến thái. Thế nhưng đối với những diễn viên vô danh khác, họ rất dễ hoảng sợ và chiều theo ý nhà làm phim vì sợ sự nghiệp chấm dứt.

Đạo diễn, Amy Berg - người từng được đề cử giải Oscar cho bộ phim tài liệu "Deliver Us from Evil" (2006) cho rằng, lạm dụng tình dục ở Hollywood là "một vấn đề lớn, nó hiện diện ở khắp mọi nơi và đã đến lúc cần đưa ra ánh sáng".

Nói đi cũng phải nói lại, nếu những người trẻ tuổi không dễ dàng bị cám dỗ bởi danh vọng, thì họ sẽ khó bị lợi dụng, đồng thời những sự việc bị bóc lột, bị lạm dụng sẽ không trở thành bóng đen ám ảnh tại kinh đô điện ảnh Hollwood.

Theo Jung Bé (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)