Giải trí

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Sẽ xử lý nghiêm vụ việc ở Cục Nghệ thuật biểu diễn"

"Chúng tôi đã chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của ai đến đâu, ai chịu trách nhiệm đến mức nào và trên cơ sở đó sẽ có xử lý phù hợp", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ.

"Chúng tôi đã chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của ai đến đâu, ai chịu trách nhiệm đến mức nào và trên cơ sở đó sẽ có xử lý phù hợp", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ.

Đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu thông tin hơn 40 năm qua việc cấp phép các bài hát trước năm 1975 theo cơ chế xin cho là cách làm cửa quyền, nên lên danh sách các bài hát cần cấm, còn lại thì cho lưu hành bình thường.

Bộ trưởng cho biết đâu là trở lực của cách làm mới và hợp lý này, phải chăng nhận thức năng lực hay đạo đức của 1 số cán bộ văn hóa là nguyên nhân chúng ta không áp dụng cách làm hợp lý hơn?

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Sẽ xử lý nghiêm vụ việc ở Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 1.

ĐB Trương Trọng Nghĩa.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho hay, sau khi những sự việc xảy ra, Bộ đã yêu cầu các Cục, Vụ liên quan rà xét lại thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép vừa rồi và rà soát lại theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

"Chúng tôi đã triển khai lại rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp phép như sự việc xảy ra.

Tinh thần của chúng tôi là giảm, hạn chế, chấm dứt việc xin cho để tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo của văn, nghệ sỹ.

Bộ sẽ tìm phương cách quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và tình hình thế giới. còn vấn đề cụ thể như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo với đại biểu", Bộ trưởng nêu rõ.

Giơ bảng tranh luận, ĐB Trương Trọng Nghĩa đã nêu thêm một ý kiến, chúng ta đã hoà bình, thống nhất hơn 40 năm", việc quản lý nhà nước về các ca khúc là cần thiết nhưng Bộ trưởng mới nói là đang tìm biện pháp thì "tôi hết sức lo âu".

Đề nghị, Bộ trưởng cần đẩy sớm công việc này. Ông Nghĩa cũng đánh giá cao phần giải đáp và các thông tin xung quanh khu du lịch Sơn Trà mà Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu.

Trả lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa, ông Thiện cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bài hát không vi phạm thuần phong mỹ tục, không trái với lợi ích quốc gia, thì không cần thiết phải cấp phép mới được phổ biến.

Bộ trưởng Thiện cũng khẳng định không phải "khó quản thì cấm" mà sẽ suy nghĩ "cách thức nào đó" phù hợp.

Sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Cũng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng, đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) nêu, với những sự việc xảy ra liên quan trực thuộc Bộ vừa qua, Bộ trưởng đã có ý kiến cho dù với bất cứ nguyên nhân gì cũng thực sự đáng tiếc, Bộ trưởng nhận trách nhiệm và mong nhận được sự chia sẻ và cảm thông, tôi đồng tình.

Tuy nhiên tôi đặt 2 câu hỏi, Bộ trưởng đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xem xét khuyết điểm vi phạm do thực hiện chức năng nhiệm vụ của 1 số cán bộ thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục du lịch đã gây hoang mang dư luận, gây tổn hại đến người trong cuộc trong thời gian qua chưa?

Khi Thủ tướng điện thoại cho Bộ trưởng yêu cầu cho thôi giữ chức đối với Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn thì Bộ trưởng đã cho thôi giữ chức và điều về Văn phòng Bộ.

Việc này Bộ trưởng thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hay do Cục trưởng có khuyết điểm vi phạm cần phải xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc cho thôi giữ chức vụ và điều về nơi công tác khác như Bộ trưởng đã làm?

Từ những sự việc vừa qua Bộ trưởng đã có chỉ đạo gì để nâng cao quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong ngành văn hóa, người làm văn hóa, đấu tranh phê phán cái xấu, cái thấp hèn?.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ: "Hiện nay, như các sự việc vừa rồi, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm điểm để xem xét trách nhiệm của ai đến đâu, ai chịu trách nhiệm đến mức nào và trên cơ sở đó sẽ có xử lý phù hợp.

Tinh thần của chúng tôi là hết sức cầu thị, nghiêm minh", ông nhấn mạnh.

Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)