Giải trí

Cán bộ sai phạm khi cấm lưu hành bài hát "Màu hoa đỏ" vẫn chưa bị kỉ luật

Dù mắc sai sót nghiêm trọng trong việc ra quyết định cấm lưu hành ca khúc 'Màu hoa đỏ' của cố nhạc sĩ Thuận Yến nhưng đến nay các cá nhân sai phạm vẫn chưa bị xử lý kỉ luật.

Dù mắc sai sót nghiêm trọng trong việc ra quyết định cấm lưu hành ca khúc 'Màu hoa đỏ' của cố nhạc sĩ Thuận Yến nhưng đến nay các cá nhân sai phạm vẫn chưa bị xử lý kỉ luật.

Trước đó vào ngày 7/2 và 16/3/2017, ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã ký 2 văn bản gửi Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành, thị trong tỉnh về việc cấm lưu hành, phổ biến 354 bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó có bài Màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến.

Can bo sai pham khi cam luu hanh bai hat 'Mau hoa do' van chua bi ki luat
 

Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận và khiến nhiều người bức xúc, trong đó có gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến. Không lâu sau đó, thông tin trên đã được đính chính lại và việc cấm lưu hành ca khúc Màu hoa đỏ là trái quy định. Vì vậy, các văn bản có sai sót này đã được nhanh chóng thu hồi.

Tuy nhiên sau gần 2 tháng xảy ra sự cố trên, các cán bộ, công chức có liên quan vẫn chưa bị xử lý kỉ luật đã một lần nữa khiến công chúng thắc mắc.

Can bo sai pham khi cam luu hanh bai hat 'Mau hoa do' van chua bi ki luat

Văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, TT-DL) đề nghị Sở Văn hóa, TT-DL tỉnh Tiền Giang thu hồi các văn bản sai phạm.

Trả lời giới truyền thông, ông Trần Thanh Phúc, Phó Giám đốc Sở này cho biết, sai phạm này bắt nguồn từ việc 2 cán bộ, công chức Thanh tra Sở tham mưu, đề xuất.

Hiện tại, 2 cán bộ này đã làm bản kiểm điểm, tự nhận sai sót và hình thức kỷ luật. Ban Giám đốc Sở cũng chịu trách nhiệm liên đới và đã xin ý kiến UBND tỉnh Tiền Giang để họp kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật. Quan điểm của Lãnh đạo Sở sẽ kiểm điểm và xử lý cương quyết các cá nhân sai phạm.

Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản cấm lưu hành, phổ biến nhiều bài hát, trong đó có bài Màu hoa đỏ là một sai sót nghiêm trọng và khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt là khán giả yêu thích bài hát này và gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến. Vì vậy, nhiều người cho rằng những cá nhân sai phạm cần sớm được xử lý kỉ luật một cách nghiêm túc.

Theo Ngọc Mơ (Phunuonline.com.vn)