Giải trí

Bảo Thy đội nón nặng trịch xoay 20 vòng sau nhiều ngày chịu chóng mặt và trầy trật

Nữ ca sĩ khiến giám khảo ngỡ ngàng vì sự 'lột xác' trong tập 12 Remix New Generation.

Nữ ca sĩ khiến giám khảo ngỡ ngàng vì sự 'lột xác' trong tập 12 Remix New Generation.
 
bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua

Trong tập 12 Remix New Generation với chủ đề 'World music' phát sóng tối 7/4, Bảo Thy diễn mở màn với ca khúc 'Giấc mơ trưa'. Cô xuất hiện cực kỳ ấn tượng bằng hình ảnh đóa hoa sen trắng nở xòe rực rỡ.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-1

'Giấc mơ trưa' vốn là ca khúc đã rất nổi tiếng qua giọng hát của ca sĩ Thùy Chi nhưng team Bảo Thy đã biến hóa bài này theo phong cách của chủ đề, mang đến nhiều mới mẻ. Giữa một không gian bay bổng, cùng hiệu ứng sân khấu là cả một đầm sen, Bảo Thy hóa thân thành nàng tiên sen nhẹ nhàng, duyên dáng giữa nhụy sen tinh khôi. 

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-2

Với tiết mục đầy ấn tượng này, khán giả có thấy được sự đầu tư 'khủng', cùng với nguồn ý tưởng dồi dào từ team Bảo Thy. Sự khác biệt đó nằm ở chỗ thay vì chọn hoa sen hồng như truyền thống, Bảo Thy chọn hoa sen trắng. Đây như một ngụ ý về sự trong trẻo, một làn gió mới, tượng trưng cho sự trở lại mạnh mẽ của Bảo Thy.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-3

Bảo Thy còn khiến khán giả ngạc nhiên khi lần đầu thử sức với múa, mà còn là điệu múa xoay vòng. Đây là vũ điệu được đánh giá là khó nhất thế giới. Gần cuối bài hát, Bảo Thy bất ngờ đội trên đầu chiếc nón 'lồng nhụy sen' có tua rua xung quanh và di chuyển một cách khéo léo, nhịp nhàng theo nhạc. Dù chiếc nón khá nặng nhưng Bảo Thy vẫn rất thướt tha, xoay liên tục trên sân khấu. Chưa kể, Bảo Thy còn nâng lên hạ xuống tạo nên hình ảnh lung linh, đầy màu sắc và trở thành điểm nhấn độc đáo cho toàn bộ màn trình diễn. Ít ai biết, để có được 5 phút đứng trên sân khấu, Bảo Thy đã trầy trật tập luyện, đến nỗi thường xuyên bị chóng mặt. 

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-4

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương nhận xét: 'Chị biết Bảo Thy từ lâu rồi, khi xem em trình diễn chị rất ngỡ ngàng, một sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Phần trình diễn của em rất hoàn hảo, bài hát lựa chọn thông minh, cách phối nhạc, biên đạo làm nên hiệu ứng rất đẹp, long lanh, một phần mở màn rất tuyệt vời'.

Giám khảo Dương Khắc Linh dành lời khen cho sự sáng tạo của team Bảo Thy: 'Phần dàn dựng của Bảo Thy rất hay và sinh động. Khi tiết mục kết thúc, anh muốn xem thêm nữa. Anh sẽ chấm điểm cao để xem Thy trình diễn ở những vòng sau'.

Giám khảo Lưu Thiên Hương cảm thấy bài hát rất phù hợp với chất giọng của 'công chúa bong bóng' và khen phần dàn dựng bắt mắt, riêng âm nhạc có nhiều cung bậc rất hay. Đặc biệt, cô dành lời khen cho sự 'lột xác' ngày càng nghệ thuật hơn của Bảo Thy.

Giám khảo Hồ Hoài Anh cho rằng thời điểm này Bảo Thy tham gia The Remix hoàn toàn hợp lý và chia sẻ, tiết mục của cả team đã mang đến rất nhiều cảm xúc.

Kết quả, team Bảo Thy nhận được 38,5 điểm từ giám khảo và bước tiếp vào 'Chặng nước rút 2' của The Remix.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-5

Tiết mục của team S.T đưa khán giả đến với đất nước Ấn Độ qua ca khúc nổi tiếng của Hoàng Thùy Linh mang tên ‘Rơi’. S.T hóa thân thành hoàng tử điển trai và thể hiện những điệu nhảy đặc trưng đốt nóng toàn bộ sân khấu. Team S.T nhận số điểm cao nhất đêm thi là 39,5 điểm.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-6

Team Yến Trang đưa khán giả lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh với tiết mục ‘Chốn bồng lai’. Yến Trang hóa thân thành một tiên nữ xinh đẹp như một đóa sen hồng ngát hương, thể hiện những điệu múa uyển chuyển, bay bổng kết hợp cùng âm nhạc mang âm hưởng phật giáo Việt Nam. Team Yến Trang nhận được 37 điểm từ giám khảo.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-7

Tronie - MiA thể hiện ca khúc ‘Người về từ lòng đất’, đưa khán giả đến với đất nước Mông Cổ và cuộc truy tìm người bí ẩn mang mặt nạ đen. MiA hóa thân thành một ‘ma nữ’ cùng Tronie đốt nóng sân khấu với những vũ đạo mạnh mẽ, lôi cuốn. Nhóm nhận được 39 điểm từ giám khảo.

bao-thy-doi-non-nang-trich-xoay-20-vong-sau-nhieu-ngay-chiu-chong-mat-tray-trua-8

Team Hương Giang mang đến tiết mục ‘Gấm’ - một ca khúc do chính Hương Giang sáng tác mang đậm màu sắc dân gian Việt Nam. m nhạc của team Hương Giang kết hợp rất nhiều nhạc cụ dân tộc khiến người nghe rất thích thú. Nữ ca sĩ vẫn giữ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ và là một đóa sen ngọt ngào. Team Hương Giang nhận được 37 điểm từ hội đồng giám khảo và là đội phải chia tay chương trình.

Theo Hàn Quốc Việt (Ngoisao.net)