Giải trí

Chân Tử Đan nhận giải cống hiến trọn đời và phát biểu bất ngờ

Chân Tử Đan vượt mặt Lý Liên Kiệt, Thành Long, trở thành ngôi sao võ thuật đầu tiên được nhận giải thưởng này.

Theo QQ, Tuần lễ điện ảnh võ thuật Phật Sơn 2017 vừa diễn ra tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) quy tụ nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng, các nhà làm phim hành động tên tuổi. Sự kiện điện ảnh đặc biệt này cũng vinh danh nhiều tác phẩm, cá nhân và tập thể có cống hiến cho điện ảnh Hoa ngữ. Trong đó, Giải thưởng cống hiến trọn đời hạng mục dành cho nghệ sĩ nam đã xướng tên ngôi sao võ thuật 54 tuổi Chân Tử Đan.

Sau khi "vua hài kungfu" Thành Long nhận giải thưởng cống hiến trọn đời của Oscar, Chân Tử Đan cũng may mắn được nhận giải thưởng cống hiến phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, nếu xét về dòng phim võ thuật thì Chân Tử Đan là ngôi sao đầu tiên được nhận giải thưởng cống hiến trọn đời ở Trung Quốc.

Chân Tử Đan nhận giải cống hiến trọn đời và phát biểu bất ngờ
Chân Tử Đan nhận giải cống hiến trọn đời ở Phật Sơn

Trên sân khấu, Chân Tử Đan khiêm tốn phát biểu, anh cảm thấy bản thân chưa thực sự xứng đáng vì giải thưởng này nên dành cho những người làm điện ảnh lâu năm hơn anh và có ảnh hưởng lớn hơn anh. Tuy vậy, Chân Tử Đan coi giải thưởng như một nguồn cổ vũ lớn lao, giúp anh có thêm động lực cho dòng phim võ thuật - thể loại phim mang lại doanh thu phòng vé khổng lồ cho đất nước tỉ dân.

Chân Tử Đan nhận giải cống hiến trọn đời và phát biểu bất ngờ - 1
Chân Tử Đan là một ngôi sao hiếm hoi còn bám trụ với dòng phim võ thuật

Hiện tại, những nam diễn viên còn kiên trì theo đuổi dòng phim hành động phải nói là đếm trên đầu ngón tay và Chân Tử Đan là một trong số ít tài tử kungfu. Tác phẩm đáng chú ý nhất của anh là Diệp Vấn, đến nay đã ra mắt được 4 phần và đều gặt hái doanh thu phòng vé ngất ngưởng. Trong series này, anh đã trình diễn một phong cách khác trước. Đó là không sử dụng những cú đá song phi nổi tiếng của mình mà phần lớn các pha võ thuật đều dùng tay - một nét độc đáo của Vịnh Xuân quyền. 

Jung Sang Kyo, một ký giả của tờ tạp chí võ thuật Mookas có lời nhận xét: "Lý Tiểu Long thuộc nhóm diễn viên chuyên dùng các thế võ hiện đại, Lý Liên Kiệt thuộc nhóm chuyên dùng võ thuật truyền thống Trung Hoa, còn Chân Tử Đan thì thuộc nhóm của riêng anh.

Với vai Diệp Vấn, lần đầu tiên Chân Tử Đan được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP HKFA 2009. Ngoài ra phim Diệp Vấn còn nhận được 11 đề cử khác, trong đó có giải Phim xuất sắc, Diễn viên phụ xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Về doanh thu, phim đạt 100 triệu NDT (341 tỷ đồng) và 25 triệu HKD (72 tỷ đồng) sau 1 tuần khởi chiếu, trở thành phim võ thuật đoạt doanh thu cao nhất từ trước tới giờ.

Chân Tử Đan nhận giải cống hiến trọn đời và phát biểu bất ngờ - 2
Chân Tử Đan vượt mặt Lý Liên Kiệt, Thành Long, trở thành ngôi sao võ thuật đầu tiên được nhận giải thưởng cống hiến trọn đời ở Trung Quốc

Với phong cách đánh võ độc đáo và đẹp mắt, Chân Tử Đan thường được mời vào các phim ở tư cách khách mời nhằm câu khách, như trong Thánh bài II. Ngoài ra có thể kể đến những màn trình diễn võ thuật ngắn ngủi trong Hiệp sĩ thượng hải, Anh hùng, Love on the Rocks, Thiên cơ biến II, gần đây có All's Well, Ends Well 2009.

Về diễn xuất, Chân Tử Đan từng hai lần nhận được đề cử giải Kim Tượng. Anh được coi là người trẻ nhất trong số những nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc thế giới, từng nhiều lần được trao giải thưởng về chỉ đạo võ thuật tại các liên hoan phim Hong Kong và châu Á.

Bên cạnh đó, Chân Tử Đan còn làm đạo diễn hành động và nhà chỉ đạo võ thuật. Đây là nghề tay trái nhưng lại mang lại cho anh bộ sưu tập giải thưởng đáng nể: 7 giải thưởng và 2 đề cử, trong đó có 3 Kim Tượng và 2 Kim Mã.

Chân Tử Đan làm công việc chỉ đạo võ thuật từ những năm đầu của sự nghiệp, với phim ăn khách Lồng Hổ 1. Những phim nổi tiếng nhất do anh chỉ đạo các pha hành động và đấu võ là: Lồng Hổ 2, Vịnh Xuân quyền, Chiến Lang truyền thuyết, Code name 2:Puma, Thiên cơ biến I và II, Nụ hôn sát nhân, Blade II, Sát phá lang, Long Hổ Môn,...

Chân Tử Đan trở thành đạo diễn từ năm 34 tuổi với phim Chiến lang truyền thuyết, cho đến nay, Chân Tử Đan đã đạo diễn 6 phim, trong đó cũng có những phim thành công. Phim Nụ hôn sát nhân được trao giải "một trong những phim hay nhất năm 1998" tại LHP Udine của Ý. Anh là ứng cử viên duy nhất (trong số 6 ứng cử viên) của Hong Kong đạt được giải thưởng Đạo diễn trẻ xuất sắc tại LHP  Yubari, Nhật Bản.

Theo Thái Du (Dân Việt)