Giải trí

Bằng Kiều lần đầu tiết lộ từng bỏ hát để đi diễn vì quá mê kịch dù cát-xê lên đến 2 cây vàng

Nam ca sĩ "Trái tim không ngủ yên" chia sẻ có những thời anh từng bỏ hát để đi diễn kịch vì đam mê.

Câu chuyện Bằng Kiều: Trái tim không ngủ yên là dự án âm nhạc tâm huyết của Bằng Kiều nhân kỉ niệm 30 năm hoạt động âm nhạc. Những câu chuyện cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc và một Bằng Kiều với nhiều bí mật sẽ được khơi dậy và bật mí trong liveshow đặc biệt này. 

Bằng Kiều lần đầu tiết lộ từng bỏ hát để đi diễn vì quá mê kịch dù cát-xê lên đến 2 cây vàng

Mới đây, Bằng Kiều hé lộ anh sẽ có màn tung hứng trong một vở kịch cùng hai danh hài miền Bắc là Vân Dung và Quang Thắng trong chính đêm âm nhạc tới. Nói đến lý do có màn kết hợp đặc biệt này, có lẽ ít ai biết đến, ngoài niềm đam mê ca hát, Bằng Kiều còn có một mối duyên nợ sâu sắc với sân khấu kịch. Thậm chí, anh từng bỏ hát để tham gia các vở kịch. Mặc dù vào năm 2000, cát-sê đi hát mà anh nhận được là 8 triệu đồng, tương đương với 2 cây vàng lúc bấy giờ.

Bằng Kiều lần đầu tiết lộ từng bỏ hát để đi diễn vì quá mê kịch dù cát-xê lên đến 2 cây vàng - 1

Thời đó, Bằng Kiều từng thủ những vai nặng ký như: Xuân Tóc Đỏ trong “Số đỏ” và Lý Trưởng trong “Oan Thị Mầu” tại sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân.

Bằng Kiều lần đầu tiết lộ từng bỏ hát để đi diễn vì quá mê kịch dù cát-xê lên đến 2 cây vàng - 2

"Thời đó, cát- sê diễn kịch của tôi thuộc hàng cao nhất rồi. Diễn viên kịch hạng A trong Sài Gòn nhận 300-400 ngàn đồng, thì tôi nhận 1 triệu đồng/suất diễn. Sau đó sang Mỹ, mỗi năm tôi cũng tham gia vở kịch dài, điển hình như vở kinh điển "Giông tố", tôi đóng vai Nghị Hách. Cô Túy Hồng, vợ cũ chú Lam Phương có ban kịch Túy Hồng. Mỗi năm dựng một vở kịch dài, nên hầu như tôi đều tham gia. Giờ cô lớn tuổi, mệt nên 2-3 năm nay cô không dựng vở nữa", Bằng Kiều nhấn mạnh.

Bằng Kiều lần đầu tiết lộ từng bỏ hát để đi diễn vì quá mê kịch dù cát-xê lên đến 2 cây vàng - 3

Chương trình còn có sự góp mặt đặc biệt của: Diva Hồng Nhung, Minh Tuyết, Tú Dưa. Đây đồng thời là những người bạn thân, cũng chính là những “hình tượng thời gian” mà mỗi khi họ xuất hiện là một dấu mốc trong sự nghiệp của Bằng Kiều…
Câu chuyện Bằng Kiều: Trái tim không ngủ yên sẽ diễn ra hai đêm liên tiếp vào 20h00 ngày 18-19/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Dung (Daidoanket.vn)