Giải trí

Cát Phượng: 'Vợ chồng tôi ngủ riêng để nuôi cảm xúc đóng phim'

Diễn viên và Kiều Minh Tuấn hạn chế gần nhau để diễn đạt hơn vai tình nhân trong phim "Hạnh phúc của mẹ".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn dự buổi ra mắt phim Hạnh phúc của mẹ chiều 21/2 tại TP HCM. Cát Phượng vào vai Tuệ, một người mẹ nghèo, đơn thân nuôi con tự kỷ (bé Huy Khang). Chị được một thanh niên tên Giang (Kiều Minh Tuấn) theo đuổi, giúp đỡ trong cuộc sống.

Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng kể chuyện hạn chế tiếp xúc để đóng cảnh tình cảm.

Phim là dự án điện ảnh đầu tiên vợ chồng Cát Phượng đóng cặp. Kiều Minh Tuấn có nhiều cảnh đeo đuổi nữ chính để chinh phục tình cảm. Nam diễn viên cho biết do đã là vợ chồng, sống chung nhà nhiều năm, Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn đều phải học cách khơi cảm xúc mới mẻ hơn khi nhập vai. Cả hai thống nhất sẽ hạn chế gần nhau nhất có thể trên trường quay. Những phân đoạn nào không có mặt Kiều Minh Tuấn, anh sẽ không ra phim trường và ngược lại. "Đóng xong, tôi liền quay về khách sạn để ôn thoại cho phân cảnh tiếp theo, tránh tiếp xúc với vợ", anh kể.

Cát Phượng kể ban đầu giận chồng vì trước khi quay phim, anh một mực đòi ngủ giường riêng. "Sau đó, Tuấn giải thích đó là cách để vợ chồng bớt quen mặt khi đóng phim và tôi thấy hợp lý. Khi ở khách sạn những ngày phim bấm máy, vợ chồng tôi cũng tách nhau ra ngủ riêng để không bị 'chai' cảm xúc", chị chia sẻ.

Cát Phượng: 'Vợ chồng tôi ngủ riêng để nuôi cảm xúc đóng phim'
Cát Phượng khóc khi xem lại phim mình đóng chiều 21/2.

Cuối năm 2018, Kiều Minh Tuấn và An Nguy - bạn diễn của anh lúc đó - gây xôn xao khi chia sẻ yêu nhau. Vợ chồng Cát Phượng bị nghi dùng chuyện tình cảm để quảng bá cho phim mới. Dự án Hạnh phúc của mẹ (tên ban đầu là Mẹ Tuệ) do đó cũng phải lùi lịch chiếu, dù dự tính ra rạp dịp Tết Nguyên đán. Tại buổi họp báo, Kiều Minh Tuấn cho biết anh hồi hộp vì sợ nhiều khán giả vẫn có thái độ tiêu cực khi anh trở lại màn ảnh rộng. "Nhưng nếu cứ ở nhà lo lắng vì áp lực, tôi sẽ không đi đến đâu hết. Tôi muốn tiếp tục diễn và hy vọng khán giả cảm nhận được sức lao động, khao khát làm nghề của mình", anh chia sẻ.

Trailer phim 'Hạnh phúc của mẹ'.

Cát Phượng dồn tâm huyết cho vai mới sau nhiều năm ít diễn, chỉ làm nhà sản xuất. Diễn viên lấy kinh nghiệm từng làm mẹ đơn thân, có con nhỏ để nhập vai Tuệ. Chị tham khảo hoàn cảnh của một người bạn có con tự kỷ để lấy thêm thông tin cho vai diễn. Trong một cảnh quay Tuệ đào bới bãi muối để tìm lại số tiền đánh rơi, Cát Phượng bị xây xát hai bàn tay vì diễn đi diễn lại cho đạt.

Dự án là phim điện ảnh thứ hai do Huỳnh Đông đạo diễn. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Công Ninh, Trung Dân, Ngân Quỳnh, Lâm Vinh Hải..., dự kiến ra rạp ngày 8/3.

Theo Tam Kỳ (VnExpress.net)