Giải trí

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Ban tổ chức tuyên bố chỉ có vé mời nhưng không kiểm soát được vé 'chợ đen'

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được tổ chức ngày 16/9 tại nhà thi đấu Phú Thọ TP.HCM, được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 trên kênh VTV1 và tiếp sóng trên các đài truyền hình địa phương.

Chỉ còn vài ngày nữa là  đêm chung kết hoành tráng nhất trong 30 năm qua của Hoa hậu Việt Nam sẽ chính thức được khai mạc. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút được sức quan tâm vô cùng lớn từ phía công chúng.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Ban tổ chức tuyên bố chỉ có vé mời nhưng không kiểm soát được vé 'chợ đen'

Ai cũng có mong muốn được tận mắt chứng kiến những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu chứ không chỉ thông qua màn ảnh nhỏ, chính vì vậy, vé vào xem chung kết cũng là một vấn đề lớn được khán giả tha thiết tìm hiểu. 

Hình ảnh về chiếc vé mời được thiết kế đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam 2018

Theo nguồn tin được tiết lộ từ phía ban tổ chức cuộc thi, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ có các hạng vé gồm: Hạng Bạch kim, Kim cương, Vàng, Bạc và Phổ thông. Chiếc vé VIP năm nay cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Lấy tone chữ chủ đạo màu vàng kim trên nền đen, chiếc vé sang trọng còn được gắn thêm màn hình led với 1 đoạn clip quảng cáo về cuộc thi cũng như giới thiệu về nhan sắc 43 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2018. Quan trọng nhất là chủ nhân sở hữu vé VIP sẽ được chào đón trên thảm đỏ như một người nổi tiếng.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: Ban tổ chức tuyên bố chỉ có vé mời nhưng không kiểm soát được vé 'chợ đen' - 1

Phạm Kim Dung - Phó Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết không hề có vé bán, chỉ có vé mời. Một lượng lớn vé mời cũng đã được chuyển đi và lượng vé VIP chỉ chiếm 1/4 lượng ghế ở tầng 1. Tuy nhiên vẫn có một số lượng lớn vé bị "dạt" ra chợ đen với mức giá bị đội lên rất cao mà BTC không thể kiểm soát nổi. 

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 được truyền hình trực tiếp vào 20h00 ngày 16/9 trên kênh VTV1 và 15 đài truyền hình địa phương khác.

Dung (Daidoanket.vn)