Giải trí

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi'

Việc Đức Phúc trở thành giám khảo The Debut gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng anh còn quá non nớt cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề và không tin tưởng vào khả năng 'cầm cân nảy mực' của Đức Phúc trong vai trò ban giám khảo.

Sau 3 năm đăng quang ngôi vị quán quân của The Voice 2015, nam ca sĩ 22 tuổi đã trở thành giám khảo trẻ nhất The Debut. Khi công bố thông tin này, Đức Phúc đã nhận được rất nhiều thông tin phản đối từ phía khán giả lý do là vì anh còn quá trẻ so với một vị trí quan trọng như vậy. Sau hai số đầu "im hơi lặng tiếng", gần đây. Đức Phúc đã chính thức đáp trả dư luận trước những bàn tán về bản thân anh trong thời gian vừa qua. 

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi'

Anh chia sẻ: "Ban đầu, khi nhận được lời mời, tôi vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy lo sợ về vấn đề chuyên môn. Sau khi quay xong hai số đầu, tôi cảm thấy tự tin hơn". Nam ca sĩ "Ánh nắng của anh" nghĩ bản thân hoàn toàn phù hợp với chương trình vì The Debut là một chương trình hoàn toàn mới nên khán giả chẳng thể so sánh với bản gốc hoặc đặt anh cùng HLV khác lên bàn cân. "Tôi nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng bằng việc mình đem được gì đến cho thí sinh. Trong 3 HLV, tôi đại diện cho thế hệ ca sĩ ra mắt gần nhất, kinh nghiệm có thể sẽ mới mẻ hơn. Ngoài ra, tôi có lợi thế khi từng là thí sinh của một cuộc thi, nhờ đó sẽ dễ nắm bắt được tâm tư của các bạn." - Đức Phúc chia sẻ. 

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi' - 1

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi' - 2

 Mặc dù vậy, trên mạng vẫn xuất hiện rất nhiều những ý kiến được xem là "ném đá chương trình". Đức Phúc cho biết đã lường trước được điều này và hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhiều và sẽ đón nhận tất cả. Nam ca sĩ còn nói thêm là những ý kiến nếu đúng thì anh sẽ tiếp thu để rút kinh nghiệm trong những tập tiếp theo, còn nếu họ nói sai thì anh chẳng quan tâm. Hơn nữa, nếu còn những ý kiến trái chiều tức là còn được khán giả quan tâm, là còn "nhiệt độ" nên Đức Phúc ngược lại còn "muốn" càng nhiều ý kiến góp ý hơn. 

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi' - 3

Nhưng điều làm cộng đồng mạng chú ý hơn là trong trailer được công bố xuất hiện những hình ảnh thẳng tay chê bai thí sinh từ Đức Phúc. Việc này hoàn toàn trái ngược với với hình ảnh hiền lành, dễ thương, thậm chí có đôi phần ngô nghê được khán giả rất yêu quý ở anh. Đứng trước nguy cơ mất hình tượng này, Đức Phúc thẳng thắn: "Tôi phân biệt rõ ràng, lúc nào vui, lúc nào là công việc. Dù trên cương vị giám khảo, không tránh được những nhận xét vui vẻ để giải tỏa căng thẳng, giúp thí sinh thoải mái hơn nhưng khi đã bước vào đánh giá chuyên môn thì mọi lời nói đều phải chắc chắn và nhận xét thẳng thắn, công bằng".

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi' - 4

Đức Phúc cũng xác định tư tưởng là trong chương trình, sẽ có những thí sinh không phục bản thân. Nếu anh nói sai thí sinh không phục, anh sẽ thừa nhận. "Còn giám khảo nói đúng mà họ không phục thì chỉ còn cách dừng cuộc chơi thôi chứ biết làm sao. Dù sao tôi cũng đã ngồi vào vị trí đó rồi, tôi nói gì là phải nghe. Đương nhiên, những điều tôi nói là đúng đắn và thuyết phục." - Đức Phúc cho biết.

Giám khảo Đức Phúc lên tiếng: 'Tôi nói mà không phục thì thí sinh chỉ còn cách dừng cuộc chơi' - 5

Ngồi ở vị trí ban giám khảo, Đức Phúc luôn sẵn sàng làm bạn cùng thí sinh, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, đặc biệt là kinh nghiệm biểu diễn. Anh muốn thí sinh của mình hiểu rằng bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, mọi thứ rất khó khăn chứ không dễ dàng như họ nghĩ.

Dung(Daidoanket.vn)