Giải trí

Chi Pu bị chê 'hát như gà gáy' khi 'chen chân' vào làng nhạc Hàn

Nhiều khán giả Hàn Quốc bình luận tiêu cực, khuyên hot girl học lại cách phát âm chuẩn trước khi hát tiếng Hàn. Số khác thể hiện thái độ thất vọng.     

Chi Pu bị chê 'hát như gà gáy' khi 'chen chân' vào làng nhạc Hàn

Cuối tháng 10 vừa qua, theo giờ Hàn Quốc, Chi Pu chính thức đưa album "Love Story" lên các hệ thống nghe nhạc online lớn nhất Hàn Quốc như Melon, Mnet, Naver, Bugs... Thông tin này cũng được cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Được biết, đây là phiên bản tiếng Hàn của các ca khúc tiếng Việt đầu tay mà Chi Pu phát hành trước đó là “Từ hôm nay” và “Cho ta gần nhau hơn”. Động thái này được cho này bước tiến đầu tiên của người đẹp mang danh hot-girl trong làng nhạc Việt Nam và Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng Chi Pu đang "chơi lớn" và muốn nâng tầm tên tuổi của mình bước vào hàng nghệ sĩ thay vì chỉ là một cô búp bê không có gì hơn ngoài vẻ xinh đẹp.

Chi Pu bị chê 'hát như gà gáy' khi 'chen chân' vào làng nhạc Hàn - 1

Ngay khi phát hành chính thức trên hệ thống nghe nhạc online Hàn Quốc thì tên Chi Pu cùng bài hát do cô phát hành lọt vào top tìm kiếm trên nhiều cổng thông tin lớn của Hàn Quốc như Naver. Tuy nhiên, hầu hết lượt truy cập đều đa phần là cư dân mạng Việt Nam bởi tò mò về công cuộc "Hàn tiến" của người đẹp Việt. Càng về sau, con số này dần chững lại và các số liệu thống kê về lượt nghe, tải nhạc cũng như ý kiến bình luận của khán giả Hàn Quốc mới phản ánh được phần nào thành công của MV mới này.

Cái tên Chi Pu xuất hiện nhiều trên các trang báo điện tử lớn của Hàn như TVDaily, Naver, iMBC... Thế nhưng không có bình luận nào được đưa ra. Số lượt tải nhạc trên trang nhạc trực tuyến Melon dành cho ca khúc của cô cũng cực kỳ thấp, và tổng thể điểm nhận xét cho album đầu tay debut tại thị trường Hàn chỉ là 2.9/5.

Chi Pu bị chê 'hát như gà gáy' khi 'chen chân' vào làng nhạc Hàn - 2

Thậm chí trên các trang mạng nhiều bình luận tiêu cực từ phía cư dân mạng Hàn Quốc dành cho màn debut của Chi Pu tại thị trường nhạc nước này. Chẳng hạn như, một số người thẳng thắn cho rằng họ đang "nghe gà gáy", hay "Bạn là nghệ sĩ Việt Nam thật à? Quá thất vọng!!", “Nếu muốn học thêm một cái gì đó thì trước tiên phải học tiếng Hàn đi đã”, “Phát âm không chuẩn, cần phải luyện tập thêm nhiều nữa”...

Trước đó, khi đáp trả lời nhận xét của Hương Tràm, Chi Pu đã thông báo trên trang cá nhân của mình sẽ phát hành album "Love Story" lên các hệ thống nghe nhạc online lớn nhất xứ sở kim chi như Melon, Mnet, Naver, Bugs...

Cô cũng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến thì e ngại, có nhiều ý kiến thẳng thừng chê bai cô sẽ khó thành công.

"Hát ở Việt Nam chưa chắc nổi tiếng thì làm sao có thể cạnh tranh tại nền giải trí khắc nghiệt nhất thế giới", một độc giả bình luận.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình", một độc giả khác phê phán. Phản ứng của phần đông người xem là cảm thấy khó hiểu và ra sức khuyên ngăn quyết định của cựu hot girl Hà thành.

Quả thực sự những e ngại và nhận xét của khán giả đã không sai khi kết quả sau một thời gian ngắn mang chuông đi đánh xứ người của Chi Pu, điều cô nhận được là như vậy. Bởi xét một cách khách quan Kpop vốn là nơi "đất chật người đông", nghệ sĩ tại chính Hàn Quốc phải chật vật lắm có khi còn bị lãng quên, huống hồ là một ngôi sao ngoại quốc không được đánh giá cao về tài năng như Chi Pu.

Hơn nữa trên hệ thống nhạc online lớn của Hàn Quốc, một ca sĩ đã có tên tuổi, đang hot để có thể trụ vững, giữ ở vị trí top 1, 2 tại Melon, thì một ca khúc không chỉ cần phải đạt được hạng nhất trong lượt nghe - tải, con số dẫn đầu cũng cần áp đảo các ca khúc xếp sau. Nhiều bài hát của Hàn từng vươn đến vị trí no.1, tuy nhiên, chỉ một số rất ít mới có thể đạt được thành tích "chạm nóc" này. Chính vì thế, với một nghệ sĩ Việt, câu chuyện thành tích này càng xa vời hơn.

Theo T.Nguyên (Dân Việt)