Giải trí

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì?

Một số thông tin cho rằng, việc xuất hiện tại sự kiện họp báo nhưng đứng ở khu vực báo chí là thiệt thòi cho sao Việt. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy?

Thảm đỏ họp báo phim tại nước ngoài dành cho ai?

Những năm gần đây, thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và dần chứng tỏ được vị trí trong khu vực.

Lượng khán giả yêu điện ảnh đông đảo, sẵn sàng chi tiền ra rạp thưởng thức phim ngày càng lớn khiến đại diện hãng phát hành phim Hollywood cũng bắt đầu phải để tâm và "chăm sóc" thị trường Việt Nam hơn trước.

Đây chính là lý do 6 năm trở lại đây, một số sao Việt được mời đến tham dự buổi ra mắt hoành tráng của các bom tấn Hollywood. Những cái tên từng tham dự buổi họp báo phim tại nước ngoài kiểu này có thể kể đến Hoàng My (Avengers), Mai Phương Thúy (Oblivion),

Chi Pu (Guardians of the Galaxy), Tóc Tiên (Avengers: Age of Ultron và Kungfu Panda ), An Nguy (Spiderman: Homecoming), Minh Tú (Thor: Ragnarok) và sắp tới đây là Bảo Anh với họp báo bom tấn siêu anh hùng Avengers: Infinity war sắp diễn ra tại Singapore.

Thế nhưng ngay trước thềm sự kiện, quản lý của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đăng tải trên trang cá nhân của mình đoạn hội thoại giữa anh và đại diện nhà phát hành bộ phim Avengers: Infinity war tại Việt Nam.

Vị quản lý này tiết lộ, phía nhà phát hành đưa ra lời mời nghệ sĩ sang Singapore tham dự họp báo sẽ không có cát-xê. Nghệ sĩ sẽ được hỗ trợ toàn bộ vé máy báy, khách sạn và công tác phí 70 USD/ngày và đứng tại khu vực dành cho phóng viên để theo dõi buổi họp báo.

Ngay sau những dòng tiết lộ gây tranh cãi này, có ý kiến cho rằng việc tham dự họp báo là thiệt thòi cho sao Việt khi vừa không được xuất hiện trên thảm đỏ cũng không được chi trả cát-xê tương tự như khi đi sự kiện tại Việt Nam.

Ý kiến này đề nghị nghệ sĩ Việt nếu đã tham dự họp báo nên được đứng ngang hàng với các ngôi sao quốc tế và được giao lưu với tư cách giữa nghệ sĩ với nhau chứ không chỉ là một cuộc phỏng vấn.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì?
Bảo Anh phải chịu thiệt khi nhận lời tham gia họp báo ra mắt phim tại Singapore?

Tuy nhiên có lẽ phía quản lý của Noo Phước Thịnh chưa hiểu rõ vấn đề và chưa xác định được  vai trò của nghệ sĩ Việt trong các sự kiện như này là gì? 

Thực tế, bản chất buổi họp báo ra mắt phim là sự kiện do nhà sản xuất và phát hành phim tổ chức nhằm mục đích quảng bá bộ phim rộng rãi.

Khách mời chính của sự kiện là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, các diễn viên trong phim, tựu chung lại là những người trực tiếp tạo nên bộ phim đang chuẩn bị được công chiếu.

Các phóng viên và đơn vị truyền thông từ nhiều nước trên thế giới được mời đến và được chi trả phí đi lại, ăn ở để đưa thông tin về bộ phim đến với khán giả nước mình.

Tại sự kiện cũng có mặt hàng nghìn fan hâm mộ tụ tập để được tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 1
Ở đâu có sao Hollywood là ở đó có người hâm mộ vây kín.

Xét cho cùng, buổi họp báo phim không phải là một chương trình biểu diễn, cũng không phải là một buổi lễ vinh danh nên thảm đỏ chỉ dành cho thành viên đoàn làm phim, nơi các phóng viên và người hâm mộ đang mong chờ và chào đón họ.

Còn về phía sao Việt, các nghệ sĩ nước ta được mời tham dự sự kiện thông qua đại diện nhà phát hành phim tại Việt Nam với vai trò làm cầu nối giữa người hâm mộ điện ảnh trong nước với các ngôi sao Hollywood, phần nào giúp khán giả biết đến nhiều hơn về bộ phim và có cái nhìn gần gũi hơn với những ngôi sao được hâm mộ.

