Giải trí

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phạt Lê Âu Ngân Anh vì thi 'chui'

Chiều 9/1, Ngân Anh sang Philippines thi Miss Intercontinental dù không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép.

Cục trưởng Nguyễn Quang Vinh cho biết: "Chúng tôi sẽ xử phạt Ngân Anh khi cô ấy về nước. Tuy nhiên, mức phạt hiện nay khá nhẹ. Chúng ta phải chấp nhận vì đây là quy định. Trong thời gian tới, Cục sẽ điều chỉnh một số điểm trong luật xử phạt thí sinh thi chui". Ông nhận xét Ngân Anh còn trẻ, chưa hiểu chuyện và không nắm rõ luật nên không muốn sự việc quá căng thẳng, ảnh hưởng đến tương lai của cô.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phạt Lê Âu Ngân Anh vì thi 'chui'
Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Lê Âu Ngân Anh sẽ bị xử phạt

Chiều nay, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới - đơn vị làm hồ sơ cho Ngân Anh dự thi Miss Intercontinental - gặp đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn để giải quyết vấn đề giấy phép của cô. Trước đó, đơn vị này muốn kiện Cục vì cho rằng cơ quan quản lý nhà nước sai luật khi từ chối cấp phép cho cô. "Ngân Anh đang là đương kim hoa hậu của một cuộc thi trong nước nên hoàn toàn đáp ứng tiêu chí dành cho người muốn thi nhan sắc quốc tế", phía người đẹp nói.

Tại buổi họp, Cục trưởng đã chỉ ra lý do vì sao Ngân Anh không được cấp phép: "Đến nay, công ty TNHH Võ Việt Chung vẫn chưa làm hồ sơ báo cáo sau cuộc thi. Đây là quy định bắt buộc của mỗi cuộc thi sắc đẹp. Vì thế, danh hiệu của Ngân Anh chưa có hiệu lực. Hơn nữa, thí sinh từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Cục cũng đã có văn bản yêu cầu huỷ kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017". 

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - nói thêm: "Công ty TNHH Võ Việt Chung - đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 - và Lê Âu Ngân Anh đã ký văn bản thừa nhận sai phạm, chấp nhận quyết định xử phạt của thanh tra Bộ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ yêu cầu đơn vị và thí sinh nghiêm túc thực hiện".

Lê Âu Ngân Anh được đề nghị có mặt nhưng cô vắng mặt vì phải lên đường sang Philippines. Công ty đại diện Ngân Anh cho biết họ hiện không bình luận về việc xử phạt cũng như kiện tụng. Còn Ngân Anh cho biết: "Tôi muốn tập trung tinh thần cho cuộc thi phía trước". 

Ngân Anh cao 1,73 m, số đo ba vòng 87-57-97 cm. Cô đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý sự kiện quốc tế (International Events Management), có thể giao tiếp các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung. Sau chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, nhiều nguồn tin phản ánh Ngân Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp lý giải cô từng nâng mũi nhưng đã rút sụn trước khi thi. Cô đã báo cáo với ban tổ chức và được chấp thuận. Thanh tra Bộ đã phạt ban tổ chức 4 triệu đồng vì cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Đầu năm nay, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đề nghị ban tổ chức hủy kết quả của Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, ban tổ chức không có động thái gì.

Theo Thu An (VnExpress.net)