Giải trí

Ai sẽ đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế 2015?

Top 3 của cuộc thi Hoa khôi Áo Dài sẽ là đại diện của Việt Nam được trao quyền đi thi những cuộc thi hoa hậu quy mô và uy tín nhất hiện nay, trong đó có Hoa hậu Thế Giới.

Top 3 của cuộc thi Hoa khôi Áo Dài sẽ là đại diện của Việt Nam được trao quyền đi thi những cuộc thi hoa hậu quy mô và uy tín nhất hiện nay, trong đó có Hoa hậu Thế Giới.

Những thí sinh không có tố chất

Nhiều người đã thắc mắc tại sao Nguyễn Thị Ngọc Phi năm lần bảy lượt vào trong nhóm 3 thí sinh nguy hiểm nhiều tuần liên tiếp nhưng vẫn có thể trụ nổi đến đêm chung kết. Trong các giờ học, cô gái gốc Huế luôn biểu lộ một gương mặt buồn bã, chán nản, không tập trung và đến giờ phút này, có lẽ cô là thí sinh không hề có một sự cố gắng hay cải thiện nào. Tuy nhiên, nếu có giải thí sinh thân thiện nhất, Ngọc Phi sẽ là người chiến thắng vì ở ngoài cô là một cô gái rất dễ thương, ngọt ngào và đáng yêu nên được các bạn khác yêu quý như đứa em gái út trong nhà.

Cũng giống như Ngọc Phi khi nhiều tuần liên tiếp trong nhóm nguy hiểm nhưng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lại là một trong những thí sinh có sự cải thiện đáng được ghi nhận nhất. Ở Kim Duyên, người ta thấy được nét chân phương trong tính cách và có sự cố gắng từng ngày. Tuy nhiên, có lẽ cô tiếp thu các kinh nghiệm kém hơn các thí sinh khác nên khiến cô luôn phải ở nhóm cuối.
 

Ngọc Phi - Kim Duyên - Thanh Tuyền. 

 
Mặc dù luôn nhận được số lượng bình chọn nhiều nhất nhưng theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền ít khi chú tâm đến bài giảng, khi được mời lên thực hành lại những gì đã học ngày hôm trước, đều không đạt yêu cầu. Nhiều thầy không hài lòng trước thái độ học tập thiếu nghiêm túc của cô và tính cách của cô cũng có phần khác lạ hơn những thí sinh khác.

Một ví dụ là trong buổi học thực hành nói trước công chúng với thầy Manny Tonogbanua, trong lúc một vài cô gái khác đang diễn thuyết, Thanh Tuyền tự nhiên cười lên nhiều lần, làm nhiều người khác khó chịu, đó là một hành động hết sức vô duyên và không tôn trọng người khác. Các chuyên gia người Philippines đánh giá, cô có thể có triển vọng trong lĩnh vực người mẫu, hoàn toàn không hề có tố chất và tính cách phù hợp để tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Có cố gắng nhưng vẫn chưa đủ

Nếu có giải cho thí sinh có cải thiện tốt nhất về mọi mặt, Văn Thị Vân là người xứng đáng nhất. Nếu ai đã xem những tập đầu tiên thì sẽ thấy cô gái người Huế này chính là người có nghị lực nhiều nhất và còn thấy được "cò hương" này tính cách vô tư, lạc quan và hóm hỉnh. Người con gái xứ Huế đã làm nhiều người ngạc nhiên hết lần này qua lần khác vì khả năng "thoát hiểm" đáng kinh ngạc, với những lúc bị dồn vào chân tường, cô lại tỏa sáng đầy bất ngờ. Được các chuyên gia dạy catwalk đánh giá là có khung xương hoàn hảo với bờ vai thon nhỏ, và gương mặt nhỏ, gò má cao, mắt xếch, miệng rộng, cô có thể tỏa sáng ở lĩnh vực người mẫu thời trang, chứ hoàn toàn không thể nào "có cửa" tại bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào.
 

Văn Vân - Diana Nguyễn - Anh Thư. 

