Giải trí

'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP vào đề cử giải Cống hiến

Sản phẩm của ca sĩ được ban tổ chức đánh giá hiện đại, chỉn chu, có tính sáng tạo.

Trong buổi họp sáng 12/3 tại Hà Nội, ban tổ chức thông báo đề cử cho các hạng mục. Sản phẩm duy nhất của Sơn Tùng M-TP trong năm qua - MV Chạy ngay đi - giúp anh vào danh sách ứng viên "MV của năm".  

Ban tổ chức nhận xét: "Giai điệu của Chạy ngay đi mang phong cách hiện đại, bắt tai, trên nền nhạc điện tử rất đặc trưng của Sơn Tùng M-TP. Phần hình ảnh được dàn dựng kỹ lưỡng, có nhiều khung hình gây ấn tượng. MV lập nhiều kỷ lục, vượt mặt nhóm nhạc BTS và vào top 15 MV có lượt xem nhiều nhất mọi thời chỉ sau 24 giờ phát hành". Nhà báo Hữu Trịnh - đại diện Ban tổ chức - cho biết đã nghiên cứu, xem xét kỹ các đề cử, tránh tình trạng vinh danh các sản phẩm âm nhạc đạo, nhái.

Trích đoạn MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP. 

Chạy ngay đi ra mắt hôm 12/5/2018. Chỉ sau 17 phút, sản phẩm đạt một triệu lượt xem trên Youtube. Nhờ sức lan tỏa của MV, nhiều trang báo xứ Hàn như CcDailyNews, Stardailynews, Sportsseoul... gọi Sơn Tùng M-TP là "ngôi sao Việt Nam", "ca sĩ số một Việt Nam"...

Năm 2015, MV Chắc ai đó sẽ về của anh từng nằm trong danh sách đề cử tham khảo ban đầu nhưng bị gạt khỏi danh sách cuối cùng. Theo ban tổ chức năm đó, sản phẩm "có hàm lượng sáng tạo không cao". Trước đó, ca khúc từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch yêu cầu chỉnh sửa vì sáng tác dựa trên phần hòa âm, phối khí của một bản nhạc khác.

'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP vào đề cử giải Cống hiến
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong MV "Chạy ngay đi". 

Danh sách đề cử "Video ca nhạc của năm" còn có Bùa yêu (Bích Phương), Chạm đáy nỗi đau (Erik), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên), Thằng điên (Phương Ly, Justa Tee). Hạng mục "Bài hát của năm" tôn vinh nhiều sản phẩm của gương mặt mới như Hôm nay tôi buồn (Phùng Khánh Linh), Hành tinh song song (Thái Vũ), Huyền thoại (Phan Mạnh Quỳnh), Có ai thương em như anh (Tóc Tiên), Em không thể (Tiên Tiên).

Thanh Lam và Tùng Dương có một năm hoạt động thành công khi cùng xuất hiện trong hai đề cử "Nghệ sĩ của năm" và chương trình của năm. Thanh Lam có liveshow Bình minh được đánh giá cao nhờ đầu tư kỹ thuật hiện đại, dàn dựng chỉn chu, thể hiện hình ảnh tươi mới của diva ở tuổi 50. Trong khi đó, liveshow Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng gây dấu ấn khi tôn vinh các tác phẩm của bốn nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường và Trần Tiến.

'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP vào đề cử giải Cống hiến - 1
Ca sĩ Mỹ Linh ở buổi họp báo sáng 12/3. 

Là người từng chiến thắng 10 giải Cống hiến, Tùng Dương chia sẻ nhiều người khuyên anh không nên nhận giải nữa. "Với cá tính của mình, tôi sẽ không từ chối sự ghi nhận của mọi người. Giải thưởng đã gắn bó với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Năm nay, tôi muốn ban tổ chức ưu ái hơn cho các gương mặt mới thay vì quanh đi quẩn lại có Tùng Dương, Mỹ Linh, Thanh Lam", Tùng Dương nói. Được đề cử ở hạng mục "Album của năm" với Chat với Mozart 2, Mỹ Linh cũng bày tỏ chị muốn "dồn phiếu" của mình cho các nghệ sĩ trẻ. 

Hạng mục "Nhạc sĩ của năm" là cuộc đua của các tên tuổi: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Võ Thiện Thanh, Tiên Tiên, Vũ Cát Tường. Trong khi đó, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm phát hiện nhiều nhân tố tiềm năng như: Lộn Xộn Band, Bùi Lan Hương, Justa tee, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ.

Giải Cống hiến ra đời năm 2004, được trao vào tháng 4 hàng năm. Đây là giải thưởng được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc. Lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 16/4 tại TP HCM. Chương trình do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng. 

Danh sách đề cử giải âm nhạc Cống Hiến 2019

Nhà sản xuất của năm

Phạm Thanh Hà
Tiên Cookie
Đỗ Hiếu
Duong K
Võ Thiện Thanh

MV của năm

Bùa yêu (Đạo diễn: TanDs Le, ca sĩ: Bích Phương, tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
Chạm đáy nỗi đau (Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, ca sĩ: Erik, tác giả: Mr Siro)
Chạy ngay đi (Đạo diễn: Koinrush / INSP, Ca sĩ, tác giả: Sơn Tùng M-TP)
Có ai thương em như anh (Đạo diễn: Ứng Duy Kiên, ca sĩ: Tóc Tiên, tác giả: Bùi Công Nam)
Thằng điên (Đạo diễn: Khương Vũ, Ca sĩ: Phương Ly, JustaTee, tác giả: ViruSs, JustaTee)

Bài hát của năm

Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam, ca sĩ: Tóc Tiên)
Em không thể (Tác giả, ca sĩ: Tiên Tiên)
Hành tinh song song (Tác giả, ca sĩ: Thái Vũ)
Hôm nay tôi buồn (Tác giả, ca sĩ: Phùng Khánh Linh)
Huyền thoại (Tác giả + Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh)

Nghệ sĩ mới của năm

Lộn xộn Band
JustaTee
Bùi Lan Hương
Phùng Khánh Linh
Thái Vũ

Album của năm

Chat với Mozart 2 (Ca sĩ: Mỹ Linh, lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)
Dramatic (Ca sĩ: Bích Phương, sáng tác: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)
Hà Nội và em khi Thu chớm Đông sang (Ca sĩ: Đức Tuấn, sáng tác: Phú Quang)
Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh (Ca sĩ: Hồ Trung Dũng, sáng tác: Võ Thiện Thanh)
Stardom (Ca sĩ, sáng tác: Vũ Cát Tường)
Thiên thần sa ngã (Ca sĩ, sáng tác: Bùi Lan Hương)

Chuỗi chương trình của năm

Bài hát hay nhất - Sing My Song 2018 
Ban nhạc Việt 
Giai điệu tự hào 
See Sing Share 

Chương trình của năm

Ánh trăng tình yêu (Lan Anh)
Bình minh (Thanh Lam)
Khát vọng (Vũ Thắng Lợi)
Mơ duyên (Phạm Phương Thảo)
Romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)
Ten On Ten (Đông Nhi)
Thời gian (Mỹ Linh)
Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (Tùng Dương)

Nhạc sĩ của năm

Tiên Cookie
Phạm Thanh Hà
Võ Thiện Thanh
Tiên Tiên
Vũ Cát Tường

Ca sĩ của năm

Lan Anh
Tùng Dương
Thanh Lam
Đông Nhi
Bích Phương

Theo Hà Thu (VnExpress.net)