Giải trí

Cuộc thi Hoa khôi tạo ra người đẹp bán dâm nghìn đô chưa từng được cấp phép tổ chức

Sự thật phía sau danh hiệu "Hoa khôi" của các chân dài vừa bị bắt do môi giới bán dâm nghìn USD đã được hé lộ.

Sự thật phía sau danh hiệu "Hoa khôi" của các chân dài vừa bị bắt do môi giới bán dâm nghìn USD đã được hé lộ.

Theo tìm hiểu, hoa khôi thời trang chỉ là một cuộc thi ao làng chưa được cấp phép mới được tổ chức trong hai năm trở lại đây bởi một công ty có tên: Đơn vị Quản lý & Đào tạo người mẫu BB Model Agency Vietnam cơ sở đặt tại Hà Đông. Công ty này chỉ có một người thường xuyên lộ diện là ông P.T. 

Các thí sinh tham gia chỉ cần gửi đơn đăng ký về một địa chỉ email, không có bất cứ tiêu chí cụ thể nhưng nghiễm nhiên xuất hiện trong vòng chung kết rồi đăng quang và được gọi là "Hoa khôi", "Á khôi".

Cuộc thi Hoa khôi tạo ra người đẹp bán dâm nghìn đô chưa từng được cấp phép tổ chức - Ảnh 1.

Phạm Thị Thanh Hiền - "Hoa khôi bán dâm" nghìn đô và ông P.T trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi nhan sắc.

Trả lời trên Báo Thương hiệu và Pháp luật vào ngày 3/8/2017, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho biết: "Bộ VH-TT&DL không cấp phép cho doanh nghiệp có tên Đơn vị Quản lý & Đào tạo người mẫu BB Model Agency Vietnam tổ chức cuộc thi người đẹp". Ngoài ra, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng khẳng định không cấp phép cuộc thi người đẹp nào cho Công ty Đào tạo người mẫu BB Model Agency Việt Nam.

Sau khi công an triệt phá đường dây bán dâm nghìn đô có sự góp mặt của Phạm Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Ngọc, trang facebook Đơn vị Quản lý & Đào tạo người mẫu BB Model Agency Vietnam đã không còn truy cập được.

Cuộc thi Hoa khôi tạo ra người đẹp bán dâm nghìn đô chưa từng được cấp phép tổ chức - Ảnh 2.

Cuộc thi Hoa khôi thời trang hoàn toàn chưa được cấp phép, chỉ vừa được tổ chức trong 2 năm gần đây.

 
Theo Trung Nguyên (Trí Thức Trẻ)