Giải trí

Bộ đôi sản xuất The Nun sẽ tiếp tục thực hiện Train to Busan phiên bản Mỹ

Cặp đôi làm nên thành công của The Nun sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện lại bộ phim xác sống đình đàm của Hàn Quốc - Train to Busan.

Nhà sản xuất James Wan và biên kịch Gary Dauberman - bộ đôi vừa có màn hợp tác thành công với The Nun sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò tương tự với bản remake bom tấn Hàn Quốc - Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử).

Bộ đôi sản xuất The Nun sẽ tiếp tục thực hiện Train to Busan phiên bản Mỹ
Gary Dauberman và James Wan.

Gary Dauberman hiện đang là cây bút được săn đón tại  Hollywood. Anh là tác giả kịch bản của loạt phim Annabelle. Tới đây, Gary Dauberman sẽ ngồi ghế đạo diện Annabelle 3 - tác phẩm dự kiến ra mắt vào năm sau.

Thành công vượt trội này đã thúc đẩy nhiều hãng phim Hollywood cạnh tranh nhau giành quyền “remake” bộ phim bom tấn này, như Netflix, Universal, Screen Gems, Paramount, Lionsgate… Tuy nhiên, vượt mặt các “ông lớn” đó, New Line đã giành thắng lợi về tay mình.Theo Deadline, đơn vị thắng cuộc cần bỏ ra khoản tiền 7 chữ số tính theo giá trị USD.

Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang-ho đã gây sốt rạp chiếu Hàn Quốc hồi mùa hè 2016, trở thành bộ phim ăn khách nhất năm với hơn 11,56 triệu lượt khách nội địa, đạt doanh thu hơn 100 triệu USD toàn cầu.

Bộ đôi sản xuất The Nun sẽ tiếp tục thực hiện Train to Busan phiên bản Mỹ - 1

Bối cảnh phim là cuộc chiến trên chuyến tàu cao tốc từ  Seoul tới Busan giữa hành khách và các zombie khi virus xác sống bùng phát tại Hàn Quốc. Thành công của tác phẩm này khiến ekip tiếp tục kế hoạch thực hiện phần 2 với bối cảnh virus xác sống lan rộng khắp bán đảo Triều Tiên. 

TH (Daidoanket.vn)