Giải trí

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ

Ngoài cặp đôi chính hút fan từ "Goblin" ra thì "Chạm đến trái tim" lại khiến fan thất vọng liên tục vì những yếu tố vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể khắc phục được.

Khởi đầu với mức rating tập 1 khiêm tốn 4,7%, Chạm đến trái tim - Touch your heart của Lee Dong Wook và Yoo In Na được dự đoán rằng càng về sau phim sẽ có sự đột phá mạnh mẽ. Thế nhưng thời gian lại chứng minh cho khán giả thấy rằng càng về sau phim lại càng... nhàm chán và rating thì cứ thế tụt dốc không phanh, cứ lửng lơ ở mức 4 - 5% mỗi tập.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ

Vậy điều gì khiến cho bộ phim từng được dự đoán sẽ là cú hit cho nhà đài tvN đầu năm 2019 trở nên nhàm chán và khiến khán giả thất vọng chỉ sau vài tập đầu phát sóng? Cùng điểm qua một số nguyên nhân khiến cho Chạm đến trái tim bị "thất sủng" trong lòng các fan phim truyền hình Hàn Quốc:

Nội dung nhàm chán, thiếu đột phá

Có lẽ đây chính là lỗi sai rõ ràng nhất mà khán giả có thể nhìn thấy được sau khi xem 6 tập phim của Chạm đến trái tim. Cũng đi theo vết xe đổ của người anh em Encounter - Gặp gỡ trước đó, Chạm đến trái tim ngoài cặp đôi diễn viên chính hút fan và có phản ứng hóa học bùng nổ thì nội dung phim chẳng có gì đặc sắc.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 1

Vẫn là kể lại chuyện tình của một nữ diễn viên xinh đẹp và một luật sư lạnh lùng, Chạm đến trái tim chưa thực sự khiến khán giả thấy ấn tượng với những gì mình dựng nên. Từ lần gặp đầu tiên, diễn biến chuyển từ yêu thành ghét của nữ chính và nam chính rồi đến khoảnh khắc nữ chính thật sự bị nam chính hút hồn, tất cả đều trải qua rất nhẹ nhàng và thư thái. Thậm chí nội dung phim "thư thái" tới nỗi khán giả chẳng thấy phim đọng lại thứ gì.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 2

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 3

Đến tận tập 6 rồi mà câu chuyện giữa Lee Dong Wook với Yoo In Na chỉ xoay quanh những vụ án nhỏ nhặt và phiên tòa ảm đạm. Dù có xảy ra chút mâu thuẫn, hiểu lầm thì 2 người cũng rất nhanh chóng đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. So với diễn biến của Thư ký Kim sao thế? (cũng do đạo diễn Park Jun Hwa cầm trịch) thì Chạm đến trái tim quả thực giống như đang cưỡi ngựa xem hoa.

Diễn xuất đối lập giữa Lee Dong Wook và Yoo In Na

Có lẽ đối với các fan phim Hàn Quốc, ắt hẳn rất ít khi nghe đến chuyện "thần chết" Lee Dong Wook bị chê bai diễn xuất. Ấy vậy mà trong Chạm đến trái tim, không ít người đã phải lắc đầu ngán ngẩm với vẻ mặt không cảm xúc và diễn xuất "đơ" ngoài sức tưởng tượng của anh. Ban đầu, người xem còn cố "biện hộ" rằng lý do anh chàng này ít biểu hiện cảm xúc là vì nhân vật buộc phải thế.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 4

Luật sư Kwon Jung Rok vốn là người lạnh lùng bề ngoài nhưng bên trong lại ấm áp. Thế thì chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc anh thoải mái cười đùa hay tỏ vẻ mệt mỏi trước những người thân quen. Tuy nhiên dù là ở cạnh Oh Yoon Seo (Yoo In Na), anh bạn thân Kim Se Won (Lee Sang Woo) hay cô bạn thân Yeo Reum... thì Kwon Jung Rok chỉ có duy nhất một vẻ mặt, rất ít khi biểu cảm khác đi. Chính sự lạnh lùng ngoài sức tưởng tượng này của Lee Dong Wook đã khiến anh bị không ít người chê bai là diễn quá đơ.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 5

