Giải trí

Cục trưởng Mỹ thuật: "Không có chuyện đăng ảnh Facebook phải xin phép"

Ông Vi Kiến Thành cho rằng nhiều người đang hiểu nhầm Nghị định mới về hoạt động nhiếp ảnh ban hành đầu tháng 7.

Ông Vi Kiến Thành cho rằng nhiều người đang hiểu nhầm Nghị định mới về hoạt động nhiếp ảnh ban hành đầu tháng 7.

Điều khoản này gây bàn tán bởi nhiều người cho rằng từ sau 15/8, việc đăng tải hay phổ biến ảnh trên internet bao gồm các mạng xã hội, diễn đàn... cũng phải xin phép cơ quan quản lý.

cuc-truong-my-thuat-khong-co-chuyen-dang-anh-facebook-phai-xin-phep

Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Chia sẻ với VnExpress chiều 14/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - cho biết đó hoàn toàn là sự hiểu lầm, xuất phát từ việc mọi người không đọc kỹ các điều khoản trong nghị định. Theo ông, không hề có chuyện cá nhân, tổ chức phổ biến ảnh trên mạng xã hội mà phải xin phép.

"Trên internet có nhiều hình thức đăng ảnh mà đến bây giờ chúng ta còn chưa nắm hết được. Lúc này, chúng ta tạm hiểu 'triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet' là lập ra một website huy động, mời mọi người gửi ảnh và ai cũng có thể truy cập vào website đó để xem ảnh. Còn việc đăng tải trên Facebook là chuyện cá nhân của mọi người, nghị định không can thiệp".

Ông Vi Kiến Thành khẳng định nghị định mới chỉ nhằm quản lý hoạt động triển lãm ảnh trên các website. Hoạt động đăng tải, tổ chức thi ảnh trên các diễn đàn cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh lần này.
 

Theo Di Ca (VnExpress.net)