Giải trí

An Nguy: "Phạm Hương có quyền tự tin về bản thân"

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi Gương mặt thương hiệu không phủ nhận thông tin nhà sản xuất mượn tên tuổi cô để tạo sức hút cho chương trình.

 

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi Gương mặt thương hiệu không phủ nhận thông tin nhà sản xuất mượn tên tuổi cô để tạo sức hút cho chương trình.

- Là Vlogger được chú ý ở cộng đồng mạng, tại sao chị quyết định tham gia The Face khi đã ở ngưỡng 30?

- Cho dù tôi đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi cho rằng mình quá lớn tuổi để làm một điều gì đó. Già hay trẻ chỉ là khái niệm tương đối, là điều mình cảm nhận được ở trong tâm hồn của chính mình.

Tôi tự nhận thấy bản thân là đứa trẻ con chưa bao giờ chịu lớn, luôn tò mò, luôn muốn tìm hiểu những điều tôi chưa bao giờ biết tới. Tôi từng làm rất nhiều công việc và đi rất nhiều nơi. Và đây là cơ hội để tôi trải nghiệm điều mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới.

An Nguy: 'Pham Huong co quyen tu tin ve ban than' hinh anh 1
An Nguy cho biết cô chọn Phạm Hương vì thấy Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiều điều thú vị. Ảnh: Windy

- Đứng cạnh top 15 của chương trình chị khá mờ nhạt vì chiều cao khiêm tốn, vóc dáng nhỏ nhắn, chị có lo ngại đây sẽ là yếu điểm khiến chị sớm bị loại ở chương trình đang hút người xem?

- Ngay từ khi tham gia chương trình tôi đã biết được những điểm yếu của mình. Vì thế tôi không đặt nặng việc phải thắng cuộc hay đi tới đâu, điều quan trọng là cảm xúc mình đem tới, cảm hứng mình truyền đến khán giả. Khán giả vui thì tôi vui.

- Khi được hai huấn luyện viên Lan Khuê và Phạm Hương chọn lựa, tại sao chị quyết định về đội của Phạm Hương?

- Tôi nghĩ đó là do cái duyên. Tôi phân vân khá nhiều khi được cả Phạm Hương lẫn Lan Khuê lựa chọn vì cách thuyết phục của Lan Khuê rất nhiệt tình, những nhận xét đưa ra đều rất chân thật và sâu sắc. Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định trải nghiệm cùng Phạm Hương vì tôi nhận thấy Hương là người khá thú vị, khiến mình muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.

- Tập 1 chương trình cho thấy huấn luyện viên của chị là người tham vọng, hiếu thắng và nghiêm khắc, quan điểm của chị thế nào?

- Theo tôi Phạm Hương là người tự tin và mỗi người sẽ có một nhìn nhận khác nhau về sự tự tin ấy. Và với những gì Hương đã đạt được trong thời gian vừa qua, Hương có quyền để tự tin về bản thân mình.

Cho dù rất bận rộn với lịch trình, Hương vẫn chủ động sắp xếp cho tôi và các thành viên trong đội có những buổi tập catwalk, giải phóng hình thể và tạo dáng trước máy ảnh.

- Ở những thử thách dành cho người mẫu, chị lại thua kém về hình thể, cũng như kinh nghiệm chụp ảnh, chị chuẩn bị tinh thần thế nào khi bước vào cuộc chơi của giới chân dài?

- Không ngừng học hỏi, tiếp thu và luôn lạc quan trước mọi tình huống.

- Dù bị giám khảo chê về hình ảnh dạo phố, An Nguy vẫn dễ dàng về đội Phạm Hương. Không ít ý kiến cho rằng nhà sản xuất chọn chị nhằm mục đích PR chương trình, chị nghĩ sao?

- Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này. 

- Đâu là thế mạnh để chị nổi bật ở chương trình quy tụ nhiều cô gái xinh đẹp?

- Đây là một chương trình truyền hình thực tế và tôi nghĩ cái "thật" sẽ khiến không chỉ tôi mà các thí sinh khác nổi bật hơn nếu họ biết nắm bắt điều đó. Và tôi cho rằng việc nổi bật không quan trọng bằng việc được yêu mến. Chúng ta không chỉ có duy nhất một cuộc chơi này, mà là cả một chặng đường dài phía trước.

- Ở Vlog hình ảnh chị khá dễ thương, ưa nhìn, tham gia The Face ít nhiều lộ khuyết điểm ngoại hình. Chị không lo ngại việc mất hình ảnh khi tham gia truyền hình thực tế hay sao?

- Ngoài sự tác động của nhiều yếu tố như trang phục và make up đôi lúc sẽ khiến bạn "khác" đi, tôi muốn khán giả hiểu rằng bạn không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo. Ai cũng có những khiếm khuyết, và bạn hãy học cách thích nghi với điều đó. Xét cho cùng nếu bạn không tự yêu bản thân mình, thì ai sẽ yêu mến bạn?

An Nguy: 'Pham Huong co quyen tu tin ve ban than' hinh anh 2
"Bạn gái tin đồn" đưa An Nguy đi casting The Face. Ảnh: Kim Diền

- Luôn xuất hiện với ‘bạn gái tin đồn’, chị có ý kiến gì về việc này?

- Đối với tôi người đó không đơn giản là "bạn gái tin đồn", mà là một người thân trong gia đình thì đúng hơn.

- Luôn phải đối diện với những bài báo về quan hệ tình cảm, chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi?

- Nói mệt mỏi thì cũng không đúng, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết, vì chuyện tình cảm của tôi trước giờ vô cùng đơn giản.

Theo Minh Tâm (Zing.vn)