Trái ngược với Lee Dong Wook, Yoo In Na lại mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái vì vẻ hài hước pha lẫn đáng yêu của mình. Vốn dĩ phù hợp với những hình tượng người đẹp nhưng lại có tí ngu ngơ, Yoo In Na đã bộc lộ toàn bộ những điểm nổi bật trong con người "nữ thần vũ trụ" Oh Yoon Seo. Những khoảnh khắc cô nàng ở cạnh Kwon Jung Rok, Yoo In Na đều diễn tả vô cùng sống động và đáng yêu.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 6

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 7

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 8

Cặp đôi phụ nhạt nhòa

Trong những bộ phim Hàn Quốc thường có sự xuất hiện của các cặp đôi phụ để tạo nên cảm giác mới lạ cho khán giả bên cạnh tình yêu của cặp đôi chính. Đôi khi, những cặp đôi phụ còn được khán giả yêu thích nhiều hơn và chiếm cả spotlight của cặp đôi chính vì có phản ứng hóa học cực tốt.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 9

Ví như trong The beauty inside, cặp đôi chính của Seo Hyun Jin - Lee Min Ki chưa đủ sức hot nhưng cặp đôi phụ Ahn Jae Hyun - Lee Da Hee lại lôi kéo được một lượng fan đông đảo vì độ đáng yêu và phản ứng hóa học bùng nổ. Dù Ahn Jae Hyun ngoài đời là hoa đã có chủ nhưng khán giả vẫn không thể từ bỏ việc "đẩy thuyền" Jae Hyun - Da Hee vì họ đóng cặp với nhau trong phim quá mức tuyệt vời.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 10

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 11

Nhìn lại cặp đôi phụ trong Chạm đến trái tim, Kim Se Won (Lee Sang Woo) và Yoo Yeo Reum (Son Sung Yoon) khiến khán giả chán nản vì từ đầu phim đến giờ chẳng có tí đụng chạm gì. Dẫu biết trước 2 người từng là người yêu của nhau và đã chia tay nhưng quả thật là số lần 2 nhân vật này xuất hiện quá ít ỏi. Thậm chí anh quản lý của Oh Yoon Seo còn xuất hiện nhiều hơn họ và thu hút được nhiều sự chú ý hơn nữa dù chỉ thuộc tuyến nhân vật 3, 4 trong phim.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 12

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 13

Quảng cáo quá đà

Vốn dĩ đã quen với việc các nhãn hàng, sản phẩm được quảng cáo một cách công khai, lộ liễu trong các bộ phim Hàn Quốc thế nhưng khán giả vẫn không thể không than vãn khi xem Chạm đến trái tim. Từ chai nước lọc, gói cà phê hòa tan, gói trà giảm cân hay đơn giản là sợi dây chuyền Yoon Seo đeo... tất cả đều được quay hình một cách lộ liễu đúng kiểu phim quảng cáo.

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 14

Được kỳ vọng nhiều nhưng 'Chạm đến trái tim' của Lee Dong Wook - Yoo In Na vẫn bị chê bai thậm tệ - 15

Mới trước đó, Ký ức Alhambra bị lên án mạnh mẽ khi để Park Shin Hye và Hyun Bin trở thành... người mẫu quảng cáo bất đắc dĩ trong phim thì giờ đây Chạm đến trái tim lại vấp phải tranh cãi tương tự. Dẫu biết nếu không quảng cáo sản phẩm thì phim sẽ không có kinh phí thực hiện nhưng than ôi, khán giả xem phim để giải trí chứ có phải xem phim để được coi diễn viên quảng cáo sản phẩm đâu?

Tất cả những điểm trừ nói trên của Chạm đến trái tim hầu hết đều có thể khắc phục được. Tuy nhiên đoàn phim lại chọn cách để cho bộ phim dần tụt dốc và sắp sửa trở thành bộ phim "bom xịt" của đài tvN vào đầu năm 2019. So với sự "flop" của Encounter thì hẳn là Chạm đến trái tim đã "chạm" vào một tầm cao mới đó chính là... "flop dập mặt".

Theo Crissi (Helino)