Giải trí

Cô bé 'láo' nhất phim Việt gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, catwalk thần thái như người mẫu

Diễn quá đạt vai Trâm Anh có phần khó ưa, giảo hoạt, hỗn láo trong phim Những cô gái trong thành phố, diễn viên nhí Hà Anh đang được khán giả gọi với cái tên 'Cô bé láo nhất phim Việt'. Tuy nhiên ít ai biết rằng ngoài diễn xuất, cô bé này sở hữu rất nhiều tài năng nghệ thuật khác.

Trong phim Những cô gái trong thành phố, Hà Anh diễn quá đạt vai Trâm Anh - một cô bé sống cùng bố, tính tình khó ưa, dễ nổi cáu, giận dỗi. Một số khán giả tỏ ra bức xúc, thậm chí ức chế vì Trâm Anh nhiều lần nói dối, bày đủ trò tinh quái nhắm đổ tội cho Trúc để mong bố đuổi người giúp việc này. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy bé đáng thương, vì muốn bố dành thời gian ở nhà với mình nhiều hơn nên cô bé không muốn có người giúp việc trong nhà. Ngoài ra, vì mong bố mẹ sẽ hàn gắn nên cô bé cũng không muốn bố dành tình cảm cho Trúc. Vì thế Trâm Anh luôn tìm cách làm khó dễ và khiến bố hiểu lầm, ghét bỏ người giúp việc này.

Dù bức xúc hay cảm thông cho nhân vật này thì một điều chắc chắn mà khán giả buộc phải công nhận rằng diễn viên nhí Hà Anh đã diễn quá đạt vai Trâm Anh. Nhiều người thậm chí bày tỏ họ thích xem phim chỉ vì diễn xuất quá xuất sắc và chân thực của cô bé này.

Không chỉ sở hữu khá năng diễn xuất tuyệt vời, Hà Anh còn có nhiều tài năng nghệ thuật khác như múa, hát, nhảy và trình diễn thời trang...  Năm 6 tuổi, Hà Anh tham gia Cuộc thi Nhí tài năng 2016 và Lọt vào Top 10 Nhí tài năng toàn quốc với thể loại hát đơn ca.

Cô bé 'láo' nhất phim Việt gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, catwalk thần thái như người mẫu

Hà Anh khoe giọng hát với ca khúc Gặp mẹ trong mơ.

Hà Anh từng trình diễn thời trang tại Vietnam International Fashion Week 3 mùa liên tiếp. Cô bé được yêu thích bởi gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, sáng sân khấu cùng thần thái chuyên nghiệp, thu hút.

Cô bé 'láo' nhất phim Việt gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, catwalk thần thái như người mẫu - 1

Cô bé 'láo' nhất phim Việt gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, catwalk thần thái như người mẫu - 2

TH (SHTT)