Giải trí

Ban tổ chức Next Top Model phẫn nộ khi bị đồn "dùng Cao Ngân để PR"

Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model cho rằng đó là một lời xúc phạm tới ê kíp sản xuất.

Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model cho rằng đó là một lời xúc phạm tới ê kíp sản xuất.

ban to chuc next top model phan no khi bi don

Hình ảnh gầy gò tới mức đáng thương của Cao Ngân xuất hiện trong chương trình Vietnam's Next Top Model đêm 9.9.

Thế nhưng sự thật phía sau thân hình gày gò của Cao Ngân lại là một câu chuyện khiến cho nhiều người phải lên tiếng cảm thông với người mẫu sinh năm 1992 này. Sau chương trình, Cao Ngân đã lên tiếng giải thích lý do khiến mình có thân hình "cò hương" là do bị tai nạn gãy xương, dập phổi từ năm 2014 và chưa hồi phục hẳn.

Mặc dù không ít những ý kiến bảo vệ người mẫu Cao Ngân, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng việc người mẫu không đủ khả năng và vẻ đẹp về mặt hình thể thì không nhất thiết phải xuất hiện trên sân khấu, đặc biệt là trong một chương trình phát sóng trên sóng quốc gia và được nhiều người đón đợi.

ban to chuc next top model phan no khi bi don

Bà Trang Lê (giữa) - Giám đốc sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model.

Trả lời cho ý kiến trên, bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất Vietnam's Next Top Model - cho biết: "Cao Ngân là một trong 13 thí sinh của mùa giải năm nay. Việc cô ấy trình diễn trong đêm chung kết là quyền lợi và cũng là khát khao của cô ấy. Cao Ngân không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật nên chúng tôi không thể tước đi quyền lợi chính đáng của cô".

"Cao Ngân không làm gì nên tội. Những lời chế giễu của dư luận đang làm tổn thương cô ấy. Hơn ai hết, Ngân cũng muốn cơ thể mình có da có thịt chứ. Khán giả đã yêu quý Ngân như vậy, tại sao bây giờ lại quay lưng với Ngân? Tôi mong muốn câu chuyện kết thúc ở đây để Ngân được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Mọi người hãy nhìn vào công việc, vào sự cố gắng của Cao Ngân trong vai trò người mẫu"- bà nói thêm.

Cao Ngân đã phải trải qua nhiều khó khăn vì gặp tai nạn, cô quay trở lại sàn diễn bằng sự nỗ lực và đam mê của bản thân.

Như vậy, có thể thấy rằng việc được xuất hiện trên sân khấu chình là khát khao và đam mê với nghề của Cao Ngân, không nghĩa lý gì một chương trình như Vietnam's Next Top Model lại từ chối. Khi được hỏi về chuyện chương trình lợi dụng hình ảnh Cao Ngân để PR, bà Trang Lê thẳng thắn: "Đây là lời xúc phạm đối với chương trình. Tôi có thể khẳng định chắc chắn chỉ trong suy nghĩ, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó".

Mặc dù rơi vào tình trạng đó nhưng Cao Ngân vẫn rất lạc quan khi cho biết tình hình có thể cải thiện trong tương lai. Câu chuyện của Cao Ngân rõ ràng đáng để người ta phải lưu tâm, thương cảm thay vì mang ra làm trò cười như cư dân mạng đã và đang làm. Hành động để Cao Ngân xuất hiện trong chương trình cũng thể hiện một sự tôn trọng không hề nhỏ của ê - kíp chương trình Vietnam's Next Top Model đối với người mẫu sinh năm 1992.

Theo P.M.T (Dân Việt)