Giải trí

Cả Một Đời Ân Oán: Đăng lý giải chuyện 50 tuổi vẫn yêu Dung 'sến' như ngôn tình tuổi 20

Nhiều khán giả nhận xét tình yêu của các cặp đôi Dung - Đăng, Khôi - Ngọc trong phần 2 Cả Một Đời Ân Oán khá sến và không thực tế bởi tất cả họ đã ở độ tuổi U50. Mới đây, diễn viên Mạnh Tường - người đảm nhận vai Đăng đã lên tiếng lý giải về điều này.

Phần 2 bộ phim Cả Một Đời Ân Oán đã phát sóng được một nửa thời lượng. Tuy nhiên, tình yêu của các cặp đôi chính vẫn chưa đi đến đầu và dường như tất cả đều 'yêu lại từ đầu' sau 20 năm xa cách. Ngoài trừ việc Khôi và Ngọc đã quay về bên nhau, chuyện tình tay 3 của Đăng - Dung - Hòa vẫn còn rối ren, chuyện Phong và Diệu cũng khá bế tắc. 

Nhiều ý kiến phàn nàn về nội dung phim thiếu tính thực tế, đặc biệt là diễn biến tình cảm của các cặp đôi. Việc Hòa 20 năm chỉ âm thầm làm bạn, chăm sóc cho Dung mà chưa một lần dám bày tỏ tình cảm với cô, chuyện Đăng và Phong đều là những người đàn ông thành đạt nhưng 20 qua đều không có bóng hồng nào bên cạnh khiến nhiều người nhận xét đây là điều vô cùng phi lý. Đến diễn viên Mạnh Tường trong một comment vui cũng hài hước đặt lại tên cho bộ phim là 'Cả một đời... thủ tiết' vì tất cả những nhân vật chính trong phim đều chọn cuộc sống cô đơn suốt 20 năm.

Cả Một Đời Ân Oán: Đăng lý giải chuyện 50 tuổi vẫn yêu Dung 'sến' như ngôn tình tuổi 20

Bên cạnh đó, chuyện tình của Dung - Đăng, Khôi - Ngọc ở tuổi U50 cũng bị nhiều khán giả nhận xét là khá sến với nhiều tình tiết như ngôn tình tuổi 20. Mặc dù sau 20 năm xa cách, cả Dung và Đăng đều vẫn còn tình cảm sâu nặng dành cho nhau. Trong khi Đăng trong lòng muốn tái hợp cùng vợ cũ nhưng lại chưa một lần dám thẳng thắn nói điều này với cô. Còn Dung đã quyết định lấy Hòa chỉ vì muốn thực hiện ý nguyện của các con dù cô không hề yêu. Ngay cả khi đối mặt với nhau trước ngày Dung tái giá, Đăng cũng chỉ nói được lời yêu thương với Dung trong muộn màng và thú nhận suốt 20 năm qua chưa bao giờ hết yêu cô. Dù vậy Đăng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của vợ cũ.

Theo dõi chuyện tình cảm của Đăng với Dung, không ít khán giả trầm trồ về tình yêu của họ, ở tuổi 50 mà vẫn say đắm, lãng mạn như thời trẻ. Đặc biệt, những câu nói bày tỏ tình cảm của Đăng nhiều khi bị cho là sến súa, không phù hợp với tuổi trung niên. Mới đây, trong một đoạn clip phỏng vấn, diễn viên Mạnh Tường đã lên tiếng lý giải cho chuyện tình Đăng - Dung mà khán giả cho rằng 'sến' này. 

 Mạnh Trường bày tỏ: “Phim Cả một đời ân oán khai thác cả khía cạnh tình yêu thành ra, chúng tôi nghĩ không nên để nhân vật bị già quá, vì như thế khán giả xem sẽ mất đi cảm xúc thật”.  

Về cách diễn tình yêu 50 tuổi với 20 – 30 tuổi thì tôi cho rằng, tình yêu lứa tuổi nào có điểm khác nhau nhưng vẫn có điểm chung, tình yêu có quy chuẩn và cảm xúc chung. Một người 30 tuổi yêu với người 50 tuổi yêu thì cảm xúc không có gì khác nhau cả, khi người ta yêu thì tuổi nào cũng cảm xúc như thế.

Và chúng tôi vẫn hình dung chúng tôi yêu kiểu như vậy và khán giả xem chúng tôi diễn sẽ tin điều đó là thật”.

Tập 59 Cả một đời ân oán sẽ tiếp tục lên sóng tối 11/7 trên kênh VTV1.

TH (Daidoanket.vn)