Giải trí

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con'

Dù thỉnh thoảng ông Sơn tỏ ra hơi hồ đồ khi xử lý mối quan hệ với cô con út, nhưng đến khi có chuyện xảy ra, ông mới là người nhìn sự việc một cách thấu triệt và giải quyết thỏa đáng nhất.

Ở phần preview tập 30 phim truyền hình Về nhà đi con, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã khiến khán giả thực sự ngạc nhiên với cách xử lý chân thành mà lại vô tình xoay chuyển tình thế của mình. Đầu tiên, với tư cách bố của Thư (Bảo Thanh), ông đã có một cuộc gặp riêng với Vũ (Quốc Trường) để nói về những ồn ào trong thời gian vừa qua của cặp đôi oan gia này. 

Preview tập 30 Về nhà đi con

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con'

Bởi vẫn luôn mặc định trong đầu ông Sơn là người sẵn sàng lợi dụng mối quan hệ bạn bè lâu năm với ông Luật (NSND Hoàng Dũng) để quyết tâm gả con gái vào nhà mình nên khi nghe được ông Sơn hứa "sẽ không bắt cháu phải chịu trách nhiệm về hai mẹ con cái Thư đâu" thì Vũ vô cùng ngạc nhiên. 

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 1

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 2

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 3

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 4

Một chuyện vô tình xảy ra nữa, có lẽ cũng sẽ gây tác động không nhỏ tới định kiến của Vũ là khi anh vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Huệ (Thu Quỳnh) và Thư trong bệnh viện. "Lúc trước thì chị cũng nghĩ, không biết em có nên giữ lại đứa bé này không? Vì em còn trẻ quá, mà bố đứa bé cũng có chịu nhận đâu. Sinh đứa bé ra rồi lại ảnh hưởng đến công việc, tương lai. Nhưng mà, kỳ lạ thật! Đứa bé đến và trải qua không biết bao nhiêu chuyện, rồi đứa bé lại ở lại, người ta gọi đó là số phận" - Huệ cảm thán. 

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 5

Giải quyết xong Vũ, ông Sơn quay sang đả thông tư tưởng giúp ông Luật. Vốn là người trọng tình nghĩa, trọng chữ tín, quan điểm của ông Luật từ đầu đến cuối vẫn là muốn Vũ cưới Thư để đứa bé được ra đời một cách đoàng hoàng chứ không phải bố một nẻo, mẹ một nơi.

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 6

Ông cũng bày tỏ với người bạn già của mình rằng vô cùng thất vọng với đứa con "trời đánh" vì nó "dám chơi mà không dám chịu". Nghe tới đó, ông Sơn mới cười xòa an ủi: "Ông cứ bắt nó phải chịu trách nhiệm rồi bắt nó phải cưới nhau. Thế nếu chúng nó cưới nhau mà không hạnh phúc thì sao nào?". 

Chỉ vài câu nói mà thay đổi suy nghĩ của cả bố con Vũ, ông Sơn xứng đáng là người cha thấu tình đạt lý nhất 'Về nhà đi con' - 7

Trong một diễn biến khác, Thành (Tiến Lộc) bỗng nhiên xuất hiện trong cửa hàng của Huệ với trạng thái say khướt. Bao nhiêu ngày gặp lại người cũ, tình cảm ấp ủ trong lòng Thành đã không kìm nén được nữa nên anh mới xuất hiện bày tỏ trước mặt cô trong lúc không tỉnh táo thế này. Không biết sự hiện diện của Thành sẽ mang tới rắc rối gì nữa cho Huệ trong khi vợ chồng cô vốn đang sẵn xích mích thế này?

Đón xem tập 30 Về nhà đi con sẽ lên sóng vào tối nay lúc 21:00 trên VTV1.

Dung (SHTT)