Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi từng rất ghét Thanh Thảo"

Giọng ca "Say tình" chia sẻ từng rất ghét Thanh Thảo vì cô nổi tiếng, đắt show và luôn được các nhà tổ chức chương trình săn đón hơn anh.

 

Giọng ca "Say tình" chia sẻ từng rất ghét Thanh Thảo vì cô nổi tiếng, đắt show và luôn được các nhà tổ chức chương trình săn đón hơn anh.

Dam Vinh Hung: ‘Toi tung rat ghet Thanh Thao’ hinh anh 1
Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo trong buổi họp báo. Ảnh: Kiều Thuận. 

Đàm Vĩnh Hưng nổi bật trong buổi họp báo với quần đỏ, áo hoa “mới tậu” và không ngại chia sẻ về mối quan hệ với nữ đồng nghiệp: “Những ngày đầu tiên vào nghề, tôi không hề ưa Thanh Thảo bởi cô ấy nổi tiếng hơn tôi, đắt show hơn tôi. Cô ấy luôn được các bầu show chào đón nên tôi lại càng ghét thêm” .

"Thanh Thảo luôn được các bầu show chăm sóc nên nhiều khi đến rất trễ nhưng vẫn đòi hát sớm khiến tôi thấy rất kỳ. Thế rồi không hiểu sao dần dần chúng tôi lại thân thiết với nhau. Sau nhiều năm cô ấy khủng bố rằng anh không có chỗ nào trong trái tim cho em, anh chỉ có Hồng Ngọc, Hà Hồ, Mỹ Tâm, tôi đành nhét đại cô ấy vào một chỗ” – giọng ca được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Việt” hài hước chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng là người khuyên Thanh Thảo nên hướng khán giả theo mình khi hát bolero chứ không phải hát bolero theo thị hiếu của khán giả trong đêm nhạc sắp tới. Tuy nhận nhiều tình cảm từ nam đồng nghiệp nhưng Thanh Thảo nghẹn ngào chia sẻ: “Nếu ai hỏi giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, tôi thương ai nhiều hơn, câu trả lời của tôi là Dương Triệu Vũ. Vũ là người rất ấm áp, mỗi lần hai đứa uống rượu say, Vũ đều nói rằng Vũ mong tôi được hạnh phúc”.

Dam Vinh Hung: ‘Toi tung rat ghet Thanh Thao’ hinh anh 2
Thanh Thảo bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1996. Ảnh: Kiều Thuận. 

Trước câu hỏi, tại sao trong một live show đánh dấu chặng được 20 năm ca hát mà không mời một nữ ca sĩ khách mời nào hay Thanh Thảo không có đồng nghiệp nữ thân thiết, giọng ca Em vẫn chờ cho biết: Tôi có khá nhiều đồng nghiệp thân thiết nhưng sẽ chỉ mời những người có dấu ấn với tôi trên con đường nghệ thuật. Ca sĩ nữ thân với tôi nhất là Hồng Ngọc nhưng lần này cô ấy bận việc, không sắp xếp để tham gia được. Bù lại, đêm nhạc của tôi sẽ có 6 soái ca và một người nữa cũng là nam nhưng sẽ chỉ được tiết lộ vào tối diễn ra chương trình”.

Với Thanh Thảo, mỗi ca sĩ góp mặt trong live show của mình đều có ý nghĩa riêng. Lam Trường là ca sĩ đầu tiên chấp nhận song ca với cô, Đan Trường là đồng nghiệp quá thân thiết, đêm nhạc nào của cô cũng góp mặt. Nhưng theo tiết lộ của đạo diễn Việt Thanh – người chịu trách nhiệm dàn dựng sân khấu cho đêm nhạc thì tiết mục lãng mạn, công phu và bay bổng nhất trong live show sẽ là phần song ca của Thanh Thảo và Quang Dũng.

Giọng ca Em đã khác xưa nhiều thắng thắn thừa nhận đêm nhạc nào cô cũng muốn mời Quang Dũng nhưng nam ca sĩ lại thường không mời cô trong những đêm nhạc của anh.

Dam Vinh Hung: ‘Toi tung rat ghet Thanh Thao’ hinh anh 3
Đêm nhạc của Thanh Thảo có sự góp mặt của nhiều nam ca sĩ đồng  nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Dương Triệu Vũ, Lam Trường, Đan Trường. Ảnh: Kiều Thuận. 

Live show của Thanh Thảo gồm 30 tiết mục với sự tham gia của ban nhạc Mùa Thu, nhóm bè Cadilac và vũ đoàn Bước nhảy. Ngoài phần âm nhạc được chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước thì trang phục cũng được đầu tư đặc biệt với hơn 20 bộ trang phục. Số tiền đầu tư cho trang phục của Thanh Thảo hiện lên tới con số 167 triệu đồng, còn tổng kinh phí cho toàn bộ đêm nhạc theo tiết lộ của ban tổ chức là tiền tỷ.

Live show Thanh Thảo kỷ niệm 20 năm ca hát với tựa đề Keep On Moving sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 8/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Theo Khuê Tú (Zing.vn)