 
Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư là hình mẫu tiêu biểu về tính cách hồn hậu của người con gái miền Nam. Cô luôn nằm trong nhóm thí sinh an toàn, và không có đặc điểm gì nổi trội. Nhưng cô có thể thử sức mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Vẻ đẹp lai của Diana Nguyễn lúc đầu gây nên sự chú ý và thích thú cho nhiều người nhưng càng về sau thì càng nhạt, nhìn lâu thấy chán. Và trên màn ảnh, người ta thấy một cô gái ngọt ngào, dễ thương nhưng nếu có giải phụ "Người đẹp Thảo Mai" hay "Hoa hậu Cẩm Hường", người đẹp gốc Nga sẽ ẵm trọn. Không chỉ thiếu chiều cao, cô gái này cũng thiếu sự khiêm tốn khi luôn cướp lời của thầy dạy, thích chứng tỏ mình biết nhiều hơn các bạn khác. Trong một tiết học với thầy Manny Tonogbanua, cô luôn giơ tay ý kiến trong lúc thầy đang giảng, thậm chí thầy còn nói với cô rằng: "Có lẽ bạn đã biết trước giáo án của tôi!" và "Bạn có thể làm ơn hỏi sau khi tôi kết thúc được không?".

Hay như trong một buổi đi từ thiện, cô xung phong rất hăm hở phát biểu ý kiến, và khi những anh chị trong ê-kíp hỏi về cảm xúc sau các chuyến đi, cô nói rất vui, rất thích; và khi được hỏi: "Vậy ngày mai mình đi làm thêm vài chuyến từ thiện nữa nhé!", cô im lặng không trả lời.

Những nhân tốt bất ngờ

Á quân cuộc thi Người đẹp hoa anh đào - Phan Thị Thanh Nhàn là một trong số ít những thí sinh có thể nói tốt tiếng Anh, cô còn có tác phong thanh lịch và lối ứng xử có văn hóa nhất trong số các thí sinh. Không thực sự quá xuất sắc về mọi mặt nhưng ở người đẹp đến từ Đồng Nai luôn toát lên sự gần gũi, nhã nhặn, điềm đạm là những tố chất cần thiết của một thí sinh hoa hậu thực thụ cần phải có. Mặc dù bị chiều cao hạn chế (1,67m) nhưng với danh hiệu từ cuộc thi trước đây, Thanh Nhàn có thể làm tốt vai trò của một đại sứ du lịch trong những cuộc thi tầm vóc khu vực Đông Nam Á hoặc tương đương nếu như cô có ý định tham gia.
 

Thanh Nhàn - Thu Thuỷ - Diệu Ngọc. 

 
Như thầy Rene Arambulo từng truyền đạt kinh nghiệm, để trở thành một hoa hậu, cũng cần phải "biết diễn" nhưng trong đó 50% phải là tính cách con người của bạn và nếu cuộc thi có hạng mục giải thưởng mang tên "Drama Queen", tạm dịch là Nữ hoàng diễn kịch, sẽ không có thí sinh nào giành được từ tay của Nguyễn Thị Thu Thủy. Cô gái đến từ Ninh Bình trông cũng xinh tươi, ăn nói thì lưu loát, trình diễn cũng tạm ổn nhưng điều cô gây ấn tượng nhiều nhất và ai cũng thấy là cô "diễn" quá mức cần thiết, diễn mọi lúc mọi nơi, và luôn muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Điều này chính là con dao hai lưỡi khiến cô được sự chú ý nhưng cũng đang gây hại đến chính hình ảnh của cô.

Là thí sinh có chiều cao nổi trội nhất (1,79m), và như một bản sao hoàn hảo hơn của cựu Á hậu Hoàn Vũ 2002 - Zhuo Ling, Trương Thị Diệu Ngọc có thể được xem là một nhân tố gây bất ngờ cho đêm chung kết, có thể làm thay đổi kết quả giờ chót. Được các thầy dạy đi đứng người nước ngoài đánh giá cao cho kỹ năng trình diễn, cô là thí sinh có sự cải thiện về vóc dáng tốt nhất. Tuy có khả năng nói tiếng Anh lưu loát nhưng một trở ngại lớn nhất vẫn là tính cách rụt rè, chân phương, thụ động. Nếu Diệu Ngọc muốn thành công, cần phải đập vỡ cái vỏ bọc an toàn vốn đã làm cô không được nổi bật.

