Giải trí

Đêm nhạc Trịnh lớn nhất năm ngừng tổ chức ở Sài Gòn

Sự kiện thường niên tưởng nhớ ngày mất Trịnh Công Sơn sẽ chỉ diễn ra ở Huế mà không tổ chức tại TP HCM như 15 năm qua.

Sự kiện thường niên tưởng nhớ ngày mất Trịnh Công Sơn sẽ chỉ diễn ra ở Huế mà không tổ chức tại TP HCM như 15 năm qua.

Phủ nhận lý do ngừng tổ chức chương trình vì thiếu kinh phí, ông Trung Trực cho biết năm nay, nhiều đơn vị tài trợ vẫn ngỏ ý muốn đồng hành cùng gia đình. "Nhưng chúng tôi không còn trẻ nữa, trong khi hàng năm phải mất đến sáu tháng để chuẩn bị một chương trình về nhạc Trịnh và phải đảm bảo đó là đêm nhạc hàng đầu về âm thanh, ánh sáng và lượng khán giả. Điều này là áp lực lớn. Chúng tôi buồn lắm nhưng phải dành thời gian ra Huế liên tục để dồn sức cho dự án về không gian nhạc Trịnh", ông Trực giãi bày.

* Hàng chục nghìn người hát "Nối vòng tay lớn" lập kỷ lục năm 2013

Ông Trực cho biết thêm quyết định này khiến nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đồng hành lâu năm với chương trình đều buồn. Gia đình cố nhạc sĩ cũng tiếc nuối vì nhiều khán giả luôn đón đợi sự kiện âm nhạc quy mô lớn và không bán vé này. Hàng năm, gia đình luôn dành hàng chục nghìn vé tặng cho khán giả ở TP HCM, 2.000 vé miễn phí gửi tặng các khán giả ở tỉnh xa.

Dự án xây dựng khu tưởng niệm Trịnh Công Sơn nằm bên bờ sông Hương, Huế, cách cầu Tràng Tiền khoảng sáu km. Sinh thời, đây là nơi cố nhạc sĩ từng uống rượu, đàm đạo cùng bạn bè. Không gian là nơi biểu diễn nhạc Trịnh với lượng khán giả khoảng 5.000 người và tiếp tục không bán vé. Nơi đây cũng sẽ có bảo tàng, thư viện, nơi cắm trại và một khu vườn trưng bày các bức tượng về cố nhạc sĩ. Khu tưởng niệm đang được kiến trúc sư lên ý tưởng thiết kế.

* Hồng Nhung và Quang Dũng hát 'Như một lời chia tay' năm 2016

Chương trình Nối vòng tay lớn ở Huế năm nay được tổ chức vào ngày 21/4, tại Đại học Y Dược Huế. Đêm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ như Bảo Yến, Trịnh Vĩnh Trinh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Tịnh Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh...

Ngoài đêm nhạc ở Huế, các hoạt động tưởng niệm ngày mất cố nhạc sĩ cũng diễn ra ở TP HCM và nhiều nơi trên cả nước. Chương trình viếng mộ nhạc sĩ tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức (TP HCM) sẽ tiếp tục được tổ chức dành cho khán giả mọi miền từ 7h ngày 1/4. Nhiều nhóm cộng đồng với khoảng 400 người sẽ thắp nến và hát suốt đêm ở khu nghĩa trang.

Một chương trình cộng đồng khác có tên Nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra từ 18h đến 21h ngày 1/4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận một (TP HCM) với sự tham gia của một số ca sĩ như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Bích Ngọc, và nhạc sĩ như Trần Mạnh Tuấn, An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh... Gia đình cho biết họ luôn đứng sau những sự kiện cộng đồng nhạc Trịnh để ủng hộ về mặt tinh thần. 

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (áo dài đen) quây quần bên khán giả trong một đêm nhạc Nối vòng tay lớn.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (áo dài đen) quây quần bên khán giả trong một đêm nhạc "Nối vòng tay lớn".

Nối vòng tay lớn là chương trình được gia đình cố nhạc sĩ phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức nhiều năm gần đây. Thời gian đầu, sự kiện được tổ chức ở khuôn viên làng du lịch Bình Quới, bên hội quán Hội Ngộ của cố nhạc sĩ, thu hút hàng nghìn khán giả tham gia mỗi năm kể từ chương trình đầu tiên được tổ chức vào năm 2001 - năm ông qua đời. Sau đó, chương trình dời sang tổ chức tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Năm 2012, trong lần đầu diễn ra bên hồ Bán Nguyệt, đêm nhạc quy tụ 25.000 khán giả. Những năm sau, chương trình liên tiếp phá kỷ lục với lượng khán giả gần 30.000 người (2013), hơn 35.000 người (2014-2016). Năm 2013, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục "Đêm nhạc Trịnh có nhiều người đồng thanh hát bài Nối vòng tay lớn" trong khuôn khổ sự kiện.

Theo Tam Kỳ (VnExpress.net)