Sao 360°

Điện ảnh Việt Nam giành 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến nay, điện ảnh Việt Nam vinh dự có 3 phim giành được 4 giải thưởng tại Liên hoan phim (LHP) Toronto (Canada) và LHP châu Á - Thái Bình Dương.

Tại LHP Toronto lần thứ 43 được diễn ra từ ngày 6 - 16/9, điện ảnh Việt Nam giới thiệu phim “Người vợ ba” (The third wife). Bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh đã giành được một giải thưởng khá quan trọng là NETPAC (Award For World or International Asian Premiere) tại LHP Toronto. Ngoài ra, phim được các nhà phê bình phim châu Á - Thái Bình Dương trao giải “Phim châu Á hay nhất”. Sau LHP Toronto, vào cuối tháng 9 này, “Người vợ ba” sẽ tham gia tranh giải chính thức tại LHP Saint Sebastien (Tây Ban Nha).

Điện ảnh Việt Nam giành 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế
Diễn viên Trà My thủ vai Mây trong phim "Người vợ ba" (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Trước đó, đầu tháng 9, điện ảnh Việt Nam tham dự LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58 tổ chức ở Đài Loan (Trung Quốc) với 5 phim là "Đảo của dân ngụ cư", "Cô Ba Sài Gòn", "Em chưa 18", "Cô gái đến từ hôm qua" và "Khi con là nhà". Khi công bố giải thưởng chính thức, điện ảnh Việt Nam được xướng tên 3 lần.

Cụ thể, phim “Đảo của dân ngụ cư” của nữ đạo diễn Hồng Ánh đoạt 2 giải thưởng bao gồm: Giải "Best Story - Câu chuyện sáng tạo nhất" và diễn viên nữ chính Ngọc Thanh Tâm được vinh danh tại hạng mục “Special Jury Award - Giải Đặc biệt của Ban giám khảo” dành cho diễn viên xuất sắc.

Điện ảnh Việt Nam giành 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế - 1
Ngọc Thanh Tâm nhận "Giải đặc biệt của Ban Giám khảo” dành cho diễn viên xuất sắc. (Ảnh: Cục Điện ảnh)

Bên cạnh đó, bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” của đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn, một bộ phim về đề tài thời trang, giành được giải “Trang phục đẹp nhất”.

Theo Ngọc Vi (Người Tiêu Dùng)