Giải trí

Cô gái mũm mĩm khiến Thanh Bùi, Trần Thu Hà đứng người

Nguyễn Bích Ngọc là thí sinh duy nhất chinh phục được ban giám khảo, người xem khi có màn trình diễn bùng nổ ở Gala 2 của Vietnam Idol 2015.

Nguyễn Bích Ngọc là thí sinh duy nhất chinh phục được ban giám khảo, người xem khi có màn trình diễn bùng nổ ở Gala 2 của Vietnam Idol 2015.

Tối 7/6, Thần tượng âm nhạc Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm ngôi vị quán quân mùa thứ 6 với đêm chung kết 2. Là thí sinh mở màn cho thử thách Top hits, Nguyễn Bích Ngọc lựa chọn bài hát của ca nhạc sĩ Thanh Bùi - Lặng thầm một tình yêu - để thể hiện.
Đánh giá tiết mục của Bích Ngọc, giám khảo Việt kiều cho biết, anh cảm thấy tê người vì cô gái trẻ sở hữu quãng giọng rộng hơn mình, đồng thời hát tiếng Việt tốt hơn. Trong khi đó, diva Trần Thu Hà chỉ ra, cô gái mũm mĩm hát tốt hơn lúc tập, nhất là phần sắc thái ca khúc. Chị cảm thấy "phê" với những nốt cao trong bài.

 

Bùi Minh Quân tự làm khó mình với Vì mất đi ánh mặt trời của Trung Quân Idol. Mặc dù được tác giả ca khúc - cũng là người bạn học chung thời cấp 3 - phân chia lại cấu trúc bài hát, song thầy giáo trẻ vẫn thất bại trong việc tạo ra làn gió mới cho tác phẩm. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, “sát thủ có nụ cười trẻ thơ” trình bày không ấn tượng, bị chênh phô, thiếu tiết tấu riêng và chưa biết tiết chế giọng hát.

 

Tương tự Minh Quân, Trần Thúy Vân Quỳnh không nhận được sự đánh giá cao từ chủ nhân bốn ghế nóng qua ca khúc Yêu mình anh. Bản hit khó nhằn của đàn chị Thu Minh tỏ ra quá sức với cô. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 nhiều lần mắc lỗi chênh phô. Trước đó, cô gặp vấn đề về sức khỏe. Nhạc sĩ Thanh Bùi tỏ ra tiếc nuối bởi Vân Quỳnh bất ngờ xuống phong độ. 

 

Trần Thị Hà Nhi không thành công khi quyết định chuyển bản hit đình đám Say you do của Tiên Tiên từ thể loại acoustic sang EDM. Giám khảo khách mời Anh Quân chia sẻ, anh mong gương mặt đại diện cho trường ĐH Ngoại thương TP HCM sẽ làm thật tốt, nhưng cô hát lúc cao, lúc thấp hơn nhạc. Trong vài tuần qua, cô vẫn chưa khắc phục được điểm yếu lớn nhất là hát đúng nhịp. Bên cạnh đó, Hà Nhi còn khá lúng túng trên sân khấu vì cố diễn tả sự nhí nhảnh, đáng yêu.

 

Phạm Nguyễn Duy cũng chẳng vượt trội hơn. Chọn thử sức cùng bài hát Mãi mãi bên nhau của Noo Phước Thịnh, chàng nhân viên thiết kế đồ họa không có phần thi tốt như mong đợi. Điều hiếm hoi anh làm được là tạo ra một vài câu phiêu khác người thể hiện trước. Nhạc sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cần cậu em họ của Hồ Vĩnh Khoa tự tin nhiều hơn, thể hiện truyền cảm hơn.

 

Sau phần biểu diễn bùng nổ ở các đêm thi trước, Nguyễn Trọng Hiếu mang đến sự ngạc nhiên lớn trong Gala 2. Anh lột xác hoàn toàn với thể loại pop ballad qua bản hit Anh mơ của ca nhạc sĩ Anh Khang. Lần đầu tiên không sử dụng thế mạnh vũ đạo trong bài thi, hot boy Việt kiều vẫn đủ sức “đốn tim” nhiều khán giả. Dẫu vậy, diva Hà Trần khuyên anh nên cố gắng hát rõ lời hơn. Cô ghi nhận sự thông minh của Trọng Hiếu, khi anh biết sử dụng mẹo che khuyết điểm hát tiếng Việt do mình hướng dẫn.

 

Nguyễn Ngọc Việt có tiết mục an toàn với Nỗi nhớ đầy vơi (Noo Phước Thịnh ft. Hồ Ngọc Hà). Giám khảo Thanh Bùi cho rằng, chàng “ma cà rồng” thể hiện tương đối ổn, song anh cần sự đột phá mạnh mẽ hơn, thay vì cứ đều đều. Nhạc sĩ Anh Quân nhận xét, việc chàng trai trẻ biến bài nhanh thành chậm khiến người hát và ban nhạc bị khập khiễng.

 

Bộ tứ giám khảo ở đêm chung kết 2: Nhạc sĩ Anh Quân, diva Trần Thu Hà, ca sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hoàn thành thử thách Top hits, tuần sau, top 7 sẽ đến với đêm công bố kết quả Gala 2 (lúc 20h chủ nhật, ngày 14/6 trên kênh VTV3). Hai thí sinh có số tin nhắn bình chọn ít nhất sẽ rơi vào nhóm nguy hiểm, buộc phải hát sing-off.


Theo Lâm Vĩnh Thái - An Trần (Zing.vn)