Giải trí

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 gây tranh cãi vì câu hỏi ứng xử bị khán giả đánh giá là 'tào lao'

Rất nhiều câu hỏi ứng xử năm nay đều mang tính vĩ mô, lại thêm việc các thí sinh trẻ, ít kinh nghiệm sống và không có thời gian suy nghĩ cẩn thận dẫn đến việc câu trả lời ấp úng và chung chung.

Tại mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam, "Ứng xử" luôn là phần thi được khán giả mong chờ nhất. Bởi lẽ, đây là căn cứ đánh giá trí tuệ và cơ hội để các người đẹp bác bỏ định kiến "chân dài não ngắn" của xã hội. Rút kinh nghiệm từ những phần thi bị chê là "nhạt", "hỏi cho có" của các năm trước, cuộc thi năm nay đã đưa ra câu hỏi "khó nhằn" hơn rất nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng và khán giả theo dõi chương trình.

Phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018

Trong 5 câu hỏi thì có tới 3 câu liên quan đến cách mạng công nghệ 4.0 và tương lai một cách khá chung chung khiến cho phần thi trở nên quá tầm với các thí sinh. Mặc dù có không ít ý kiến đồng tình với việc ban tổ chức đặt câu hỏi mở rộng sang vấn đề thời sự, xã hội. Nhưng , trong khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp, gần như không có thời gian suy nghĩ kĩ càng thì, các người đẹp dễ bị ngập ngừng, trả lời chung chung và "hổng" kiến thức. 

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 gây tranh cãi vì câu hỏi ứng xử bị khán giả đánh giá là 'tào lao'

Cụ thể, thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người đẹp bốc được câu hỏi: "Bạn nghĩ có chỗ cho hoa hậu và các người đẹp trong việc thực hiện cách mạng 4.0 không". 

"Em học chuyên ngành ngôn ngữ, cách mạng 4.0 hơi xa lạ với em. Theo em, bất kỳ thời đại, xã hội nào, nếu như bạn cố gắng hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình, bạn đều có thể cống hiến. Cách mạng 4.0 không nằm ngoài quy luật đó" - câu trả lời chưa đi sát câu hỏi của Thùy Tiên.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 gây tranh cãi vì câu hỏi ứng xử bị khán giả đánh giá là 'tào lao' - 1

Với thí sinh Nguyễn Thị Thúy An. Cô nhận câu hỏi: “Người ta nhận xét ở thời đại công nghệ ngày nay, con người ngày càng ít quan tâm đến nhau. Bạn nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng lòng nhân ái sẽ không còn?”.

Người đẹp trả lời khá lúng túng và cũng được đánh giá là chẳng liên quan gì đến từ khóa "thời đại công nghệ ngày nay" : "Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mỗi con người nên sẽ không bao giờ kết thúc. Lòng nhân ái gắn kết từ tình yêu thương này đến tình yêu thương khác, truyền lửa đến thế hệ sau và đi theo mỗi chúng ta". 

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 gây tranh cãi vì câu hỏi ứng xử bị khán giả đánh giá là 'tào lao' - 2

Câu hỏi được xem là khó nhất dành cho Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy: "Hãy tưởng tượng bạn có mặt ở xã hội 100 năm sau. Bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai". Không lấy làm lạ lắm khi nữ sinh 18 tuổi cũng ấp úng khi trả lời: "Em sẽ... khuyên họ tin vào ước mơ của mình... trau dồi kiến thức để thành công. Thành công ấy… giúp các bạn giúp được mọi người xung quanh và giúp xã hội tốt hơn".

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 gây tranh cãi vì câu hỏi ứng xử bị khán giả đánh giá là 'tào lao' - 3

Một quan điểm khá gay gắt về phần thi: "Câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2018 thật sự vĩ mô, phi thực tế và tào lao hết sức, hết 4.0 lại đưa các em đến tương lai 100 năm sau bằng cỗ máy thời gian."

Vì nguyên nhân này mà phần ứng xử trôi chảy của 2 thí sinh cuối cùng Nguyễn Thị Hồng Tuyết Bùi Phương Nga cũng bị nhiều người nghĩ là do câu hỏi của họ dễ hơn. Rõ ràng, những ý kiến phản hồi của khán giả cũng không phải là không có cơ sở. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nên tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những mùa sau để cả thí sinh và khán giả đều bị thuyết phục. 

Dung (Daidoanket.vn)