Những ứng cử viên sáng giá

Được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất nhờ vào ngoại hình chuẩn, kỹ năng trình diễn, và đặc biệt là gương mặt sắc sảo cuốn hút, khá ăn ảnh. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Nguyễn Thị Lệ Quyên đến giờ phút này là khả năng nói trước công chúng còn chưa tốt. Cô không thể bình tĩnh và tập trung tư tưởng khi phát biểu một điều gì đó, lúc nào cũng phải cầm theo tờ giấy để đọc dù là tiếng Việt hay tiếng Anh, và phong độ chưa thật sự ổn định. Hãy tưởng tượng nếu cô được gửi đi thi Hoa hậu Quốc tế hay Hoa hậu Thế giới, vòng phỏng vấn là không thể tránh khỏi, và lúc đó cô rất dễ chết đứng một chỗ và mất cơ hội đi tiếp. Các huấn luyện viên người Philippines đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp cực kỳ sang trọng, quý phái của cô. Tuy nhiên, cô sẽ làm tốt vai trò của mình nếu được đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia ở Ba Lan năm tới, vì cuộc thi này không có vòng thi ứng xử.
 

Thuý Vân - Lan Khuê - Lệ Quyên. 

 
Và không còn bàn cãi gì nữa, cuộc chiến cho hai danh hiệu cao nhất là cuộc đối đầu giữa Trần Ngọc Lan Khuê (1m76, 84-60-88) và Phạm Hồng Thúy Vân (1m71, 82-60-90). Xét về hình thể, Lan Khuê nổi trội hơn về mọi chỉ số. Còn nếu xét về khuôn mặt, tất cả những huấn luyện viên người Philippines cũng bầu cho Lan Khuê vì cô sở hữu gương mặt sáng, có thần thái, sắc sảo và ấn tượng hơn vẻ đẹp truyền thống Á Đông của Thúy Vân Và ban tổ chức Hoa hậu Thế giới cũng cùng chung quan điểm đó khi mà hoa hậu từ đầu thập niên 2010 đều có gương mặt cực kỳ sắc sảo, và vẻ đẹp lai của các hoa hậu/á hậu châu Á cũng được yêu thích hơn vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng. Không chỉ các chuyên gia ngoại quốc mà ngay chính khán giả đa số cũng đánh giá cao Lan Khuê vì nét đẹp hiện đại đậm chất Đông Nam Á với làn da bánh mật, đang là xu hướng thẩm mỹ mới trên thế giới rất được ưa chuộng. Và cả hai ứng cử viên sáng giá này đều có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát và là những thí sinh tự tin nhất.

Điều quan trọng khác là cuộc thi Hoa hậu Thế giới đánh giá cao những cô gái từng là người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm, minh chứng rõ ràng nhất là tại phần thi Siêu mẫu (Top Model) và kể từ năm 2007 - 2013 (7 năm), có đến 3 HHTG (2007, 2008, 2013) cùng 3 á hậu (2009, 2010, 2012) đều là những cô gái giành chiến thắng trong phần thi này. 

Một vài cựu thí sinh HHTG từng lọt vào vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm người mẫu nổi tiếng Elite Model Look ở tuổi 15-16, nổi bật có tân HHTG 2014 - Rolene Strauss (Nam Phi, 2007) và HHTG 2002 - Azra Akin (Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1998).

Điểm cộng cho Lan Khuê là cô từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, vào bán kết Miss Model of the World 2012, Top 5 đề cử cho hạng mẫu người mẫu nữ xuất sắc nhất tại Asian Fashion Award. Trong khi Thúy Vân được đánh giá cao cho phần năng khiếu ca hát và đàn piano nhưng nếu xét lại lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tất cả các thí sinh giành giải Tài năng trong 6 năm liên tiếp từ 2009 đến 2014 đều nhờ vào trình diễn opera; và thành tích chung cuộc của họ cũng không được quá cao như đối với phần thi Siêu mẫu. Nhưng một điều quan trọng là cô gái nào chiến thắng cũng phải có một dự án "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" để thực hiện trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Theo Donald Nguyễn (Zing.vn)