Giải trí

Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!'

Giữa tâm bão bị tố 'đạo nhái', nhiều cư dân mạng cho rằng Denis càng giải thích càng sai, thậm chí cho rằng anh chàng đang cố bao biện cho hành động của mình.

Những ngày vừa qua, Denis Đặng liên tục tố đạo nhái ý tưởng và nhận không ít chỉ trích của khán giả. Đỉnh điểm là việc đích thân nghệ sĩ người Nga đã tố Denis Đặng bắt chước gần như y hệt phong cách của anh trong loạt tấm ảnh 'sống ảo' trên Instagram. Chưa hết, Denis còn bị tố sao chép y chang một clip dạy nấu ăn từ Youtube. Gần đây nhất, MV Chân Ái do Dennis làm giám đốc sáng tạo cũng bí tố mượn các yếu tố từ văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản để tạo hình nhân vật.

Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!'
Tóc giả được "Lặc Đầu Thiết Phiến Tử" sử dụng là đặc trưng của Kinh Kịch Trung Quốc.
Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!' - 1
Lối họa mặt được cho là lấy cảm hứng từ Kịch Kanbuki của Nhật Bản.
Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!' - 2
Tạo hình được cho là mang nhiều nét văn hóa của Kinh Kịch Trung Quốc hơn là Hát Bội Việt Nam.

Trước những nghi vấn của khán giả, Denis Đặng đã lên tiếng trên trang cá nhân giải thích rằng: 'Tạo hình của "Hoa Liên Yêu" Orange và Fung La mang đậm màu sắc gánh hát Á Đông của kinh kịch Trung Quốc và hát bội - cải lương Việt Nam, còn những chi tiết như Phượng Quan - mũ đội của phụ nữ cổ đại Phương Đông, vũ công nữ thì mang khăn vấn áo yếm rất truyền thống Việt Nam hay cách vẽ mặt nạ, mũ lông của kép nam chính lại mang hơi hướng của Nhật Bản. Sản phẩm có thể xem như đã kết hợp nhiều nền văn hóa Á Đông khác nhau.'

Tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng MV Chân Ái mang nặng nét văn hóa của kinh kịch Trung Quốc hơn là hát bội của Việt Nam.

Mới đây đích thân Denis Đặng đã lần đầu tiên trả lời trực tiếp về những ồn ào này trong một talkshow. Theo đó, Denis Đặng cho rằng việc lấy yếu tố văn hóa của mỗi quốc gia một chút để đưa vào sản phẩm của mình thành một tổng thể hài hòa không có nghĩa là 'đạo', mà là một sự lao động. 

Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!' - 3
Denis Đặng nổi tiếng gần đây qua vai diễn Bạch Liên trong MV đam mỹ gây sốt - Tự Tâm.

Cụ thể, Denis Đặng chia sẻ: "Khi MV lên, khán giả lại bảo, sao sản phẩm này "đạo" Kinh Kịch của Trung Quốc, "đạo" Kịch của Nhật Bản, "đạo" chỗ này, chỗ kia? Thực ra đối với Denis thì những yếu tố Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam ngay từ ban đầu khi lên ý tưởng nó đã là như thế. Tôi cũng chia sẻ trước đó khá nhiều lần rằng tôi muốn sáng tạo một thế giới riêng, ở đó, tôi có thể "mix", "trộn lẫn" các nền văn hóa lại với nhau, nhưng nhìn ở đâu đấy thì vẫn thấy được sự tách biệt. 

Mọi người cũng đừng nghĩ rằng lấy chỗ này một ít, lấy chỗ kia một ít nó sẽ trở thành "đạo", vì bản thân tôi, lấy chỗ này một ít, lấy chỗ kia một ít, để đắp vào với nhau thành một tổng thể hài hòa, cân đối và thu hút, đấy là một sự lao động. Nó không chỉ đơn thuần là đặt mọi thứ lại cạnh nhau."

Tuy nhiên, có vẻ như lời giải thích của Denis Đặng không nhận được nhiều sự đồng tình của dư luận. Trên mạng xã hội phát ngôn 'lấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít không phải đạo' của giám đốc sáng tạo trẻ đã khiến dân mạng tranh cãi.

 

- Tôi chỉ muốn nói rằng buồn cười thực sự.

- Ủa, copy chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít rồi xào lại là của mình hả? Đạo thì cứ nhận là đạo đi. Nghe mắc cười thiệt á.

- Nhưng ảnh anh up trên Instagram thì lấy hết 1 chỗ không có ghép nên chắc chắn là ĐẠO đúng không?

Denis Đặng gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Lấy chỗ này chỗ kia một ít không phải là đạo, đắp lại với nhau hài hòa đã là một sự lao động rồi!' - 4

Một số ý kiến thì cho rằng nghệ thuật là sự học hỏi, truyền cảm hứng nên nếu nói Denis Đặng đạo nhái là không thuyết phục. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng bỏ qua vấn đề đạo nhái, các MV do Denis Đặng làm giám đốc sáng tạo đều rất độc đáo, được đầu tư kỹ lưỡng, khác biệt và gây tiếng vang. Một vài cư dân mạng cho rằng dư luận nên có cái nhìn bao dung hơn để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện mình.

- Thực ra nếu nói từ đạo nhái thì hơi quá, nghệ thuật là thứ kế thừa và phát huy, chỉ cần nhìn xem sự phát huy đó có hoàn hảo hay không là được. Chẳng lẽ cứ mặc, chụp ảnh hay linh tinh gì đó hơi hơi giống thì gọi là đạo nhái à. Chẳng lẽ người khác nghĩ ra sáng tạo phát minh ra rồi thì mình không được quyền sử dụng à, thế người ta phát minh sáng tạo ra làm gì?

- Không bàn tới những vấn đề đạo nhái thì phải công nhân các MV do Denis làm đều rất hay, đầu tư kỹ về mặt nội dung lẫn hình ảnh, khác biệt so với những MV của nghệ sĩ khác.

- Khán giả nên bao dung hơn với các nghệ sĩ nước mình, không yêu xin đừng buông lời cay đắng, góp ý lịch sự là được rồi, đừng có bóp chết sự nghiệp của người ta khi nó vừa mới phất lên.

 TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/denis-dang-gay-tranh-cai-khi-phat-ngon-lay-cho-nay-cho-kia-mot-it-khong-phai-la-dao-dap-lai-voi-nhau-hai-hoa-da-la-mot-su-lao-dong-roi-d70465.html?demo