Vì thế nên thảm đỏ tại sự kiện này vốn không phải dành cho nghệ sĩ Việt. Không chỉ đại diện Việt Nam, các nghệ sĩ nước khác nếu không trực tiếp liên quan đến bộ phim cũng không xuất hiện trên thảm đỏ.

Thế nhưng tất cả những người có mặt tại buổi họp báo phim bom tấn Hollywood cùng có chung một niềm hân hoan và phấn khích.

Tiêu biểu trong buổi họp báo phim The Mummy năm 2017, fan hâm mộ tại Đài Loan phải dầm mưa 7 tiếng đồng hồ để được nhìn thấy tài tử Tom Cruise.

Bởi trước hết, dù là nghệ sĩ, phóng viên hay người hâm mộ, đã có mặt ở đây thì đều có chung một tư cách là người yêu điện ảnh.

Khoảng cách giữa các fan hâm mộ phải đứng bên ngoài thảm đỏ và nghệ sĩ Việt ở vị trí gần hơn với sao Hollywood dường như đã bị xóa nhòa.

Tất cả đều háo hức khi thấy ngôi sao Hollywood xuất hiện, bằng chứng rõ ràng cho điều này là những bức ảnh selfie đầy tự hào với các diễn viên trong phim mà sao Việt chia sẻ trên trang cá nhân sau sự kiện.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 2

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 3
Sao Việt vui vẻ khi chụp hình cùng diễn viên Hollywood.

Sao Việt được gì trong họp báo phim tại nước ngoài?

Vậy nếu đã không có cát-xê thì nghệ sĩ Việt tham gia họp báo phim nước ngoài được gì mà phải mất thời gian, tốn công chuẩn bị trang phục, chuẩn bị kiến thức để phỏng vấn?

Nếu nhìn theo góc độ vật chất thì đúng là họ chẳng được gì. Nếu vài ngày ở nước ngoài đó họ chạy show, đi sự kiện trong nước thì thu nhập còn hơn thế cả chục lần.

Nhưng nhiều sao Việt vẫn đồng ý với những điều kiện nghe có vẻ thiệt thòi kể trên để sang nước ngoài theo lời mời của đơn vị phát hành.

Vì họp báo ra mắt phim là một sự kiện đặc biệt, nơi nghệ sĩ Việt có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các ngôi sao Hollywood, được thử thách bản lĩnh bản thân trong vai trò sứ giả của Việt Nam mang tình cảm của fan yêu điện ảnh trong nước gửi tới các sao Hollywood.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 4

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 5
Sao Việt được mời tham gia cần có vốn tiếng anh và kiến thức văn hóa, phim ảnh tốt để trò chuyện với sao Hollywood.

Nếu không có những cơ hội thế này, liệu các ngôi sao ở kinh đô điện ảnh thế giới có biết đến đất nước Việt Nam xa xôi và hàng triệu người hâm mộ họ hay không?

Sau sự kiện họp báo phim Fast & Furious 7 năm 2015 tại Bắc Kinh, tài tử Vin Diesel đã vui vẻ khoe chiếc nón lá Việt trên trang instagram của mình khiến khán giả Việt Nam mừng rỡ.

Nhờ có những sự kiện mang ý nghĩa cầu nối như vậy mà hình ảnh Việt Nam mới thêm phần ấn tượng trong lòng sao Hollywood.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 6
Vin Diesel để con trai đội nón lá Việt Nam và khoe trên mạng xã hội.

Đã là người nghệ sĩ hẳn ai cũng có lòng kiêu hãnh của bản thân, muốn được bước trên thảm đỏ, trở thành trung tâm của ống kính máy ảnh, được hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ vây quanh. Nhưng đôi khi vật chất hay kiêu hãnh không phải là tất cả.

Rồi sẽ đến một ngày khi nghệ sĩ Việt khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí thế giới, thì dù ở đâu cũng sẽ được báo chí và người hâm mộ săn đuổi.

Và khi một nghệ sĩ Việt trở thành diễn viên trong bom tấn Hollywood, chắc chắn nơi họ đứng sẽ không còn là bên rìa thảm đỏ giống như "đả nữ" Ngô Thanh Vân của Việt Nam.

Dự họp báo phim nước ngoài không cát-xê, không đi thảm đỏ: Sao Việt được gì? - 7
Ngô Thanh Vân trên thảm đỏ buổi họp báo ra mắt Star Wars: The Last Jedi tại London với tư cách diễn viên trong phim.

Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)